Hà Nội mong muốn mở rộng trao đổi, hợp tác với Bangkok (Thái Lan) trong các lĩnh vực quản lý đô thị, du lịch
Chiều 19-11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã chủ trì tiếp và hội đàm với Đoàn đại biểu Hội đồng thành phố Bangkok (Thái Lan) đến thăm, làm việc tại Hà Nội. Cùng tiếp đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương. Phía đoàn đại biểu Hội đồng thành phố Băngkok có ông Viput Srivaurai, Chủ tịch Hội đồng thành phố BangKok; bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc
Phát biểu chào đón đoàn, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ vui mừng chào đón đoàn đến thăm và làm việc tại Hà Nội; chúc mừng ông Viput Srivaurai được tín nhiệm bầu vào chức Chủ tịch Hội đồng thành phố Bangkok mới đây.
Ông Viput Srivaurai, Chủ tịch Hội đồng thành phố Bangkok bày tỏ vui mừng, vinh dự khi được gặp gỡ, tái thiết lập quan hệ hợp tác giữa Hội đồng thành phố Bangkok với HĐND thành phố Hà Nội...
Gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới đồng chí Phùng Thị Hồng Hà khi được bầu vào chức danh Chủ tịch HĐND TP và đồng chí Nguyễn Đức Trung khi được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố, ông Viput Srivaurai bày tỏ tin tưởng các đồng chí sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội hướng tới sự thịnh vượng, bền vững.
Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, sự quan tâm chu đáo của thành phố Hà Nội dành cho đoàn công tác, ông Viput Srivaurai bày tỏ mong muốn 2 bên sẽ hợp tác bền chặt lâu dài và mong được đón tiếp đoàn của HĐND thành phố sang thăm, làm việc với Hội đồng thành phố Bangkok trong tương lai gần.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà chủ trì buổi tiếp đoàn Hội đồng thành phố Bangkok (Thái Lan)
Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà gửi tới Chủ tịch Hội đồng thành phố Bangkok và đoàn đại biểu Hội đồng thành phố Bangkok lời chia buồn sâu sắc khi Thái Hoàng hậu Thái Lan vừa qua đời.
Theo Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, chuyến thăm lần này của đoàn Hội đồng TP Bangkok tới Hà Nội có ý nghĩa tích cực, góp phần phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan đã nâng cấp mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Điểm lại một số kết quả nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan trong gần 50 năm qua, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, những kết quả đó là nền tảng quan trọng, gắn kết địa phương hai nước, đặc biệt giữa hai Thủ đô Hà Nội - Bangkok trong việc kế thừa và phát huy nền tảng quan hệ hợp tác cùng phát triển.

Ông Viput Srivaurai, Chủ tịch Hội đồng thành phố Bangkok làm Trưởng đoàn thăm, làm việc tại Hà Nội
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Thủ đô Hà Nội luôn dành ưu tiên cao trong phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Thủ đô các nước ASEAN, trong đó có Thủ đô Bangkok. Ngày 19-5-2001, hai Thủ đô Hà Nội - Bangkok chính thức thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị. Đến tháng 2-2004, thảo thuận hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và chính quyền thành phố Bangkok tiếp tục được ký kết, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác giữa hai Thủ đô.
Trải qua hơn hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Bangkok và Hà Nội đã phát triển với vị thế là những Thủ đô năng động, hiện đại của khu vực Đông Nam Á. Cả hai thành phố có nhiều điểm tương đồng về vị trí chiến lược, tốc độ đô thị hóa và vai trò trung tâm kinh tế - văn hóa, tạo thuận lợi để chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp cho các thách thức chung - nhất là tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh.
"Với nền tảng hợp tác bền chặt, thành phố Hà Nội mong muốn tiếp tục mở rộng trao đổi với Thủ đô Bangkok trong các lĩnh vực như: quản lý đô thị, du lịch, giáo dục, văn hóa, môi trường; kết nối doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan" - Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ.
Trong dịp này, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã thông tin tới đoàn của Hội đồng TP Bangkok về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Trong đó, nổi bật như: năm 2024 Hà Nội đóng góp khoảng 1/4 số thu ngân sách Nhà nước và hơn 16% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước; quy mô nền kinh tế Thủ đô đạt khoảng 59 tỷ USD, chiếm hơn 1/10 quy mô kinh tế cả nước... Trong 10 tháng đầu năm 2025, GRDP của TP ước tăng 8,05% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 3,9 tỷ USD, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm 2024.
Thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và bỏ cấp huyện, Hà Nội giảm từ 526 xã, phường, thị trấn xuống còn 126 xã, phường mới. Với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, HĐND TP đến nay đã trải qua 16 nhiệm kỳ. Tổ chức, bộ máy và hoạt động của HĐND TP đã không ngừng được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng.
Đặc biệt, thực hiện quy định của Luật Thủ đô, sắp tới Hà Nội sẽ tăng số đại biểu HĐND TP lên 125 người; có 5 Ban HĐND; có 35 đại biểu hoạt động chuyên trách. Điều này sẽ tạo thuận lợi để bộ máy mới hoạt động mạnh hơn.

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội trao quà lưu niệm tới đoàn Hội đồng thành phố Bangkok
Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, trong yêu cầu phát triển mới, HĐND thành phố Hà Nội mong muốn tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương. Bên cạnh các lĩnh vực đang thúc đẩy hợp tác, HĐND thành phố Hà Nội đề xuất xem xét mở rộng thỏa thuận hợp tác mới trong năm 2026 ở các lĩnh vực thế mạnh chung của hai địa phương như: kinh tế - thương mại, du lịch, quản lý đô thị cũng như các vấn đề khác cùng quan tâm, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Bày tỏ tôi tin tưởng với sự đồng thuận, nỗ lực của cả hai bên, quan hệ hợp tác giữa HĐND Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, bền vững, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nêu một số định hướng hợp tác thời gian tới, trong đó nhấn mạnh: Hà Nội hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, tập đoàn có thế mạnh về vốn, công nghệ của Thái Lan - trước tiên của thành phố Bangkok, đầu tư mới, mở rộng kinh doanh, nhất là trong những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường, không gian ngầm…
Đồng thời, Hà Nội mong muốn thúc đẩy khả năng hợp tác với Bangkok trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm tại đô thị, quản lý chất thải rắn, cải thiện chất lượng không khí và xây dựng thành phố thông minh bền vững.
Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà chúc đoàn công tác may mắn, hạnh phúc và thành công; chúc quan hệ hợp tác giữa thành phố Bangkok với các địa phương của Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng sẽ có những bước phát triển rực rỡ trong thời gian tới. Qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Thái Lan.
Ông Viput Srivaurai, Chủ tịch Hội đồng thành phố Bangkok bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của HĐND thành phố Hà Nội và cho biết, đây là dịp để phát triển, đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai thành phố, tiến tới 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam.
Bảo Vy - Thanh Thủy



