Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Quảng Ninh
Quảng Ninh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lan tỏa pháp luật về an toàn giao thông qua một cuộc thi trực tuyến

Trong bối cảnh Luật Trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ năm 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, việc tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về giao thông cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên, trở thành ưu tiên cấp thiết. Nằm trong chuỗi các hoạt động này, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về TTATGT đường bộ tỉnh Quảng Ninh năm 2025” đã được tổ chức bài bản, lan tỏa sâu rộng, ghi dấu một bước tiến quan trọng trong công tác tuyên truyền ATGT.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến tại chuyên mục “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến” trên Trang Thông tin điện tử về PBGDPL tỉnh Quảng Ninh, diễn ra từ ngày 25/9 đến 25/10/2025. Bài thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, tập trung vào những điểm mới, những nội dung quan trọng hoặc những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Hệ thống thi được thiết kế hiện đại, dễ sử dụng trên cả máy tính và thiết bị di động, thời gian làm bài tối đa 30 phút/lượt thi và được phép thi tối đa 10 lượt trong suốt thời gian Cuộc thi. Cùng với đó, tổ thư ký và bộ phận kỹ thuật trực 24/24 giờ qua đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ thí sinh, góp phần đảm bảo tính thông suốt, an toàn, minh bạch trong toàn bộ quá trình thi.


Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, trao giải thưởng cho các cá nhân đoạt giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2025”. Ảnh: Nguyễn Thanh

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và sự tham gia tích cực của nhiều sở, ngành, đoàn thể, Cuộc thi đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Sau một tháng triển khai, hệ thống ghi nhận 92.568 lượt dự thi, với 16.884 người đăng ký hợp lệ. Học sinh, sinh viên chiếm tỷ lệ cao nhất với 62.940 lượt (68%), cho thấy sức hút lớn từ nhóm thanh niên – đối tượng trọng tâm của công tác giáo dục pháp luật. Cán bộ, công chức, viên chức có 22.544 lượt dự thi (24,3%); lực lượng vũ trang 3.202 lượt (3,5%); người lao động trong doanh nghiệp 1.075 lượt (1,2%) và các nhóm đối tượng khác 2.807 lượt (3%). Đáng chú ý, cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số với 1.145 lượt dự thi của người Dao, 982 lượt của người Sán Chay và 2.000 lượt của người Sán Dìu, cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền đến vùng sâu, vùng xa.

Cùng với sự tham gia rộng rãi, chất lượng bài dự thi cũng được nâng cao. Có 4.910 người trả lời đúng toàn bộ 20 câu hỏi trắc nghiệm. Ban Tổ chức đã tổng hợp và lựa chọn 31 cá nhân đạt kết quả cao nhất để trao 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 15 giải Khuyến khích với tổng giá trị giải thưởng 55 triệu đồng. Các cá nhân đạt giải được trao Giấy chứng nhận tại Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, góp phần tôn vinh tinh thần chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ, đoàn viên, học sinh và Nhân dân.

Thành công của cuộc thi thể hiện sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị. Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các địa phương để tuyên truyền sâu rộng. Ngay sau phát động, cơ quan báo chí của tỉnh liên tục đăng tải tin, bài, video hướng dẫn thể lệ, chia sẻ mã QR, đường link dự thi. Các trường học tổ chức phổ biến trong giờ sinh hoạt, hướng dẫn học sinh đăng ký, thậm chí tổ chức thi tập trung theo khối lớp. Nhiều địa phương vận động người dân tham gia qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, mạng xã hội và các buổi sinh hoạt cộng đồng. Sự vào cuộc của các tổ chức chính trị – xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân… đã tạo mạng lưới tuyên truyền rộng khắp, đúng trọng tâm, đúng đối tượng.

Cuộc thi không chỉ củng cố kiến thức pháp luật mà còn góp phần hình thành văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong cộng đồng. Người dự thi được tiếp cận các quy định pháp luật mới nhất, từ đó nâng cao ý thức tuân thủ khi tham gia giao thông. Đối với thanh thiếu niên, việc tìm hiểu luật qua hình thức thi trực tuyến hấp dẫn, linh hoạt giúp các em tiếp nhận kiến thức một cách chủ động, tự nhiên. Đây là giải pháp hiệu quả để giáo dục thế hệ trẻ, là những người sẽ trở thành lực lượng tham gia giao thông chủ yếu trong tương lai. Cuộc thi cũng khẳng định ưu thế của phương thức phổ biến pháp luật trực tuyến, một xu hướng phù hợp với thời đại chuyển đổi số, giúp kiến thức pháp luật đến với người dân mọi lúc, mọi nơi.

Với những kết quả đạt được, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2025” đã khẳng định là hoạt động tuyên truyền pháp luật thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa rộng, góp phần quan trọng vào việc triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Thông qua cuộc thi, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, học sinh, sinh viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt; văn hóa giao thông văn minh được bồi đắp; mục tiêu giảm thiểu tai nạn, xây dựng môi trường giao thông an toàn, hiện đại được tiếp thêm động lực. Đây là bước tiến quan trọng trên hành trình đưa pháp luật vào đời sống, vì sự an toàn của mỗi người dân và sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh.


Hoàng Nhi / www.quangninh.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều