Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý, điều hành kinh tế vĩ môMới Khắc phục triệt để những “điểm nghẽn” về thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lượcMới Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tếMới Thủ tướng: Không có lý do để trì hoãn 'Chiến dịch Quang Trung' xây dựng lại nhà ở cho người dânMới Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luậtMới Ảnh: Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tỉnh Lào Cai sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XVMới Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Tochigi của Nhật BảnMới Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ươngMới Phấn đấu mỗi cá nhân Phụ nữ Quân đội là một gương sáng, mỗi gia đình Phụ nữ Quân đội là một điểm sángMới Khẩn trương, trách nhiệm để phụng dưỡng người có công một cách đầy đủ và trọn vẹnMới Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13Mới Tổng Bí thư: Hưng Yên phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của Nhân dânMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên sau Kỳ họp Quốc hội Tổng Bí thư: Đất nước ta đang đứng trước 3 nhiệm vụ lớn Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 11 phường Hà Nội Thủ tướng: Đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác đúng hẹn Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 thể hiện tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc Việt Nam Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp 10, Quốc hội khóa XV Thủ tướng yêu cầu chậm nhất ngày 31/12 phải khôi phục nhà ở an toàn cho 12 hộ dân tại Khe Sanh Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước trình Thư ủy nhiệm
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Sáng 12/8, Đại hội đại biểu lần thứ 4 Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2025 – 2030 khai mạc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam dự Đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 4 Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 3 đã đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Bộ Tư lệnh Thủ đô đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội; phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực của Thành phố trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố, tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, những dự án lớn của Thủ đô.

Đơn vị đã tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng thường trực “tinh, gọn, mạnh” theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; điều chỉnh, tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị, giải thể Ban chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã; công bố các quyết định thành lập Ban chỉ huy phòng thủ khu vực đúng thời gian; quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ.

Công tác huấn luyện, diễn tập, giáo dục đào tạo đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật có sự chuyển biến tích cực.

Về các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xác định quy hoạch, bố trí 100% chỉ huy quân sự các xã, phường có trụ sở và nơi ăn, nghỉ, trực sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân thường trực, 100% các xã, phường có đơn vị dân quân thường trực.

Phối hợp với các lực lượng bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô; 100% các Ban chỉ huy phòng thủ khu vực xây dựng quyết tâm, kế hoạch chiến đấu; kiểm tra sẵn sàng động viên cho lực lượng dự bị động viên. Hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, tuyển quân, huấn luyện, diễn tập.

Toàn cảnh hội nghị

Trình bày báo cáo Chính trị tại Đại hội, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Đại tá Lưu Nam Tiến nêu rõ về phương hướng của Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; theo dõi sát, nắm chắc tình hình chủ động phối hợp, ứng phó kịp thời bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, ngoại giao diễn ra trên địa bàn.

"Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, trước hết là chất lượng về chính trị. Xây dựng lực lượng thường trực “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh rộng khắp”, lực lượng dự bị động viên “hùng hậu”, Đại tá Lưu Nam Tiên nêu rõ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, Bộ Tư lệnh Thủ đô đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời bày tỏ sự cảm ơn với Thành ủy, Ủy ban nhân dân, sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, sở ngành thành phố Hà Nội, để Bộ Tư lệnh Thủ đô nói riêng và các đơn vị đứng chân trên địa bàn Thủ đô hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Đảng bộ, lực lượng vũ trang Thủ đô cần tiếp tục phấn đấu, hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại. Tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng triển khai và thực hiện hiệu quả các đề án, dự án, kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội, tiếp tục đầu tư nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, xây dựng phòng thủ khu vực ngày càng vững chắc.

Cùng với đó kịp thời lãnh đạo chỉ đạo rút kinh nghiệm sau một năm sắp xếp và vận hành tổ chức quân sự địa phương để xác định rõ chủ trương, giải pháp, cơ chế chính sách phù hợp sát với tình hình nhiệm vụ, nhất là chất lượng hoạt động các khu vực phòng thủ thành phố và hoạt động của các ban chỉ huy phòng thủ khu vực, ban chỉ huy quân sự cấp xã.


Nguyên Nhung/VOV1
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều