Từ khóa du lịch Quảng Ninh 2025
Ngành du lịch Quảng Ninh về đích năm 2025 với những con số ấn tượng, hơn 21,28 triệu lượt khách, doanh thu đạt 57.000 tỷ đồng. Những đại nhạc hội quy mô lớn, Di sản văn hóa thế giới Yên Tử và nỗ lực tái định vị thương hiệu điểm đến chính là các “từ khóa” nổi bật, phản ánh sự dịch chuyển rõ nét của du lịch Quảng Ninh từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, trải nghiệm, đồng thời khẳng định vai trò lực đẩy quan trọng đối với kinh tế tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quảng Ninh chào năm mới 2026" có quy mô 50.000 khán giả. Ảnh: Hoàng Nga
Năm 2025 khép lại với ngành du lịch Quảng Ninh bằng chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Chào năm mới 2026”, thu hút hơn 50.000 khán giả theo dõi trực tiếp và hàng trăm nghìn khán giả qua các nền tảng truyền hình, trực tuyến. Như vậy, chỉ trong vòng 3 tháng cuối năm, Quảng Ninh đã tổ chức 3 sự kiện âm nhạc quy mô lớn mang thương hiệu concert, thu hút tổng cộng hơn 110.000 khán giả, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho điểm đến.
Đánh giá về chuỗi sự kiện này, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, với việc liên tiếp tổ chức các concert quy mô lớn, Quảng Ninh đang từng bước hình thành dấu ấn riêng, trở thành điểm đến của nghệ thuật và trải nghiệm. Các chương trình được đầu tư bài bản về quy mô, âm thanh, ánh sáng và quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, nâng cao sức hút và thu hút đông đảo du khách đến với Quảng Ninh.
Trong bức tranh du lịch năm 2025, concert trở thành một trong những “từ khóa” nổi bật, thay thế cho các sân khấu âm nhạc quy mô nhỏ của năm 2024. Từ những sân khấu ngoài trời đến các chương trình nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, ngành văn hóa - du lịch Quảng Ninh đã có sự điều chỉnh linh hoạt, bắt kịp xu thế và thị hiếu công chúng, liên tục làm mới sản phẩm để duy trì sức hút với du khách.

Với 3 concert được tổ chức trong 3 tháng, Quảng Ninh đang dần xây dựng thương hiệu với chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: Minh Hà
Bên cạnh sự bùng nổ của các sự kiện, di sản tiếp tục là “từ khóa” mang tính nền tảng của du lịch Quảng Ninh năm 2025, đặc biệt vào những tháng cuối năm. Sau gần 13 năm nỗ lực xây dựng hồ sơ, vận động và đề cử, ngày 12/7/2025, Quần thể di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. Sự kiện này nâng tổng số di sản thế giới của Việt Nam lên 9, đồng thời đưa Quảng Ninh trở thành địa phương đồng sở hữu hai di sản UNESCO gồm Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.
Từ thực tiễn quản lý và phát huy giá trị di sản, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thành lập Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử. Ban có chức năng tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn, nghiên cứu khoa học, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản; đồng thời tổ chức các hoạt động du lịch, dịch vụ tại khu vực Vịnh Hạ Long, Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, cùng các không gian di sản liên quan như Quần thể di tích và danh thắng đặc biệt Yên Tử, Khu di tích đặc biệt nhà Trần, Cụm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng và Vườn Quốc gia Bái Tử Long.

Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được ghi danh là di sản thế giới, tạo sức bật cho du lịch Quảng Ninh.
Quản lý các di sản động lực của du lịch tỉnh, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử được kỳ vọng sẽ giữ vai trò nòng cốt trong việc tham mưu xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng, kết nối chuỗi di sản. Trước mắt là kết nối Vịnh Hạ Long với Yên Tử để hình thành các sản phẩm du lịch thiên nhiên - văn hóa đặc trưng; xa hơn là tạo sức lan tỏa từ hai di sản thế giới đến các di sản kề cận như khu di tích đặc biệt nhà Trần, Bạch Đằng và Vườn Quốc gia Bái Tử Long.
Một “từ khóa” quan trọng khác của du lịch Quảng Ninh năm 2025 là re-brand (tái định vị thương hiệu điểm đến). Từ ngày 1/7/2025, khi cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp: Bỏ cấp huyện, địa giới hành chính các xã, phường được mở rộng, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải định vị lại các thương hiệu du lịch đã hình thành trước đó để công tác truyền thông, quảng bá đạt hiệu quả cao hơn.
Móng Cái 1, Lục Hồn, Bình Liêu, Hải Lạng, Đông Ngũ… là những địa phương nhanh chóng thích ứng với bối cảnh mới, tiếp tục phát huy các lễ hội truyền thống đã tạo được dấu ấn như Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân, Hội mùa vàng, Hội hoa sở, Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng, Lễ hội đền Đức ông Hoàng Cần và ngày hội VH-TT các dân tộc... Đặc biệt, phường Yên Tử thể hiện sự năng động với chuỗi hoạt động kích cầu du lịch trái vụ như Lễ hội “Yên Tử sắc thu thiền định”, các giải marathon, chạy trail và Festival Yên Tử, góp phần đưa Yên Tử trở thành điểm đến bốn mùa.

Khách du lịch nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Hữu Việt
Đánh giá chung về bức tranh du lịch năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, du lịch là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, khi lần đầu tiên sau 65 năm, Việt Nam đón 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm. Với vai trò là trọng điểm du lịch phía Bắc, năm 2025, Quảng Ninh đón trên 21,28 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 4,5 triệu lượt khách quốc tế, đóng góp tích cực vào tăng trưởng du lịch của cả nước và kinh tế của tỉnh, đưa GRDP Quảng Ninh đạt mức cao nhất cả nước với 11,89%.
Quan trọng hơn, trên hành trình khẳng định vị thế là ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch Quảng Ninh đang từng bước tạo dựng các liên kết chặt chẽ giữa di sản, văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng, thúc đẩy phát triển theo chiều sâu, gia tăng sinh kế cho người dân. Bước sang năm 2026, với mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, Quảng Ninh hướng tới trở thành điểm đến quốc tế hiện đại, đẳng cấp, thông minh và giàu bản sắc.



