Năm mới, mục tiêu mới
Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, năm 2025 đánh dấu bước tiến nổi bật về kinh tế khi tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 11,89%. Đây không chỉ là mức tăng cao nhất cả nước mà còn là tốc độ tăng trưởng cao nhất của tỉnh trong cả giai đoạn 2021-2025. Trong đó, văn hóa, thể thao, du lịch để lại nhiều dấu ấn.
Năm 2025, kinh tế Quảng Ninh ghi nhận nhiều điểm sáng. Cùng với tốc độ tăng trưởng cao, quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng. GRDP bình quân đầu người đạt trên 10.400 USD - mức cao nhất từ trước đến nay. Chỉ số này phản ánh rõ chất lượng tăng trưởng gắn với cải thiện thu nhập và đời sống người dân, thay vì chỉ tăng về lượng.
Văn hóa Quảng Ninh để lại nhiều dấu ấn. Quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa cốt lõi của non thiêng Yên Tử và hệ tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Nhiều lễ hội văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được bảo tồn, phát huy giá trị, không chỉ tổ chức lễ hội mà hướng tới phát triển thành các sản phẩm du lịch như Lễ hội hoa sở Bình Liêu, ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc Sán Chỉ, Dao, Tày.

Giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Quảng Ninh lần thứ nhất được VTV5 tường thuật trực tiếp, góp phần lan tỏa vẻ đẹp, các giá trị văn hóa của vùng đất, con người Quảng Ninh.
Năm 2025 ghi nhận lần đầu tiên nhiều sự kiện văn hóa quy mô tầm cỡ hơn 30.000 người trở lên đã được tổ chức tại Quảng Ninh như 2 chương trình concert Hạ Long Concert 2025 và "Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng"; một chương trình Countdown Quảng Ninh chào năm mới 2026 tổ chức tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long quy mô 50.000 người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân và du khách.
Thể thao Quảng Ninh cũng đang hướng đến trở thành các sản phẩm du lịch nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của du lịch thể thao. Nổi bật là các giải chạy marathon leo núi, đạp xe Yên Tử, marathon quốc tế Hạ Long thu hút vận động viên, người yêu thể thao trong nước và quốc tế. Lần đầu tiên, giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Quảng Ninh được VTV5, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công, truyền hình trực tiếp góp phần lan tỏa vẻ đẹp, vùng đất, con người Quảng Ninh.
Trên nền tảng đầu tư được củng cố, khu vực dịch vụ du lịch nổi lên là điểm sáng rõ nét nhất trong bức tranh tăng trưởng năm 2025. Quảng Ninh đón 21,28 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt 5,2 triệu lượt, mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Tổng doanh thu du lịch vượt 57.000 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với năm 2024 và đóng góp trên 50% vào mức tăng GRDP toàn tỉnh.
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2026, văn hóa, thể thao, du lịch Quảng Ninh cũng có những mục tiêu cụ thể, đó là Quảng Ninh đăng cai, tổ chức 21 chương trình/sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao quy mô cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế; triển khai các dự án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị nhiều di tích; xây dựng Đề án phát triển kinh tế di sản và kinh tế đêm của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030; xây dựng Vân Đồn - Cô Tô thành khu du lịch hàng đầu quốc gia. Lĩnh vực thể thao, phấn đấu Quảng Ninh nằm trong nhóm 10 tỉnh thành dẫn đầu khi tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Du lịch Quảng Ninh đặt mục tiêu năm 2026 sẽ đón 22 triệu lượt khách (trong đó, khách quốc tế 5,2 triệu lượt, khách trong nước 16,8 triệu lượt), doanh thu từ du lịch đạt 65.000 tỷ đồng.
Tỉnh cũng đề ra nhiệm vụ tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Tỉnh ủy; xây dựng văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh.
Tin tưởng rằng, những kết quả đã đạt được của năm 2025, sẽ là động lực để Quảng Ninh tiếp tục hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đóng góp đó, có vai trò quan trọng của văn hóa, thể thao, du lịch.



