Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao quà hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 10
(ĐCSVN) - Ngày 1/10, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn công tác đã thăm, động viên và trao quà hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 10.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An góp phần khắc phục hậu quả thiên tai.
Chia sẻ trước những thiệt hại, mất mát mà nhân dân phải gánh chịu do bão số 10 gây ra, đồng chí Phan Đình Trạc mong muốn cấp uỷ, chính quyền địa phương cùng nhân dân đồng lòng, đoàn kết, vượt qua khó khăn để sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.
.jpg)
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và toàn thể nhân dân trong tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dành sự quan tâm, chia sẻ đầy ý nghĩa cho nhân dân tỉnh Nghệ An.
Theo báo cáo, chỉ trong hơn 2 tháng qua, Nghệ An đã liên tiếp hứng chịu 3 cơn bão lớn. Đặc biệt, bão số 10 cùng hoàn lưu đã gây thiệt hại hết sức nặng nề: nhiều vùng đồng bằng, ven biển, trung du ngập lụt nghiêm trọng; miền núi sạt lở, chia cắt; đời sống của nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tính đến 16h ngày 01/10, toàn tỉnh đã có 04 người chết, 16 người bị thương; 53 ngôi nhà sập hoàn toàn, 50.547 ngôi nhà bị sạt lở, hư hỏng, tốc mái; 16.357 nhà/69.321 khẩu bị ngập nước; 45 trường học bị ngập; hàng nghìn héc-ta hoa màu, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện lực thiệt hại nặng nề, chia cắt nhiều khu vực. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1.627 tỷ đồng.
.jpg)
Trước tình hình đó, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, tỉnh Nghệ An đã huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể cùng tham gia cứu hộ, cứu trợ. Lãnh đạo các cấp bám sát địa bàn, đến từng hộ dân, rà soát từng đối tượng để hỗ trợ kịp thời; bố trí nơi ở tạm, cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, kiên quyết không để người dân thiếu đói, thiếu nước sạch, thiếu áo mặc, không có chỗ ở. Đồng thời triển khai phương châm “4 tại chỗ” khắc phục hệ thống giao thông, điện, liên lạc, trường học, trạm y tế; trong đó ưu tiên xử lý khẩn cấp các cơ sở giáo dục, y tế để học sinh sớm trở lại trường, Nhân dân được khám chữa bệnh. Các biện pháp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ cũng được triển khai quyết liệt.
Ngày 30/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát động phong trào quyên góp, kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, doanh nghiệp và các địa phương trong, ngoài tỉnh cùng chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Đến nay, nhiều tập thể, cá nhân đã kịp thời ủng hộ, giúp đỡ Nhân dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.
“Tỉnh Nghệ An xin cam kết sẽ tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, ưu tiên hỗ trợ sinh kế, khôi phục sản xuất cho bà con bị thiệt hại để nhanh chóng ổn định cuộc sống” - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định./.



