Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 2 khoá XIVMới Đảng ủy Chính phủ: Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngMới THANH NIÊN VỚI TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚCMới Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc CampuchiaMới Thông cáo báo chí Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 2 khoá XIVMới Tổng Bí thư Tô Lâm nêu 4 yêu cầu lớn đối với Hội nghị Trung ương lần thứ haiMới Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIVMới Khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIVMới Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang NgaMới Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Binh chủng Công binhMới Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp chuyên đề về công nghệ chiến lược của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Tăng cường bảo đảm nguồn cung, giữ ổn định giá nhiên liệu trong bối cảnh mới Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếu Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Lào Thủ tướng: Đề xuất ứng ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu 'Việt Nam hợp tác với EU trong chống khai thác IUU bằng tinh thần cầu thị' Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân Phát triển hệ thống đường sắt kết nối Việt Nam -Trung Quốc cần được xem là một đột phá chiến lược [Ảnh] Tổng Bí thư làm việc về tình hình triển khai hợp tác kết nối đường sắt Việt Nam - Trung Quốc
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị báo cáo viên và thông tin chuyên đề quý I/2026 của Đảng ủy Chính phủ

Sáng 24/3, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị báo cáo viên và thông tin chuyên đề quý I/2026, thông tin nhanh một số kết quả quan trọng, trọng tâm về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, việc triển khai công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu theo Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 112 điểm cầu và hơn 2.000 đại biểu tham dự.

 

Đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu. 
 

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong cho biết, đây là những nội dung đặc biệt quan trọng và cấp thiết, nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, giúp các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên, phát huy vai trò và làm cầu nối lan tỏa thông tin đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, góp phần khẳng định tính dân chủ, minh bạch trong công tác bầu cử, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội và chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, bảo đảm ổn định chính trị.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Chính phủ kịp thời quán triệt, cung cấp thông tin chính thống về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng phát huy vai trò nòng cốt trong nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng liên quan đến công tác bầu cử và các chủ trương của Đảng về an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên nghiêm túc tiếp thu nội dung Hội nghị, nắm vững các vấn đề trọng tâm để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến hiệu quả tại cơ quan, đơn vị mình.

Thông tin về tình hình và kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đổi mới và tinh gọn mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, phương thức vận hành và chuyển đổi số, vừa tạo cơ hội nâng cao chất lượng bầu cử, vừa đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác chuẩn bị. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sâu sắc quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng pháp luật, mà còn phải nâng cao chất lượng đại biểu và tính thực chất của nền dân chủ.

Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, có khoảng 76,2 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,70% - mức cao nhất từ trước đến nay. Nhiều địa phương đạt tỷ lệ gần như tuyệt đối và hoàn thành sớm như Lào Cai, Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Long; các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, dù quy mô dân số lớn và biến động cao, cũng đạt trên 99%. Kết quả này phản ánh rõ nét tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị của cử tri, đồng thời cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các tổ chức phụ trách bầu cử trong điều kiện lần đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phạm vi bầu cử rộng và điều kiện tổ chức phức tạp.

Về số lượng, đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội (từ 863 người ứng cử) và 2.552 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Cả nước bầu được 72.437 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.  

Cuộc bầu cử được tổ chức ngay sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng vẫn bảo đảm bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định, với cơ cấu hợp lý và chất lượng được nâng lên. Tỷ lệ đại biểu chuyên trách tăng, đại biểu có trình độ chuyên môn cao hơn so với nhiệm kỳ trước, khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định.

“Cuộc bầu cử thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch được bảo đảm xuyên suốt toàn bộ quy trình, từ hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đến vận động bầu cử và tổ chức bỏ phiếu, qua đó lựa chọn được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, xứng đáng”, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá.

Quang cảnh Hội nghị. 
 

Báo cáo chuyên đề về công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị theo nội dung Chỉ thị 57-CT/TW của Ban Bí thư, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) nêu rõ, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành một không gian chiến lược mới, gắn liền với sự phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, việc xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đang tạo ra khối lượng dữ liệu rất lớn của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Dữ liệu ngày nay được coi là nguồn tài nguyên mới và tài sản quan trọng của quốc gia.

Tuy nhiên, cùng với những cơ hội lớn, không gian mạng cũng đặt ra nhiều thách thức. Các hoạt động tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu, gián điệp mạng, chiến tranh thông tin và các hành vi lợi dụng không gian mạng để chống phá ngày càng gia tăng, với phương thức ngày càng tinh vi và phức tạp.

Trước tình hình đó, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 57-CT/TW về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng. Chỉ thị 57-CT/TW thể hiện một bước tiến lớn trong tư duy chiến lược của Đảng về không gian số, trong đó xác định rõ bảo vệ an ninh mạng chính là bảo vệ chủ quyền quốc gia trong thời đại số. Không gian mạng không phải là “vùng trắng” pháp lý mà là một bộ phận không thể tách rời của chủ quyền quốc gia. Do đó, công tác này không chỉ là nhiệm vụ riêng biệt của các lực lượng chuyên trách như Công an hay Quân đội, mà là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, của mỗi cơ quan, tổ chức và từng cán bộ, công chức.

Đặc biệt, Ban Bí thư nhấn mạnh quan điểm: “An ninh mạng phải đi trước một bước”. Công tác bảo đảm an ninh phải gắn chặt, song hành với quá trình chuyển đổi số. Chúng ta không thể có một quốc gia số vững mạnh trên một nền tảng an ninh lỏng lẻo. Tư duy chiến lược cần chuyển dịch mạnh mẽ từ “phòng thủ bị động” sang “phòng thủ chủ động, tích cực”, nhận diện và xử lý các nguy cơ từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ.

Chỉ thị 57 đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm toàn hệ thống chính trị cần quán triệt triển khai gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm người đứng đầu; hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế quản lý; xây dựng hạ tầng bảo vệ không gian mạng quốc gia; phát triển nguồn nhân lực và thế trận an ninh nhân dân; tăng cường hợp tác quốc tế.


Theo TTXVN
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều