Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tri ân các Anh hùng liệt sĩ và người có công tại Hải Phòng
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), sáng 23/7, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; thăm, tặng quà gia đình chính sách và người có công tại thành phố Hải Phòng.
Tham gia Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Về phía thành phố Hải Phòng có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; các đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị.
Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố, vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”.


Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn thành kính dâng hoa, thắp nén tâm hương, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Dịp này, đồng chí Trần Cẩm Tú đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Cải ở phường Gia Viên và thương binh Phạm Huy Hồng ở phường Hải An.


Tại các gia đình, đồng chí Trần Cẩm Tú cùng các thành viên trong Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các gia đình chính sách, người có công.
Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ công ơn, sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công, góp phần phát huy truyền thống cách mạng, lan tỏa tinh thần tri ân trong cộng đồng./.



