Ba Chẽ: Tạo sinh kế bền vững từ phát triển lâm nghiệp
Đến cuối năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 87 triệu đồng/năm, xã Ba Chẽ không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Có được kết quả này là nhờ xã đã đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp trên địa bàn.

Đại diện Hợp tác xã Lâm nghiệp Thuận Nhiên kiểm tra diện tích rừng được cấp chứng chỉ PEFC đối với các hộ dân trên địa bàn xã. Ảnh: Thùy Loan (CTV)
Là địa phương có diện tích đất rừng lớn, xã Ba Chẽ xác định kinh tế lâm nghiệp là mũi nhọn. Xã đang tập trung các nguồn lực, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, thu hút vốn đầu tư vào trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng, từng bước xã hội hoá nghề rừng.
Đối với phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, cấp uỷ và chính quyền xã chỉ đạo nhân dân tập trung vào trồng, chế biến các sản phẩm chủ lực của địa phương như: Ba kích tím, trà hoa vàng, mía tím, măng mai; phát huy các mô hình chăn nuôi gà đồi dược liệu; động vật bán hoang dã… Đồng thời, xã cũng quan tâm chỉ đạo đầu tư về bao bì, mẫu mã; đẩy mạnh ứng dụng KHCN, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, từng bước tạo nên một “thương hiệu nông nghiệp Ba Chẽ” trong giai đoạn mới. Xã chuyển mạnh cơ cấu cây trồng từ các loài cây sinh trưởng nhanh, có giá trị kinh tế thấp sang trồng các loài cây gỗ lớn (lim, lát, giổi) và cây bản địa có giá trị kinh tế cao như quế.
Nhờ định hướng đúng, diện tích rừng trồng trên địa bàn liên tục tăng và phát triển theo hướng chất lượng cao. Giai đoạn 2021-2025, tổng diện tích rừng trồng tập trung của xã đạt 12.148,8ha, bình quân mỗi năm trồng trên 2.400ha. Riêng cây quế - một sản phẩm đặc trưng của Ba Chẽ, hiện có hơn 1.000ha, cho sản lượng trung bình khoảng 50 tấn vỏ quế tươi mỗi năm, vừa mang lại giá trị kinh tế cao, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Trong năm 2025, trồng rừng tập trung đạt trên 106% kế hoạch, độ che phủ rừng duy trì 55,8%.
Ba Chẽ tiếp tục định hướng mở rộng diện hỗ trợ phát triển kinh tế lâm nghiệp, rà soát quy hoạch, xác định từng loại cây trồng cụ thể, đẩy mạnh xã hội hoá nghề rừng, thu hút các cơ sở chế biến lâm sản công nghệ cao… Xã đặc biệt chú trọng phát triển chuỗi giá trị lâm nghiệp từ trồng, chăm sóc, khai thác đến chế biến và tiêu thụ. Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, HTX hỗ trợ các hộ dân tham gia cấp chứng chỉ rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế. Tính đến hết năm 2025, toàn xã có hơn 11.550ha rừng được cấp chứng chỉ, gồm: HTX Lâm nghiệp Thuận Nhiên được cấp chứng chỉ PEFC với 8.000ha của 880 hộ dân; Công ty TNHH Hoành Dương được cấp chứng chỉ FSC với gần 3.480ha của 304 hộ dân. Hay như Công ty TNHH MTV Quế Ba Chẽ với kinh nghiệm trong lĩnh vực trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm quế, doanh nghiệp triển khai mô hình liên kết “4 nhà” (Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà nông - Nhà doanh nghiệp), hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bao tiêu sản phẩm dài hạn với giá ổn định. Cuối năm 2025 đơn vị đã đưa nhà máy chế biến sản phẩm từ quế tại thôn Nam Kim, xã Ba Chẽ với tổng vốn 40 tỷ đồng đi vào hoạt động.
Để thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Ðảng bộ xã Ba Chẽ về phương hướng nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2026 “Đột phá trong phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị, khu dân cư, góp phần cùng tỉnh sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương”, Ba Chẽ sẽ tập trung chuyển đổi, đa dạng hoá giống cây trồng lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá; phấn đấu mỗi năm toàn xã trồng mới được trên 2.000ha rừng, khôi phục và nâng tỷ lệ độ che phủ rừng từ 55% năm 2025 lên 72% năm 2030 và là địa phương đứng đầu toàn tỉnh về công tác phát triển rừng; tiếp tục lan tỏa phong trào trồng rừng gỗ lớn trong nhân dân, giúp nhân dân làm giàu nhờ nguồn lợi từ rừng.



