Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Những công trình của "ý Đảng, lòng dân", mang ý nghĩa lịch sửMới Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận “Tâm trong - Trí sáng - Bút sắc”Mới Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi công Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông HồngMới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án Khu đô thị thể thao OlympicMới Tổng Bí thư dự Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Tuyên giáo và Dân vậnMới Khởi công, khánh thành 234 dự án trọng điểm chào mừng Đại hội XIV của ĐảngMới Chuyển đổi số trong Đảng: Hành trình đổi mới từ địa phươngMới Văn phòng Chủ tịch nước tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026Mới Đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đem lại lợi ích cho nhân dânMới Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tếMới Thủ tướng: Không có lý do để trì hoãn 'Chiến dịch Quang Trung' xây dựng lại nhà ở cho người dânMới Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luậtMới Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ươngMới Phấn đấu mỗi cá nhân Phụ nữ Quân đội là một gương sáng, mỗi gia đình Phụ nữ Quân đội là một điểm sángMới Khẩn trương, trách nhiệm để phụng dưỡng người có công một cách đầy đủ và trọn vẹnMới Tổng Bí thư: Hưng Yên phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của Nhân dân Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên sau Kỳ họp Quốc hội Tổng Bí thư: Đất nước ta đang đứng trước 3 nhiệm vụ lớn Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 11 phường Hà Nội Thủ tướng: Đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác đúng hẹn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng Bí thư:  Lưu ý mời các đại biểu là những người có công với Cách mạng và các tầng lớp nhân dân tham gia Lễ kỷ niệm

(ĐCSVN) – Chiều 19/8, phát biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức phải thật chu đáo, trang trọng, không bỏ sót các nhiệm vụ cụ thể, chi tiết; đặc biệt quan tâm tới các đại biểu là những người có công với Cách mạng, ưu tiên các tầng lớp nhân dân; tính toán các phương án đảm bảo an toàn và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt…

 

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

Báo cáo tiến độ và kết quả triển khai chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), đồng chí Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đang được các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung triển khai khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Lễ dâng hương - dâng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm Bắc Sơn và Nghĩa trang Mai Dịch) đã được Văn phòng Chính phủ xây dựng Kế hoạch, chỉnh trang lại cơ sở hạ tầng, sẵn sàng các điều kiện để thực hiện các nghi lễ vào sáng 01/9/2025.

Việc chuẩn bị các nội dung, chương trình tại Lễ kỷ niệm được triển khai nghiêm túc, kỹ lưỡng: Diễn văn kỷ niệm; Kịch bản điều hành Lễ kỷ niệm; Lời thuyết minh diễu binh, diễu hành…

Đồng chí Đinh Thị Mai cũng cho biết các phương án, cơ cấu mời đại biểu tham dự trong nước; các đoàn khách quốc tế đăng ký tham dự.

Đồng chí Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương báo cáo tại cuộc họp.

Về công tác tập luyện, hợp luyện phục vụ diễu binh, diễu hành cũng đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc theo đúng kế hoạch và tiến độ đã đề ra. Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội tích cực huấn luyện, tập luyện; gồm các khối: Khối Nghi trượng (04 khối); các khối đi bộ (48 khối); các khối xe, pháo quân sự, công an (24 khối); các khối quần chúng (12 khối).

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, so với lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành lần này có nhiều điểm mới: Bổ sung nội dung diễu binh của các khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; tổ chức diễu binh lực lượng vũ trang trên biển; số lượng khối nhiều hơn (tăng 09 khối đi, 08 khối đứng); đội hình khối tăng 06 hàng dọc.

Đến nay, đã tổ chức 05 buổi hợp luyện khu vực và 04 buổi tổng hợp luyện các lực lượng; cơ bản bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, đội hình, tác phong, kỷ luật và tính thẩm mỹ. Các lực lượng tham gia khác như khối đoàn thể, khối quần chúng và các lực lượng khác đã bước vào giai đoạn huấn luyện tập trung với tinh thần tập luyện nghiêm túc, khí thế phấn khởi và ý thức trách nhiệm cao.

Các hạng mục hạ tầng trọng yếu chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đến thời điểm hiện tại cơ bản đã hoàn thành (từ giải phóng mặt bằng; chỉnh trang, mở rộng khu vực Quảng trường Ba Đình; maket trang trí khu vực Lễ đài, khu vực bên trong, ngoài địa điểm tổ chức cho đến thi công lắp dựng khán đài, đài lửa...)

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội phát biểu tại cuộc họp.
 

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, y tế, lễ tân phục vụ Lễ kỷ niệm được triển khai chu đáo, bài bản, đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, từ sớm, từ xa nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Lễ kỷ niệm…

Bên cạnh việc chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia, các hoạt động kỷ niệm khác đã và đang được tổ chức trang trọng, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa sự kiện: Hội thảo khoa học cấp quốc gia; các chương trình nghệ thuật quy mô cấp quốc gia được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, trong đó nhiều chương trình nghệ thuật lớn diễn ra được dư luận đánh giá cao, mang ý nghĩa giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống cách mạng sâu sắc, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hướng về ngày kỷ niệm. Các hoạt động triển lãm, xây dựng phim tài liệu, phim hoạt hình được triển khai nghiêm túc, bám sát kế hoạch, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Các cuộc gặp mặt, tri ân của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước được tiến hành chu đáo, bài bản. Việc khởi công, khánh thành đồng loạt 250 công trình, dự án chào mừng sự kiện được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tạo sức lan tỏa, khí thế và niềm tin trong Nhân dân...

Tại cuộc họp, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận sôi nổi, chi tiết từng nội dung, nhiệm vụ, hạng mục triển khai.

Các đại biểu dự cuộc họp.
Các đại biểu dự cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực, khẩn trương, nghiêm túc của các cấp, các ngành và các lực lượng trong thời gian qua để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm quốc gia. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng lưu ý và nhấn mạnh, đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi phân công nhiệm vụ chi tiết, triển khai rõ người, rõ việc. Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức phải thật chu đáo, trang trọng, không bỏ sót các nhiệm vụ cụ thể, chi tiết. 

Cơ bản nhất trí với cơ cấu khách mời trong nước và quốc tế như dự kiến, Tổng Bí thư lưu ý đặc biệt quan tâm mời dự các đại biểu là những người có công với Cách mạng, ưu tiên các tầng lớp nhân dân tham gia. Đồng thời, tính toán các phương án đảm bảo an toàn và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tổng Bí thư cũng giao nhiệm vụ cho thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan bố trí dọc các tuyến đường có các khối diễu binh, diễu hành đi qua, cần có phương án bố trí chỗ ngồi cho nhân dân, ưu tiên các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công chưa có điều kiện tham dự tại Quảng trường trung tâm; có phương án tính toán đón Nhân dân tham gia từ đêm trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm…

Hình ảnh tại cuộc họp.

Tổng Bí thư đề nghị các ban, bộ, ngành, thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đón khách trong nước và quốc tế, tổ chức lực lượng, bảo đảm an ninh, an toàn…/.


Hiền Hòa
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều