Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Binh chủng Công binh
(ĐCSVN) - Sáng 22/3, tại Hà Nội, Binh chủng Công binh tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập (25/3/1946 - 25/3/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo: Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh đã ôn lại lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công binh qua các thời kỳ; khẳng định những cống hiến to lớn về sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân, góp phần xây dựng Binh chủng Công binh trưởng thành, phát triển suốt 80 năm qua.
Cách đây tròn 80 năm, ngày 25/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Công chính giao thông Cục - tiền thân của Binh chủng Công binh ngày nay. Từ dấu mốc lịch sử ấy, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự nuôi dưỡng, đùm bọc, chở che của nhân dân, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công binh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Thiếu tướng Trần Trung Hòa nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường 80 năm vẻ vang, Bộ đội Công binh tự hào về những chiến công đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Đó là những năm tháng Bộ đội Công binh vừa chiến đấu, vừa trưởng thành, lớn mạnh trong bom đạn; lấy gian khổ làm môi trường rèn luyện, lấy hiểm nguy làm nơi thử thách ý chí, lấy thắng lợi của chiến trường làm mục tiêu cao nhất.
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Bộ binh như mũi mác, công binh như cán mác, cán có chắc, mũi có sắc thì mới đâm được giặc”, Bộ đội Công binh đã tích cực, chủ động, dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, xẻ núi, mở đường, bắc cầu, xây dựng hầm hào... bảo đảm cho quân ta tiến lên tiêu diệt địch, liên tiếp giành thắng lợi. Những cống hiến xuất sắc ấy được ghi nhận bằng phần thưởng cao quý: Cờ “Mở đường thắng lợi” Bác Hồ trao tặng sau Chiến dịch Tây Bắc năm 1952, trở thành truyền thống vẻ vang của Công binh Việt Nam anh hùng.
Từ Cục Công binh, mà tiền thân là Công chính giao thông Cục, ngày 28-6-1965, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Bộ tư lệnh Công binh, đánh dấu bước trưởng thành mới của Bộ đội Công binh cả về tổ chức, lực lượng và nghệ thuật trong chiến tranh hiện đại. Vượt qua bao khó khăn, gian khổ, ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bộ đội Công binh đã không ngừng phát triển, lớn mạnh, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.
Trong hòa bình và xây dựng đất nước, Binh chủng Công binh tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; hoàn thành tốt nhiệm vụ công binh trong các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao trong nước, quốc tế; tăng cường rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật; tích cực lao động sản xuất gắn với xây dựng địa bàn vững mạnh.
Vì sự bình yên của nhân dân, vì mục tiêu phát triển của đất nước, Bộ đội Công binh hoàn thành tốt nhiệm vụ "chiến đấu thời bình": Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh; xây dựng các công trình đặc biệt quốc gia; bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị trọng đại; xung kích trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất, lũ lụt, sạt lở; bảo đảm giao thông, cứu dân trong hoạn nạn; tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hỗ trợ nhân đạo quốc tế... làm ngời sáng phẩm chất cao quý, giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Binh chủng Công binh đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập, Binh chủng Công binh vinh dự được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai - phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với bề dày truyền thống, công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc của Binh chủng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, lịch sử của Bộ đội Công binh là lịch sử của những bước chân mở đường thắng lợi; là lịch sử của ý chí sắt đá, bản lĩnh vững vàng, kỷ luật nghiêm minh và tinh thần chiến đấu không lùi bước.
Trong kháng chiến giải phóng dân tộc, ở đâu có chiến trường ác liệt, ở đó có Bộ đội Công binh. Từ mở đường, bắc cầu, bảo đảm vượt sông, vượt thác gềnh, vượt núi đồi cho các binh đoàn tiến công, đến rà phá bom mìn, xây dựng công sự trận địa, bảo đảm cơ động chiến dịch, chiến lược - Bộ đội Công binh luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất, hiểm nguy nhất, quyết liệt nhất. Trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, giữa mưa bom bão đạn, Bộ đội Công binh đã khắc nên những chiến công bất tử, làm nên những con đường của ý chí Việt Nam, con đường của độc lập, thống nhất, con đường của niềm tin tất thắng. Chính từ thực tiễn chiến đấu ấy, Bác Hồ đã dành tặng Bộ đội Công binh bốn chữ vàng thiêng liêng: “Mở đường thắng lợi”.
Khi đất nước hòa bình, thống nhất, Bộ đội Công binh lại bước vào một mặt trận mới - thầm lặng nhưng nhiều gian khổ, hiểm nguy. Đó là rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh; xây dựng các công trình đặc biệt quốc gia; bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị trọng đại; xung kích trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất, lũ lụt, sạt lở; bảo đảm giao thông, cứu dân trong hoạn nạn; tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hỗ trợ nhân đạo quốc tế. Đó là một cuộc chiến đấu mới - chiến đấu trong thời bình, chiến đấu vì sự bình yên của Nhân dân, vì phát triển của đất nước, vì danh dự và trách nhiệm quốc tế của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Có thể khẳng định: thời chiến, Bộ đội Công binh là lực lượng mở đường cho tiến công, bảo đảm cho chiến thắng; thời bình, Bộ đội Công binh là lực lượng mở đường cho phát triển, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Binh chủng Công binh và khẳng định, Huân chương Hồ Chí Minh mà Binh chủng vinh dự đón nhận hôm nay là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, là sự ghi nhận xứng đáng đối với một Binh chủng anh hùng, một lực lượng trung thành, tận tụy, quả cảm, sáng tạo, kỷ luật và giàu truyền thống chiến đấu.
Phân tích bối cảnh mới, tình hình mới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Binh chủng Công binh tập trung thực hiện thật tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, phải tuyệt đối trung thành, tuyệt đối chấp hành, tuyệt đối sẵn sàng chiến đấu; giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Binh chủng phải tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; nắm vững tư duy mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và các chủ trương chiến lược của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, phương châm “5 vững”. Cán bộ, chiến sĩ Công binh phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, có ý chí chiến đấu thật cao, có tinh thần trách nhiệm thật lớn, nhận rõ vinh dự và trách nhiệm của mình trong đội hình Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Tổng Bí thư nêu rõ, Công binh là lực lượng bảo đảm cho cơ động, cho phòng thủ, cho tiến công, cho công trình, cho an toàn, cho sống còn của chiến trường. Vì vậy, càng trong điều kiện chiến tranh hiện đại, vai trò của Công binh càng đặc biệt quan trọng. Phải luôn tỉnh táo, chủ động, nhạy bén, nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ công binh trong mọi tình huống.
Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng lực lượng Công binh tinh, gọn, mạnh, hiện đại; lấy con người làm trung tâm, lấy kỷ luật làm sức mạnh, lấy huấn luyện để nâng cao sức chiến đấu. Tiếp tục phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi”, đi đầu trong xây dựng công trình quốc phòng, rà phá bom mìn, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt. Binh chủng phải nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, xây dựng công trình chiến đấu, công trình phòng thủ theo hướng hiện đại, liên hoàn, vững chắc, bí mật, an toàn, chất lượng cao, sức chiến đấu cao. Phải chủ động tham mưu và tổ chức tốt nhiệm vụ bảo đảm công binh trong các hình thái tác chiến; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu, công trình và sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Phải tiếp tục đẩy mạnh năng lực rà phá bom mìn, làm sạch đất đai, trả lại môi trường an toàn cho người dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu cơ bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vào năm 2045 hoặc sớm hơn.
Trong thiên tai, thảm họa, sự cố, cứu nạn, cứu hộ - Công binh phải tiếp tục là lực lượng đi trước, đến sớm nhất, bám trụ bền bỉ nhất, hành động quả cảm nhất. Bộ đội Công binh không chỉ là lực lượng chiến đấu của Quân đội; còn là lực lượng của lòng dân, vì dân, được dân tin, dân quý, dân gửi gắm niềm tin trong lúc gian nan.
Tống Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương cũng yêu cầu, cần tạo bước đột phá mạnh mẽ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nhanh chóng làm chủ kỹ thuật, công nghệ mới, nâng tầm sức mạnh bảo đảm công binh trong chiến tranh hiện đại. Phải gắn nghiên cứu khoa học với nhiệm vụ thực tiễn; gắn hiện đại hóa trang bị với hiện đại hóa tư duy chỉ huy, quản lý, vận hành và bảo đảm. Phải tập trung nghiên cứu phát triển nghệ thuật bảo đảm công binh trong các loại hình tác chiến; ứng dụng công nghệ mới trong trinh sát, công trình, vượt chướng ngại, rà phá bom mìn, robot, cảm biến, mô phỏng, dữ liệu, chỉ huy điều hành. Đồng thời, mở rộng hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; nghiên cứu, cải tiến, sản xuất và đề xuất đầu tư những trang bị kỹ thuật công binh hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và bảo đảm chiến đấu trong tình hình mới. Phải làm cho khoa học công nghệ trở thành sức mạnh mới của Bộ đội Công binh.
Tổng Bí thư chỉ đao, cần tập trung chăm lo xây dựng Đảng bộ Binh chủng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”; giữ vững đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, đạo đức, văn hóa và mối quan hệ máu thịt với Nhân dân. Binh chủng phải tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị kiên định, phẩm chất đạo đức trong sáng, tác phong chính quy, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nhận việc khó, hoàn thành việc khó. Phải chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là những đơn vị làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, địa bàn khó khăn và ở nước ngoài. Phải làm tốt công tác dân vận, chính sách, đền ơn đáp nghĩa; chính sách hậu phương quân đội, gắn bó máu thịt với Nhân dân; góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân. Hình ảnh Bộ đội Công binh phải luôn là hình ảnh của bản lĩnh, trách nhiệm, nghĩa tình, kỷ luật, chính xác, tận tụy, xung kích và chiến thắng.
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, 80 năm qua, Bộ đội Công binh đã viết nên bản anh hùng ca bằng mồ hôi, trí tuệ, máu xương, lòng trung thành và tinh thần chiến đấu kiên cường của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Truyền thống đó là niềm tự hào, là tài sản vô giá, là mệnh lệnh thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay phải sống, học tập, rèn luyện và chiến đấu xứng đáng hơn nữa.
.png)
Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; với truyền thống anh hùng đã được hun đúc qua các cuộc trường chính; với ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần kỷ luật nghiêm, sức chiến đấu cao, khát vọng cống hiến lớn; cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Binh chủng Công binh sẽ tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, xây dựng Binh chủng ngày càng trưởng thành, vững mạnh, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; mãi mãi xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu, xứng đáng với danh hiệu Binh chủng anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng./.



