Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của ĐảngMới Lễ đón Bằng công nhận Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đạt Chuẩn mức 1Mới Ảnh: Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì phiên họp rà soát công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của ĐảngMới Hội nghị hiệp thương phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của MTTQ Việt NamMới Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025Mới Những công trình của "ý Đảng, lòng dân", mang ý nghĩa lịch sửMới Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận “Tâm trong - Trí sáng - Bút sắc”Mới Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi công Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông HồngMới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án Khu đô thị thể thao OlympicMới Tổng Bí thư dự Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Tuyên giáo và Dân vậnMới Văn phòng Chủ tịch nước tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026Mới Đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đem lại lợi ích cho nhân dânMới Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tếMới Thủ tướng: Không có lý do để trì hoãn 'Chiến dịch Quang Trung' xây dựng lại nhà ở cho người dânMới Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luậtMới Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Phấn đấu mỗi cá nhân Phụ nữ Quân đội là một gương sáng, mỗi gia đình Phụ nữ Quân đội là một điểm sáng Khẩn trương, trách nhiệm để phụng dưỡng người có công một cách đầy đủ và trọn vẹn Tổng Bí thư: Hưng Yên phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của Nhân dân Tổng Bí thư: Đất nước ta đang đứng trước 3 nhiệm vụ lớn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lễ thượng cờ kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN

Sáng 8/8, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ Thượng cờ ASEAN nhân dịp kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2025) và 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2025).

Lá cờ ASEAN tung bay tại trụ sở Bộ Ngoại giao trong ngày kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN và 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN - Ảnh: Tuấn Dũng

 

Tham dự Lễ thượng cờ có Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, đại sứ, đại biện, đại diện các nước ASEAN và các nước đối tác của ASEAN, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Lễ thượng cờ ASEAN đã trở thành thông lệ đáng tự hào của tất cả các nước thành viên và Ban Thư ký ASEAN, thể hiện sự tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác của ASEAN.

Lễ Thượng cờ năm nay cũng đánh dấu 10 năm thành lập Cộng đồng ASEAN.

Trong gần 6 thập kỷ qua kể từ khi thành lập, các thế hệ lãnh đạo các nước ASEAN đã cùng nhau khéo léo chèo lái con thuyền ASEAN, đưa ASEAN trở thành biểu tượng của hội nhập khu vực.

Ảnh: Tuấn Dũng

 

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hiện nay, vai trò trung tâm của ASEAN ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và chỉ có thể duy trì sự ổn định và thịnh vượng ở Đông Nam Á thông qua vai trò trung tâm của ASEAN. ASEAN cần phát huy đoàn kết, hợp tác và sáng tạo để củng cố và thúc đẩy vai trò trung tâm và vị thế của khu vực.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Tuấn Dũng

 

Đoàn kết vẫn là sức mạnh lớn nhất của ASEAN, giúp ASEAN có cùng tiếng nói đối với các vấn đề toàn cầu, giúp ASEAN duy trì vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực, tự quyết định vận mệnh của mình.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cùng Đại sứ, đại biện, đại diện các nước ASEAN chụp ảnh chung tại lễ thượng cờ - Ảnh: Tuấn Dũng

 

Đối với Việt Nam, việc gia nhập ASEAN không chỉ mở ra cánh cửa hội nhập, mà còn tạo dựng vành đai hòa bình, an ninh và phát triển ngay tại khu vực chiến lược trọng yếu của Việt Nam.

Với nhận thức sâu sắc đó, Việt Nam bước vào ngôi nhà chung ASEAN bằng tâm thế chủ động, trách nhiệm và mong muốn đóng góp hiệu quả. 30 năm qua, Việt Nam luôn là một mắt xích quan trọng của ASEAN, chia sẻ mục tiêu và tầm nhìn chiến lược, thúc đẩy đồng thuận và thống nhất hành động.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang  cùng Đại sứ, đại biện, đại diện các nước ASEAN, các nước đối tác của ASEAN chụp ảnh chung tại lễ thượng cờ - Ảnh: Tuấn Dũng

 

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn,  trên chặng đường tiếp theo, Việt Nam xác định năm định hướng lớn để tiếp tục tham gia kiến tạo thành công của ASEAN.

Trước hết là, giữ vững không gian chiến lược cho hòa bình, ổn định. Việt Nam cần tiếp tục cùng các nước củng cố đồng thuận, tăng cường lòng tin chiến lược, giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN, phát huy các nguyên tắc, chuẩn mực ứng xử và đề cao thượng tôn pháp luật.

Hai là, mở rộng không gian kinh tế, thúc đẩy các sáng kiến khai thác thị trường nội khối, tận dụng hiệu quả các FTA với đối tác và đa dạng hóa liên kết với các đối tác năng động và giàu tiềm năng.

Ba là, xây dựng không gian đổi mới sáng tạo, nơi ASEAN trở thành điểm đến của những ý tưởng và giải pháp đột phá dựa trên nền tảng chuyển đổi số, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Bốn là, định hình không gian phát triển bao trùm, nơi người dân, doanh nghiệp, địa phương được thụ hưởng thành quả một cách công bằng, và được tạo điều kiện tham gia sâu rộng hơn vào tiến trình xây dựng Cộng đồng.

Cuối cùng, kết nối không gian văn hóa-xã hội để làm giàu thêm bản sắc Cộng đồng, tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết giữa người dân các nước. Đây là nguồn sức mạnh nội sinh gắn kết Cộng đồng, tạo nền tảng vững chắc cho một ASEAN đoàn kết, chia sẻ và gắn bó./.

 


Theo Tuấn Dũng/Báo Chính phủ
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều