Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025Mới Những công trình của "ý Đảng, lòng dân", mang ý nghĩa lịch sửMới Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận “Tâm trong - Trí sáng - Bút sắc”Mới Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi công Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông HồngMới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án Khu đô thị thể thao OlympicMới Tổng Bí thư dự Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Tuyên giáo và Dân vậnMới Khởi công, khánh thành 234 dự án trọng điểm chào mừng Đại hội XIV của ĐảngMới Chuyển đổi số trong Đảng: Hành trình đổi mới từ địa phươngMới Văn phòng Chủ tịch nước tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026Mới Đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đem lại lợi ích cho nhân dânMới Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tếMới Thủ tướng: Không có lý do để trì hoãn 'Chiến dịch Quang Trung' xây dựng lại nhà ở cho người dânMới Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luậtMới Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ươngMới Phấn đấu mỗi cá nhân Phụ nữ Quân đội là một gương sáng, mỗi gia đình Phụ nữ Quân đội là một điểm sángMới Khẩn trương, trách nhiệm để phụng dưỡng người có công một cách đầy đủ và trọn vẹnMới Tổng Bí thư: Hưng Yên phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của Nhân dân Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên sau Kỳ họp Quốc hội Tổng Bí thư: Đất nước ta đang đứng trước 3 nhiệm vụ lớn Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 11 phường Hà Nội
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tướng: Vì Cuba, doanh nghiệp Việt Nam hãy sẵn sàng hiến thời gian, công sức, trí tuệ

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Bí thư thứ Nhất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, chiều 2/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba đã gặp gỡ các doanh nghiệp để trao đổi, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư.

Thủ tướng: Vì Cuba, doanh nghiệp Việt Nam hãy sẵn sàng hiến thời gian, công sức, trí tuệ- Ảnh 1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba gặp gỡ các doanh nghiệp để trao đổi, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Cùng dự có các Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương của Việt Nam và Cuba.

Trên nền tảng và truyền thống quan hệ hết sức tốt đẹp Việt Nam – Cuba, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước đã đạt nhiều kết quả. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nhà đầu tư lớn nhất của Cuba đến từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt 57,33 triệu USD; 8 tháng năm 2024 đạt 134,7 triệu USD; đang phấn đấu đạt 500 triệu USD trong 5 năm tới.

Việt Nam là nhà đầu tư châu Á lớn nhất tại Cuba, với ít nhất 7 dự án đang hoạt động, tổng vốn cam kết hơn 160 triệu USD. Các công ty như Thái Bình, Viglacera và Agri VMA đã đầu tư vào các lĩnh vực như: vật liệu xây dựng, phân bón, dược phẩm, năng lượng mặt trời… Đặc biệt, trong nông nghiệp, các dự án Việt Nam hợp tác hỗ trợ Cuba phát triển sản xuất lúa gạo, ngô, đậu tương, nuôi trồng thủy sản đã đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, kết quả trên chưa xứng với tiềm năng của Cuba và năng lực của doanh nghiệp Việt Nam.

 

Thủ tướng: Vì Cuba, doanh nghiệp Việt Nam hãy sẵn sàng hiến thời gian, công sức, trí tuệ- Ảnh 2.
Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam "Vì Cuba, sẵn sàng hiến thời gian, công sức, trí tuệ của mình", thể hiện truyền thống bản lĩnh mà son sắt, thủy chung của dân tộc Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Tại buổi gặp mặt, các doanh nghiệp Việt Nam được nghe phía Cuba chia sẻ về những chủ trương, chính sách, các định hướng ưu tiên của Cuba; đồng thời trao đổi, kiến nghị, đề xuất với phía Cuba về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư tại đây. Hai bên đã thảo luận, đưa ra các giải pháp hữu hiệu, đột phá để tiếp tục hiện thực hóa tiềm năng hợp tác thành những dự án kinh tế cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đánh giá cao năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam; cho biết trong chuyến công tác này tới Việt Nam, đồng chí có nhiều hoạt động để thúc đẩy quan hệ song phương và hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2/12/1960 - 2/12/2025). Tại các cuộc hội đàm, hội kiến của đồng chí với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường sự hiện diện nhiều hơn của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba.

