Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Quảng Ninh
Quảng Ninh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chung một niềm tin hướng về Đại hội

Hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, một số ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh cho thấy tình cảm, niềm tin, sự kỳ vọng lớn vào sự khởi đầu của chặng đường phát triển mới. Quảng Ninh tự tin cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên phồn vinh, hạnh phúc, thịnh vượng của dân tộc.


Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quảng Đức Ngô Thị Mai Linh:

Công tác tuyên truyền đã bước vào đợt cao điểm

Thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đến rất gần. Những ngày này trên địa bàn xã Quảng Đức, công tác tuyên truyền đã bước vào đợt cao điểm với hệ thống panô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử, màn hình led được lắp đặt tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, cho tới những khu vực trung tâm đông người, các nút giao thông, tuyến phố chính...

Các phần việc thiết thực chào mừng, các phong trào thi đua yêu nước đang được triển khai sôi nổi và đầy khí thế trong mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt phải nói tới việc thực hiện Kế hoạch số 272/KH-UBND (ngày 21/10/2025) của UBND tỉnh trên địa bàn xã đã và đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân. Với trách nhiệm của mình, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Quảng Đức cũng đang hết sức chủ động trong việc cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; liên tục tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng thêm vững chắc.


Trưởng Ban công tác mặt trận khu Hà Trung 5 (phường Hà Lầm) Trần Đức Hùng:

Đẩy lùi những luận điệu sai trái, củng cố tư tưởng trong quần chúng nhân dân

Bản thân tôi luôn hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách, chủ trương đúng đắn, sáng suốt trong nhiệm kỳ tới. Qua theo dõi thông tin báo chí của Trung ương và của tỉnh mỗi ngày, tôi thấy công tác tuyên truyền đang được triển khai bài bản, khá hiệu quả. Các chuyên trang, chuyên mục, chương trình thời sự chính thống được đầu tư trau chuốt cả về hình thức và nội dung. Để lại ấn tượng sâu sắc nhất, đó là thông qua nền tảng truyền hình và mạng xã hội, tôi được xem clip ngắn với lượng thông tin nhanh chóng, cô đọng và cả những phóng sự, tọa đàm sâu sắc, đa chiều.

Có thể thấy, dòng chảy thông tin chính xác, tích cực, đa chiều, lan tỏa mạnh mẽ về Đại hội XIV của Đảng được duy trì thông suốt; ngay trên không gian mạng cũng đã được quan tâm “phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần tạo nên thế trận thông tin liên hoàn, đẩy lùi những luận điệu sai trái, củng cố tư tưởng trong quần chúng nhân dân.


Bí thư Chi bộ, Trưởng khu An Hải (phường Yên Tử) Nguyễn Thị Nga:

Các nội dung dự thảo văn kiện đều được chuẩn bị công phu, khoa học và dân chủ

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được công bố toàn văn từ ngày 15/10/2025 để lắng nghe, tiếp nhận sự quan tâm, ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ của cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bản thân tôi cũng đã dành thời gian nghiên cứu, gửi ý kiến tham gia qua ứng dụng VNeID và thấy rằng, các nội dung dự thảo văn kiện đều được chuẩn bị công phu, khoa học, dân chủ.

Trong đó, tôi ấn tượng nhất với việc dự thảo đã nêu rõ: “Phát huy trí tuệ, uy tín, kinh nghiệm của người cao tuổi trong gia đình, cộng đồng và xã hội; bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi, nhất là trong điều kiện già hoá dân số nhanh” và “Đẩy mạnh vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ, gắn bó với quê hương, giữ gìn bản sắc và văn hoá dân tộc...”. Nội dung này nằm trong phần nói về phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tôi cho rằng điều này đang thể hiện tính nhân văn sâu sắc và tầm nhìn dài hạn trong chính sách xã hội của Đảng ta. Qua đó, phát huy tốt hơn nữa nguồn lực trí tuệ to lớn của toàn dân, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ông Đặng Quang Hải (khu Hoàng Ngân, xã Đầm Hà):

Tin tưởng Quảng Ninh sẽ có thêm nhiều thành tựu phát triển mới

Năm 2025, lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 và lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là 2 dịp đại lễ của đất nước đã được tổ chức trọng thể, hết sức thành công. Tôi cho rằng, ý nghĩa to lớn của 2 chương trình đặc biệt này là truyền cảm hứng, khơi gợi niềm tự hào dân tộc tới nhân dân cả nước nói chung, thế hệ trẻ Việt Nam nói riêng. Không khí hào hùng của lịch sử được tái hiện, trở thành chủ đề thảo luận tích cực trong toàn xã hội, khiến hàng triệu trái tim thổn thức, gắn kết cộng đồng bằng cảm xúc chung về tình yêu quê hương, đất nước, dân tộc.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, mong rằng sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình với khí thế và động lực mới, Quảng Ninh cũng sẽ có thêm nhiều thành tựu phát triển; mọi tầng lớp nhân dân đều được thụ hưởng thành quả tăng trưởng bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau.


Hoàng Giang / www.quangninh.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều