Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Lâm Đồng
Lâm Đồng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Phạm Thị Phúc yêu cầu cụ thể hóa nghị quyết ngay từ đầu năm 2026

Chiều 5/1, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với các xã Hòa Thắng, Lương Sơn và Hồng Thái về triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2026.

z7400203615292_8daaa188738265eb4c8509343f98c659.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cùng các thành viên Đoàn công tác của Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã Hòa Thắng, Lương Sơn và Hồng Thái đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Theo đó, trong năm 2025, Đảng ủy các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chương trình công tác năm, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng.

z7400180454356_82807e3a1fc12c2f0c2cc0a8a88c21bb.jpg
Lãnh đạo xã Hòa Thắng báo cáo buổi làm việc

Cụ thể, xã Hòa Thắng hoàn thành và vượt 20/20 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 18,8 tỷ đồng, bằng 103,1% dự toán. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vượt trên 300% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định.

Các dự án điện gió, điện năng lượng phát huy hiệu quả, góp phần tăng thu ngân sách địa phương. Hoạt động du lịch tiếp tục là điểm sáng, với nhiều sự kiện quy mô được tổ chức tại Đồi cát Bàu Trắng, thu hút trên 11.600 lượt khách tham quan trong năm.

z7400172648866_3940f3ff5e18d5b4d99388bc6ea76029.jpg
Lãnh đạo xã Lương Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Xã Lương Sơn đã thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu chủ yếu; thu ngân sách vượt 38% dự toán; giải quyết việc làm đạt 132% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, tổng diện tích gieo trồng đạt trên 105% kế hoạch.

Các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm, nhất là Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 28B, được tập trung chỉ đạo, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

1(5).jpg
Lãnh đạo xã Hồng Thái phát biểu tại buổi làm việc

Xã Hồng Thái đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu chủ yếu; thu ngân sách đạt gần 6 tỷ đồng, vượt trên 38% dự toán; tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm vượt kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tiếp tục giảm. Công tác lãnh đạo, điều hành có nhiều đổi mới, sát thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực.

z7400441437194_197a282a0522b3f441b6ba53ba980a67.jpg
Đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu trao đổi nhiều vấn đề tại buổi làm việc

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại các xã tiếp tục được chú trọng. Các Đảng ủy đã kịp thời cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy; duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc. Việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Năm 2026, Đảng ủy các xã xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm bám sát chủ đề của Tỉnh ủy: “Tăng cường kỷ cương, đổi mới sáng tạo, chủ động thích ứng, đột phá phát triển”.

z7400176587626_aa7bc386f79358c35a168646f4431d6a(1).jpg
Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cấp ủy, chính quyền các xã trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Cơ sở có mạnh thì tỉnh mới mạnh, tỉnh mạnh thì Trung ương mới mạnh”. Do đó, đồng chí đề nghị ngay từ đầu năm 2026, các xã khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, chi tiết; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, gắn trách nhiệm cá nhân để làm căn cứ theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn.

Cùng với đó, các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động kiến nghị cấp trên xem xét, giải quyết, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai thông suốt, hiệu quả.

2(4).jpg
Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phát biểu kết luận buổi làm việc

Từ nay đến thời điểm tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm chắc tình hình cơ sở, bảo đảm an ninh trật tự, không để phát sinh điểm nóng.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí cũng lưu ý việc tổ chức công tác hiệp thương, bầu cử phải đúng quy trình, chặt chẽ, khoa học; lựa chọn nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, chất lượng. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2026, chăm lo Tết cho Nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai; tập trung triển khai hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh và quốc gia.

 

Thanh Nhàn / baolamdong.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều