Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Lâm Đồng
Lâm Đồng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hạnh phúc, ấm no của Nhân dân là đích đến của Lâm Đồng

Xuân 2026 mở ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bằng những đổi thay rất thật, rất cụ thể: Những con đường bê tông vươn dài đến tận vườn rẫy, những sinh kế mới bền vững nơi thôn xóm, niềm tin của người dân ngày càng được bồi đắp.

z7356814737298_7d22619f4571ca57d7f02bc7824c0453 (1)
Người dân vui mừng khi tuyến đường sản xuất tại thôn Đa Kai 10, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng được hình thành

Sau chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Lâm Đồng bước vào giai đoạn phát triển mới với thông điệp xuyên suốt: Mọi chủ trương, chính sách đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là đem lại ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Chủ trương đúng, lòng dân thuận

Những ngày đầu năm 2026, tuyến đường sản xuất tại thôn Đa Kai 10, xã Nam Thành trở thành biểu tượng của sự đổi thay. Con đường dài 1 km trải bê tông khang trang, có hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời, nối liền khu sản xuất với khu dân cư.

Đây không chỉ là công trình giao thông đơn thuần, mà còn là minh chứng sinh động cho sự đồng thuận giữa Nhà nước và Nhân dân trong quá trình đưa nghị quyết vào thực tiễn.

Ông Lưu Đắc Kỷ, người dân thôn Đa Kai 10, phấn khởi chia sẻ: “Trước đây đường đất nhỏ hẹp, mùa mưa lầy lội, vận chuyển nông sản rất vất vả. Từ khi có đường bê tông, xe vào tận vườn, việc buôn bán sầu riêng thuận lợi hơn, thu nhập của bà con cũng tăng lên rõ rệt”.

Câu chuyện ở thôn Đa Kai 10, xã Nam Thành không phải là cá biệt. Nhiệm kỳ vừa qua, Lâm Đồng đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư hạ tầng nông thôn, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Những con đường mới, hệ thống nước sạch, điện chiếu sáng… đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống, tạo nền tảng để người dân yên tâm sản xuất, làm giàu trên chính quê hương mình.

z7222489253110_ab4f06e898ff72b25485bd6b21eaa265 (1)
Các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế tiếp tục được triển khai đồng bộ, đi vào chiều sâu

Song song với đầu tư hạ tầng, các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế tiếp tục được triển khai đồng bộ, đi vào chiều sâu. Câu chuyện của gia đình bà Võ Thị Phương, Tổ dân phố 1 Tân Thiện, phường La Gi là một minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các chính sách nhân văn ấy.

Nhiều năm liền sống trong cảnh thiếu thốn, không có đất sản xuất, vợ chồng bà Phương làm thuê đủ nghề nhưng thu nhập bấp bênh. “Có lúc bế tắc, tưởng như chẳng thể thoát nghèo,” bà Phương nhớ lại. Bước ngoặt đến vào năm 2024, khi gia đình bà được hỗ trợ bò giống từ Tiểu dự án 1 - Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

“Ngày nhận con bò sinh sản, vợ chồng tôi mừng lắm. Cán bộ còn hướng dẫn tận tình cách chăm sóc, tiêm phòng. Với chúng tôi, đó thực sự là cơ hội để đổi đời”, bà Phương xúc động chia sẻ.

Sau một năm, bò mẹ sinh bê con, gia đình quyết định giữ lại để nhân đàn. Ông Nguyễn Quốc Dũng, chồng bà, tiếp tục đi làm thuê, còn bà Phương tập trung chăn nuôi. Nhờ có sinh kế ổn định, cuộc sống gia đình từng bước khấm khá hơn. Từ một hộ nghèo nhiều năm, gia đình bà đã có niềm tin để tính chuyện làm ăn lâu dài.

Những câu chuyện như vậy đang ngày càng nhiều hơn ở Lâm Đồng. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh còn khoảng 3,33%; vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 9,18%. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh bước vào năm 2026 với quyết tâm cao hơn trong hành trình chăm lo đời sống Nhân dân.

z7395344985261_5b39f4a09e8ce0f9b2b27e86b590b667.jpg
Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh còn khoảng 3,33%. Ảnh: Chính Thành

Thước đo phát triển trong giai đoạn mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định rõ quan điểm xuyên suốt: Lấy ổn định làm nền tảng, kinh tế – xã hội là trung tâm, lấy hạnh phúc và ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

BT pc

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, “Ấm no” là đời sống vật chất ngày càng được nâng cao, với mục tiêu cụ thể đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 6.700 - 7.500 USD và cơ bản không còn hộ nghèo.

“Hạnh phúc” là một môi trường sống an toàn, trong lành; là nơi mỗi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao; là nơi bản sắc văn hóa của 49 dân tộc anh em được trân trọng, bảo tồn và phát huy; là niềm tin của người dân vào một hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực sự vì dân phục vụ. Đây không chỉ là mục tiêu phát triển, mà còn là triết lý và cam kết chính trị cao nhất của Đảng bộ tỉnh trước Nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

Thực tế cho thấy, khi các chủ trương, chính sách đi đúng hướng, đời sống người dân sẽ được cải thiện rõ rệt. Ông Nguyễn Tuấn Định (xã Hồng Sơn) bày tỏ: “Đời sống của người dân được khởi sắc hay không là nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền. Tin tưởng Lâm Đồng trong không gian phát triển mới sẽ mang lại cuộc sống ngày càng tốt hơn cho người dân”.

Đạ
"Ấm no”, "hạnh phúc" là thước đo trong giai đoạn phát triển mới của Lâm Đồng. Ảnh: Chính Thành

Bước sang năm 2026, năm bản lề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, khát vọng phát triển đang được khơi dậy mạnh mẽ trên toàn tỉnh.

Với nền tảng đã được tạo dựng, cùng quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, Lâm Đồng đang vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững, nơi mỗi thành quả tăng trưởng đều được “đo” bằng chất lượng cuộc sống và niềm tin của người dân. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa nhất của mùa xuân mới, mùa xuân của niềm tin, của khát vọng vươn lên và của một Lâm Đồng phát triển vì Nhân dân.

 

Thanh Nhàn / baolamdong.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều