Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Quảng Ninh
Quảng Ninh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sức hút khách quốc tế của du lịch Quảng Ninh

Những ngày đầu năm, Quảng Ninh liên tục ghi nhận tín hiệu tích cực từ thị trường khách du lịch quốc tế, từ khách tàu biển đến các dòng khách hạng sang sử dụng dịch vụ trên Vịnh Hạ Long, Yên Tử… Qua đó, không chỉ cho thấy sức hút mạnh mẽ của điểm đến Quảng Ninh, mà còn khẳng định hiệu quả của chủ trương, định hướng phát triển du lịch đúng đắn, bài bản của tỉnh trong những năm qua.

Đoàn khách du lịch tàu biển lên xe chuẩn bị khám phá các danh lam thắng cảnh của Quảng Ninh.

Vịnh Hạ Long, Di sản thiên nhiên thế giới tiếp tục khẳng định vai trò là “đầu tàu” thu hút khách quốc tế đến Quảng Ninh. Với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, giá trị địa chất, địa mạo nổi bật cùng hệ sinh thái phong phú, từ đầu năm đến nay, vịnh Hạ Long đã đón khoảng 130.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 120.000 lượt. Công suất các tàu nghỉ đêm đạt khoảng 50-60%. Đáng chú ý, từ 12-14/1, đoàn phim “Silaa” đến từ Ấn Độ gồm khoảng 100 thành viên đã lấy bối cảnh Vịnh Hạ Long để ghi hình và quảng bá vẻ đẹp tại đây.

Đạo diễn Ấn Độ Omung Kumar Bhandula cho biết: Điều tôi ấn tượng nhất chính là sự hùng vĩ nhưng cũng rất thơ mộng của những ngọn núi, cùng màu nước biển xanh ngắt biến đổi theo từng thời điểm trong ngày. Những cảnh quay tại Vịnh Hạ Long sẽ tạo ấn tượng tốt đẹp với khán giả, qua đó góp phần thu hút lượng lớn du khách Ấn Độ đến với Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Được biết, lượng khách quốc tế đến Quảng Ninh thời gian qua liên tục gia tăng, đặc biệt sau khi Việt Nam triển khai các chính sách mở cửa, tạo thuận lợi về thị thực và đẩy mạnh hội nhập quốc tế; riêng dịp nghỉ Tết Dương lịch, trong 5 ngày (31/12/2025-4/1/2026), đã có khoảng 70.500 lượt khách quốc tế đến Quảng Ninh. Bên cạnh thị trường khách truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản phục hồi mạnh mẽ, thị trường khách đến từ châu Âu, Bắc Mỹ và Úc tiếp tục tăng mạnh với thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu cao.

Quảng Ninh cũng đang bước vào mùa du lịch tàu biển. Trung bình một tuần sẽ có khoảng 2-4 chuyến tàu biển cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, mang theo từ 2.000-3.000 khách mỗi chuyến. Bên cạnh các hãng tàu truyền thống, một số hãng tàu hạng sang mới đã đến Quảng Ninh, như tàu Luminara thuộc phân khúc siêu cao cấp với nhiều tiện ích đẳng cấp quốc tế. Dự kiến, trong năm nay con tàu này sẽ quay lại 8 lần. Kết quả có được là nhờ Quảng Ninh chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, là địa phương đầu tiên trong cả nước có Cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt. Cùng với đó là các sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn và mang đặc trưng riêng, phát huy hiệu quả lợi thế có di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, thiên nhiên tươi đẹp và văn hóa đặc sắc.

Không dừng lại ở lợi thế sẵn có, Quảng Ninh đã và đang triển khai hiệu quả chủ trương đa dạng hóa sản phẩm du lịch, mở rộng không gian phát triển, từng bước hình thành chuỗi sản phẩm du lịch phong phú, có chiều sâu như: Du lịch văn hóa, tâm linh; du lịch biển đảo; du lịch biên giới; du lịch nghỉ dưỡng cao cấp gắn với chăm sóc sức khỏe... Hiện nay, các dòng sản phẩm cao cấp mới cũng đã được đưa vào phục vụ, từng bước tạo ấn tượng tốt với du khách, nhất là dòng khách quốc tế như: Show diễn thực cảnh “Đi tìm dấu ngọc” tại hang Ngọc Rồng; phố đêm du thuyền trên Vịnh Hạ Long; các hành trình tham quan Vịnh Bái Tử Long, các tour khám phá đảo hoang sơ… 

Hiện, trên địa bàn tỉnh, hàng loạt các công trình trọng điểm về du lịch đã được khởi công, khánh thành, được kỳ vọng sẽ tạo nên “cú hích” mạnh mẽ như: Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn; giai đoạn 1 Dự án Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn (đặc khu Vân Đồn); Dự án Tổ hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ lưu trú Aria Bay Towers (phường Bãi Cháy); dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (phường Tuần Châu),…

Đến năm 2030, ngành du lịch Quảng Ninh đặt mục tiêu đóng góp 14,7% vào cơ cấu GRDP của tỉnh, đón 25,4 triệu lượt du khách, trong đó 8,7 triệu lượt khách quốc tế (chiếm 34%). Trước mắt, năm 2026, tỉnh phấn đấu thu hút trên 22 triệu lượt, khách quốc tế đạt 5,2 triệu lượt. Theo ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để đạt được mục tiêu tăng trưởng về lượng khách và doanh thu, tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch với nhiều chiến lược và hoạt động đa dạng, xuyên suốt, phù hợp với xu thế chuyển đổi số...

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tổ chức và đăng cai các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn mang tầm quốc tế và các lễ hội truyền thống để giúp du khách khám phá chiều sâu văn hóa địa phương; thiết lập mối quan hệ hợp tác và tập trung khai thác thị trường truyền thống, tích cực thu hút các thị trường tiềm năng mới nổi, như: Ấn Độ, Trung Đông. Đồng thời, tăng cường liên kết vùng; tổ chức các chương trình khảo sát (famtrip) cho các công ty lữ hành, đại diện báo chí, người có ảnh hưởng (KOLs) quốc tế và trong nước để giới thiệu tiềm năng du lịch, tìm kiếm đối tác và thu hút các hãng lữ hành quốc tế. 


Hoàng Quỳnh / www.quangninh.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều