Bùng nổ chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao cuối năm
Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn sôi động nhất của năm với hàng loạt sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn. Chuỗi hoạt động không chỉ góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh “Quảng Ninh - Điểm đến lễ hội bốn mùa”, mà còn tạo động lực thúc đẩy du lịch nội địa, hướng tới mục tiêu đón hơn 20 triệu lượt khách trong năm 2025, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế.

Du khách tham quan, trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc tại Yên Tử.
Năm 2025 đánh dấu nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của cả nước và của tỉnh Quảng Ninh: 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975-2025), 70 năm tiếp quản khu mỏ 25/4 (1955-2025), 80 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2025)… Đồng thời, đây là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI. Không khí chính trị - xã hội sôi nổi đã tạo nền tảng thuận lợi để tỉnh tổ chức các chương trình văn hóa quy mô lớn, lan tỏa tinh thần đổi mới và trách nhiệm trong cộng đồng.
Sau hàng loạt các sự kiện, chương trình nghệ thuật chính luận thành công, nhận được sự ủng hộ của người dân và du khách, tỉnh tiếp tục tổ chức chuỗi sự kiện hấp dẫn, sôi động cuối năm 2025. Một dấu ấn quan trọng trong lĩnh vực văn hóa của tỉnh là việc Quần thể di sản văn hóa Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức trở thành Di sản văn hóa thế giới. Để đánh dấu sự kiện quan trọng này, từ ngày 18-22/12, tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động trọng điểm tại Yên Tử, trong đó nổi bật là Lễ tưởng niệm 717 năm ngày Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn và Lễ đón nhận Bằng ghi danh Di sản văn hóa thế giới.

Các chương trình nghệ thuật chính luận được đầu tư chất lượng, quy mô thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.
Trong khuôn khổ Đại lễ, nhiều hoạt động được tổ chức, như: Khóa tu “Yên Tử - Suối nguồn Tuệ Giác lần thứ VII”; Đêm hoa đăng tưởng niệm; Lễ cúng Phật - cúng Tổ - nhiễu tháp Huệ Quang. Đại lễ diễn ra vào ngày 20/12, cùng ngày với Lễ đón Bằng Di sản văn hóa thế giới tại Quảng trường Minh Tâm, Khu di tích danh thắng Yên Tử.
Song song với các nghi lễ truyền thống, Festival Yên Tử “Hành trình di sản, tinh hoa thế giới” mang đến chuỗi hoạt động phong phú, như: Triển lãm Di sản ngàn năm; Hội chợ Thương mại - OCOP; Lễ hội ẩm thực; Giao lưu nghệ thuật, trò chơi dân gian; Tuần phim Di sản và Giải đua xe đạp Quảng Ninh mở rộng 2025 “Về miền Di sản”.
Đặc biệt, Lễ đón bằng công nhận di sản Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 20/12 tại Quảng trường Minh Tâm (phường Yên Tử). Chương trình quy mô dự kiến thu hút trên 10.000 người, được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng của VTV. Sau Lễ đón nhận bằng là chương trình nghệ thuật đặc sắc, với sân khấu thiết kế hiện đại và sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng, ca sĩ thành danh của Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh tham gia.
Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở VH-TT&DL, hiện nay, Sở đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các phòng, đơn vị liên quan; phối hợp với Sở VH-TT&DL TP Hải Phòng và tỉnh Bắc Ninh để tổ chức hoạt động. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đảm bảo ANTT, ATGT, PCCN, rà phá bom mìn và vật liệu nổ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, thiết bị y tế, ổn định nguồn điện, thông tin liên lạc thông suốt sẵn sàng mang đến một chương trình trang trọng và nhiều cảm xúc cho nhân dân và du khách.
Cùng với chuỗi sự kiện Yên Tử, người dân cũng đang háo hức đón chờ 2 chương trình nghệ thuật quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng. Cụ thể, chương trình Lễ hội âm nhạc và trải nghiệm Extra Special Night tại Quảng Ninh diễn ra ngày 21/12 tại Quảng trường Sun Carnival (phường Bãi Cháy), với sự xuất hiện của dàn sao hàng đầu Vpop như Trúc Nhân, Tăng Phúc, Trang Pháp, S.T Sơn Thạch, Kay Trần... Với hình thức mở cửa tự do phục vụ người dân và du khách, chương trình dự kiến thu hút khoảng 10.000 người, hứa hẹn “bùng nổ” với chuỗi hoạt động, như: Lễ hội ẩm thực độc đáo, giới thiệu đặc sản vùng miền. Loạt trò chơi rút thăm may mắn và giao lưu nghệ sĩ. Ngay sau đó, vào ngày 31/12, chương trình nghệ thuật (Countdown) chào năm mới 2026 gắn với chào mừng 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên cũng diễn ra tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long). Dự kiến, quy mô 50.000 người tham dự và được truyền hình trực tiếp trên QTV1, QTV3.

Các gian hàng bán cam Vân Đồn thu hút đông du khách thưởng thức và mua về làm quà. Ảnh: Nguyễn Dung
Không chỉ ở cấp tỉnh, các địa phương cũng chủ động tổ chức hàng loạt sự kiện mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc, vùng miền. Như tại Vân Đồn, địa phương tổ chức lễ hội cam, lễ hội hoa đào, lễ hội Đại Phan của đồng bào Sán Dìu. Ngoài ra, còn có lễ hội hoa Sở tại xã Lục Hồn, lễ cấp sắc của người Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán tại xã Quảng La… kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm mới lạ, thú vị, thu hút đông du khách.
Quảng Ninh đặc biệt coi trọng văn hóa và xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực nội sinh thúc đẩy phát triển bền vững. Với vị trí chiến lược đặc biệt, nhiều tiềm năng, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tỉnh đã và đang chủ động triển khai các định hướng, chính sách nhằm phát triển văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa, hướng tới mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm nghệ thuật cấp vùng, đồng thời là điểm đến hấp dẫn hàng đầu về du lịch di sản, văn hóa khu vực châu Á và thế giới.



