Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Cả hệ thống chính trị đồng hành, vào cuộc nỗ lực phát triển kinh tế tư nhânMới Thực hiện "3 quan tâm" và "3 đổi mới" đối với phong trào phụ nữ toàn quânMới Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số với "5 tiên phong, 5 có và 5 không"Mới Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm, đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con sốMới Bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của ĐảngMới Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025Mới Những công trình của "ý Đảng, lòng dân", mang ý nghĩa lịch sửMới Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận “Tâm trong - Trí sáng - Bút sắc”Mới Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi công Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông HồngMới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án Khu đô thị thể thao OlympicMới Tổng Bí thư dự Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Tuyên giáo và Dân vậnMới Văn phòng Chủ tịch nước tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026Mới Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lượcMới Đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đem lại lợi ích cho nhân dânMới Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tếMới Thủ tướng: Không có lý do để trì hoãn 'Chiến dịch Quang Trung' xây dựng lại nhà ở cho người dân Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Phấn đấu mỗi cá nhân Phụ nữ Quân đội là một gương sáng, mỗi gia đình Phụ nữ Quân đội là một điểm sáng Khẩn trương, trách nhiệm để phụng dưỡng người có công một cách đầy đủ và trọn vẹn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng Giám đốc UNESCO: Sẵn sàng cùng Việt Nam chia sẻ tầm nhìn chiến lược về văn hóa ra thế giới

Chiều 28/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) nhân dịp bà có chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai trong nhiệm kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cuộc gặp không chỉ thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với vai trò của UNESCO, mà còn là dịp khẳng định mối quan hệ hợp tác toàn diện, thực chất và ngày càng hiệu quả giữa hai bên trong gần nửa thế kỷ qua.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng bà Audrey Azoulay trở lại Việt Nam và bày tỏ sự ghi nhận những đóng góp quan trọng của bà cho UNESCO và cho văn minh nhân loại trong suốt 2 nhiệm kỳ vừa qua.

Thủ tướng chia sẻ, trong lý luận về phát triển đất nước xuyên suốt 80 năm thành lập và xây dựng, bên cạnh Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, thì văn hóa luôn có vai trò đặc biệt. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất đã đánh giá: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", văn hóa còn thì dân tộc còn. 

Tầm quan trọng của văn hóa và nhận thức về văn hóa đầy đủ, toàn diện: Văn hóa là nguồn lực nội sinh, là nền tảng tinh thần, kết nối giữa quá khứ, hiện tại, tương lai, giáo dục tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ cho quốc gia, dân tộc, là động lực phát triển đất nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển của nhân loại.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Việt Nam chủ trương phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc hơn 4.000 năm, vận dụng sáng tạo trong hoàn cảnh Việt Nam và bối cảnh quốc tế hiện nay; thúc đẩy các thiết chế văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí để người dân được thụ hưởng những giá trị gia tăng của văn hóa; đẩy mạnh dân tộc hóa nền văn minh thế giới, quốc tế hoá nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam ra thế giới.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn UNESCO tiếp tục là người bạn đồng hành về văn hóa và thúc đẩy những giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam ra thế giới - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ Việt Nam – UNESCO ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu, hiểu biết của nhân dân Việt Nam về UNESCO ngày càng sâu sắc; 72 danh hiệu được UNESCO ghi danh là thương hiệu quốc gia rất quan trọng đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước; cam kết Việt Nam đã và sẽ tiếp tục đóng góp ngày càng tích cực, hiệu quả, nhất là trên vai trò tại các cơ chế điều hành then chốt của UNESCO. Thủ tướng cảm ơn UNESCO, đặc biệt là cá nhân bà Tổng Giám đốc vì những đóng góp cho thúc đẩy quan hệ đối tác Việt Nam - UNESCO trong suốt 2 nhiệm kỳ vừa qua.

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn UNESCO tiếp tục là người bạn đồng hành về văn hóa và thúc đẩy những giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam ra thế giới; đóng góp vào việc phát huy nền văn hóa đậm đà, nâng tầm văn hóa Việt Nam, xây dựng tầm nhìn và hành động trong xây dựng và phát triển văn hóa; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Thủ tướng đề nghị Tổng Giám đốc UNESCO tiếp tục quan tâm và ủng hộ ghi danh hồ sơ Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa thế giới tại kỳ họp Ủy ban Di sản thế giới vào tháng 7 tới. Đây là một khu di tích lịch sử, văn hóa "cổ kính, linh thiêng, huyền bí, chứa đựng tinh thần bất diệt" gắn với những nhân vật lịch sử tiêu biểu của dân tộc, với đặc trưng cốt lõi của trường phái Phật giáo Trúc lâm Yên Tử, thúc đẩy các giá trị hòa bình, hòa hợp, đoàn kết, bao dung mà hiện nay vẫn có tầm ảnh hưởng và tính đại chúng rất sâu sắc.

Thủ tướng cũng đề nghị UNESCO tiếp tục hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng Thành Thăng Long, trong đó có phục dựng điện Kính Thiên và không gian chính điện Kính Thiên; ghi danh Nghệ thuật làm tranh dân gian Đông Hồ, ủng hộ Hà Nội tham gia vào mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu, TPHCM gia nhập mạng lưới Thành phố sáng tạo toàn cầu.

Audrey Azoulay khẳng định, Việt Nam là hình mẫu trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, danh hiệu UNESCO - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay bày tỏ sự cảm động và niềm vui được trở lại Việt Nam - một đối tác quan trọng và đầy trách nhiệm trong hệ thống UNESCO. Bà cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ, chung tay trong nỗ lực nâng tầm vai trò và hợp tác UNESCO trong thế kỷ 21, nhất là trên cương vị thành viên của các cơ chế điều hành của UNESCO.

Bà Tổng Giám đốc bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với chiều sâu văn hóa và nền văn hiến hơn 4.000 năm lịch sử của Việt Nam; đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Việt Nam về văn hóa và sẵn sàng cùng Việt Nam chia sẻ tầm nhìn này ra thế giới để văn hóa có vị trí xứng đáng hơn trong Chương trình nghị sự vì phát triển bền vững sau 2030, đóng góp vào nỗ lực chung thúc đẩy phát triển bền vững và bao trùm.

Bà Audrey Azoulay khẳng định, Việt Nam là hình mẫu trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, danh hiệu UNESCO, từ di sản vật thể và phi vật thể, cho đến công viên địa chất toàn cầu, thành phố sáng tạo, thành phố học tập… là những mô hình thực chất, hiệu quả có thể chia sẻ với thế giới.

Bà khẳng định UNESCO đã và sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong nỗ lực xây dựng và phát triển nền văn hóa, dân tộc hóa văn minh nhân loại, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đóng góp vào văn minh nhân loại. Bà cam kết sẽ ủng hộ các hồ sơ Thủ tướng đã nêu.

Tổng Giám đốc cũng khẳng định UNESCO sẵn sàng đồng hành với Việt Nam trong các nỗ lực cải cách, hội nhập quốc tế hiện nay trong kỷ nguyên số, nhất là đào tạo nguồn nhân lực về trí tuệ nhân tạo (AI) với sự tham gia của các đối tác tư nhân.


Hà Văn/Chinhphu.vn
Bình luận

Các tin khác

Không có dữ liệu

Tin đọc nhiều