 

Thủ tướng: Vì Cuba, doanh nghiệp Việt Nam hãy sẵn sàng hiến thời gian, công sức, trí tuệ- Ảnh 3.
Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba mong muốn phía Việt Nam thúc đẩy mở rộng hợp tác, đầu tư với Cuba, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Cảm ơn, đánh giá cao các bộ, ngành, doanh nghiệp Việt Nam trong hợp tác, hỗ trợ Cuba trong các dự án về nông nghiệp và năng lượng, góp phần quan trọng vào đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực của Cuba, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba mong muốn phía Việt Nam thúc đẩy mở rộng hợp tác, đầu tư với Cuba, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; công nghệ sinh học, dược phẩm; sản xuất hàng tiêu dùng; phân phối và bán lẻ hàng hóa; du lịch; bất động sản; thăm dò, khai thác dầu khí… phục vụ nhu cầu của nhân dân hai nước và xuất khẩu; đồng thời chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm cho phía Cuba, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Cuba.

Đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez cho biết, Cuba cam kết tạo điều kiện thuận lợi, dành nhiều ưu đãi hơn nữa; đồng thời sẵn sàng lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh thuận lợi tại Cuba.

 

Thủ tướng: Vì Cuba, doanh nghiệp Việt Nam hãy sẵn sàng hiến thời gian, công sức, trí tuệ- Ảnh 4.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Chủ tịch phân ban Việt Nam-Cuba phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động với tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm của Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cuba đối với vận mệnh đất nước và cuộc sống của người dân Cuba; đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam đặt địa vị của mình vào địa vị Cuba hiện nay để từ đó chia sẻ với Cuba như Cuba đã từng chia sẻ với Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam đã vượt qua được những năm tháng khó khăn nhất một phần nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước, các đối tác quốc tế, trong đó có Cuba. Nhắc lại phát biểu của lãnh tụ Fidel Castro "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình", Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam "Vì Cuba, sẵn sàng hiến thời gian, công sức, trí tuệ của mình", thể hiện truyền thống bản lĩnh mà son sắt, thủy chung của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, tại các cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã nhất trí đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược: Nông nghiệp, năng lượng mặt trời và công nghệ sinh học - dược phẩm.

 

Thủ tướng: Vì Cuba, doanh nghiệp Việt Nam hãy sẵn sàng hiến thời gian, công sức, trí tuệ- Ảnh 5.
Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, Chủ tịch phân ban Cuba-Việt Nam phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Nhấn mạnh cần coi trọng trí tuệ, thời gian và sự quyết đoán, chủ trương, đường lối của hai Đảng, hai Nhà nước đã rất rõ, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các doanh nghiệp hai nước hợp tác với nhau bằng tất cả tình cảm, trái tim và lý trí, phát huy kinh nghiệm đã có để đạt hiệu quả thiết thực.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, mở rộng diện tích, nâng cao năng suất sản xuất lúa gạo tại Cuba; đồng thời nghiên cứu tổ chức các mô hình phát triển các loại cây trái, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản… tại Cuba, để cung cấp đủ lương thực, thực phẩm cho nhân dân Cuba ngay tại Cuba.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị doanh nghiệp Cuba tăng cường hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Cuba có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu như công nghệ sinh học, dược phẩm.

 

Thủ tướng: Vì Cuba, doanh nghiệp Việt Nam hãy sẵn sàng hiến thời gian, công sức, trí tuệ- Ảnh 6.
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Việt Nam phải hỗ trợ Cuba một cách căn cơ, bài bản hơn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn doanh nghiệp hai bên tiên phong đề xuất các cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các dự án hợp tác, đầu tư giữa hai nước ngày càng nhiều và hiệu quả ngày càng cao; đề xuất các dự án, chương trình hợp tác, trong đó nghiên cứu mở đường bay thẳng, phát triển du lịch, thúc đẩy giao lưu nhân dân; hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện có hiệu quả thiết thực".

 

Thủ tướng: Vì Cuba, doanh nghiệp Việt Nam hãy sẵn sàng hiến thời gian, công sức, trí tuệ- Ảnh 7.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba và đại diện các doanh nghiệp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Cảm ơn đồng bào, đồng chí, doanh nghiệp Việt Nam đã quyên góp, ủng hộ Cuba lúc khó khăn, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Việt Nam phải hỗ trợ Cuba một cách căn cơ, bài bản hơn, khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của mỗi nước, bổ sung cho nhau để hai đất nước, hai dân tộc cùng phát triển./.


Theo Chinhphu.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều