Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Thực hiện "3 quan tâm" và "3 đổi mới" đối với phong trào phụ nữ toàn quânMới Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số với "5 tiên phong, 5 có và 5 không"Mới Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm, đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con sốMới Bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của ĐảngMới Hội nghị hiệp thương phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của MTTQ Việt NamMới Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025Mới Những công trình của "ý Đảng, lòng dân", mang ý nghĩa lịch sửMới Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận “Tâm trong - Trí sáng - Bút sắc”Mới Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi công Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông HồngMới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án Khu đô thị thể thao OlympicMới Tổng Bí thư dự Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Tuyên giáo và Dân vậnMới Văn phòng Chủ tịch nước tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026Mới Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lượcMới Đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đem lại lợi ích cho nhân dânMới Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tếMới Thủ tướng: Không có lý do để trì hoãn 'Chiến dịch Quang Trung' xây dựng lại nhà ở cho người dân Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Phấn đấu mỗi cá nhân Phụ nữ Quân đội là một gương sáng, mỗi gia đình Phụ nữ Quân đội là một điểm sáng Khẩn trương, trách nhiệm để phụng dưỡng người có công một cách đầy đủ và trọn vẹn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường tình hữu nghị và sự hợp tác giữa nhân dân Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tin tưởng các tổ chức hữu nghị hai nước, trong đó Hội người Hàn Quốc yêu Việt Nam, tiếp tục có nhiều hoạt động giao lưu đa dạng, phong phú và thiết thực.

Ông Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi gặp gỡ với Đoàn đại biểu Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO). (Nguồn: Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).

 

Chiều 27/6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gặp gỡ đoàn đại biểu Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO) do ông Chang Ho Ick, Phó Chủ tịch Tập đoàn Dongwon, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Busan, Chủ tịch VESAMO dẫn đầu, nhân dịp sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng Đoàn đại biểu Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam đến thăm, làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc là một biểu tượng đặc biệt về sự tin cậy chính trị, sự năng động, bền vững trong hợp tác kinh tế và sự gắn bó sâu sắc trong giao lưu nhân dân.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định tiếp tục ủng hộ các chính sách phát triển của Hàn Quốc và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với phía Hàn Quốc để triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, hai nước Việt Nam-Hàn Quốc có quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện trên mọi lĩnh vực; có nhiều điểm tương đồng, tin cậy lẫn nhau trong mối quan hệ hợp tác song phương, luôn ủng hộ nhau trong các quan hệ đa phương.

Bên cạnh đó, Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam góp phần vào hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam, từ đó góp phần củng cố vững chắc ba trụ cột đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Hoạt động giao lưu, hợp tác nhân dân hai nước đã tạo cơ sở xã hội tích cực, thuận lợi cho quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ.

Hiện có khoảng 300.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hàn Quốc và gần 200.000 người Hàn Quốc làm ăn sinh sống ở Việt Nam. Đặc biệt, khoảng 80.000 gia đình đa văn hóa Việt-Hàn đang ngày càng góp phần củng cố cho mối quan bền chặt giữa hai nước.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam với những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, giúp đỡ học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Hàn Quốc.

Khẳng định trong quá trình hoạt động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ hiệu quả của các doanh nghiệp và những người Hàn Quốc yêu Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng chính những sự chia sẻ trong lúc nhân dân Việt Nam gặp khó khăn đã đóng góp vào công tác an sinh xã hội và khơi dậy tinh thần yêu quý Hàn Quốc của người Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tin tưởng thời gian tới, trên cơ sở trụ cột đối ngoại nhân dân, các tổ chức hữu nghị hai nước, trong đó Hội người Hàn Quốc yêu Việt Nam, tiếp tục có nhiều hoạt động giao lưu đa dạng, phong phú và thiết thực, góp phần vào việc tăng cường tình hữu nghị và sự hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Tại buổi tiếp đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn bày tỏ sự tri ân tới Hội VESAMO đã luôn dành những tình cảm tốt đẹp cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin và các học sinh nghèo Việt Nam; giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.

Chủ tịch Phan Anh Sơn khẳng định Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VESAMO và các đối tác, tổ chức nhân dân Hàn Quốc thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân.

Trong chuyến thăm lần này, Đoàn tham dự và khởi công 2 nhà Nhân ái tại huyện Ứng Hòa và trao tiền sinh kế cho 10 gia đình tổng trị 100 triệu đồng; thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh; tổ chức đêm giao lưu hữu nghị Việt-Hàn kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Hà Nội.

Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam là tổ chức phi lợi nhuận; thành lập năm 2002 tại Busan, Hàn Quốc. Các hội viên là những học giả, doanh nhân, luật sư, nghệ sỹ, trí thức và nhiều tầng lớp khác trong xã hội.

Trong hơn 20 năm qua, Hội luôn dành tình cảm tốt đẹp và sự hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc; tích cực tổ chức các cuộc gặp gỡ, giao lưu hữu nghị, xúc tiến đầu tư hai bên./.

 


Theo Phúc Hằng/Vietnam+
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều