Khi dân chủ bắt đầu từ tiếng nói người dân
Quốc lộ 28B đưa chúng tôi về xã Phan Sơn, một xã miền núi có 11 dân tộc thiểu số như K’ho, Chăm, Tày, Nùng... cùng sinh sống. Giữa vùng núi còn nhiều khó khăn, không khí dân chủ đang lan tỏa từ thôn bản đến từng hộ dân.

Để chủ trương đi vào cuộc sống
Để những chủ trương, định hướng đi vào cuộc sống, Phan Sơn xác định rõ phải bắt đầu từ dân chủ. Những năm qua, xã đặc biệt chú trọng thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, lấy phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động.
Một minh chứng rõ nét là Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân thôn Ka Líp, được tổ chức vào cuối tháng 12/2025. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chín, Bí thư Đảng ủy xã và đồng chí Mai Hồng Đăng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe người dân. Không phải những báo cáo khô khan, mà là câu chuyện đời sống hằng ngày, con đường mùa mưa còn lầy lội, nguồn nước sinh hoạt chưa ổn định, khó khăn trong sản xuất nông nghiệp.
Người dân thôn Ka Líp đã thẳng thắn nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến giao thông, điện, nước, sản xuất và các vấn đề dân sinh. Những nội dung thuộc thẩm quyền được lãnh đạo xã giải trình ngay tại hội nghị; những vấn đề còn vướng mắc được tiếp thu, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xem xét, giải quyết trong thời gian tới. Chính sự đối thoại trực tiếp, cởi mở ấy đã tạo niềm tin, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Chín, đặc thù xã Phan Sơn có 11 dân tộc cùng sinh sống, trình độ và điều kiện còn chênh lệch nên công tác dân vận phải đi trước một bước. “Chúng tôi xác định, cán bộ phải gần dân, sát dân, thường xuyên xuống thôn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ những việc rất cụ thể như sản xuất, nước sinh hoạt, đường giao thông. Đối thoại trực tiếp với Nhân dân không chỉ để giải quyết kiến nghị, mà còn để củng cố sự đồng thuận, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân”, ông Chín nhấn mạnh.
“Chìa khóa” tạo nên sự đồng thuận
Từ Phan Sơn nhìn sang Hồng Thái, có thể thấy rõ một điểm chung, dân chủ ở cơ sở chính là “chìa khóa” tạo nên sự đồng thuận. Toàn xã Hồng Thái hiện có 6 dân tộc cùng sinh sống gồm Kinh, Chăm, Nùng, Hoa, Sán Dìu và Khơme. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố. Quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã Hồng Thái được triển khai gắn với thực hiện Nghị quyết số 06 về duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt Nhân dân ở địa bàn dân cư. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được thực hiện nghiêm túc theo Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị.
Trong nhiệm kỳ, xã đã tổ chức 25 cuộc giám sát, kịp thời phát hiện và kiến nghị tháo gỡ những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Chia sẻ về công tác dân vận tại địa phương, bà Ngô Thị Hoài Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Thái khẳng định, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở không mang tính hình thức hay phong trào, mà cốt lõi là tạo điều kiện để người dân được bày tỏ ý kiến, tham gia bàn bạc, giám sát và trực tiếp thụ hưởng thành quả phát triển. Khi người dân hiểu và tin, các chủ trương sẽ nhận được sự đồng thuận cao.
Hiệu quả của việc thực hiện tốt quy chế dân chủ thể hiện rõ nét trong xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 95%, 100% hộ dân có điện, nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường... Người dân tích cực tham gia các phong trào, đóng góp công sức, tiền của để bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.



