Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Những công trình của "ý Đảng, lòng dân", mang ý nghĩa lịch sửMới Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận “Tâm trong - Trí sáng - Bút sắc”Mới Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi công Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông HồngMới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án Khu đô thị thể thao OlympicMới Tổng Bí thư dự Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Tuyên giáo và Dân vậnMới Khởi công, khánh thành 234 dự án trọng điểm chào mừng Đại hội XIV của ĐảngMới Chuyển đổi số trong Đảng: Hành trình đổi mới từ địa phươngMới Văn phòng Chủ tịch nước tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026Mới Đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đem lại lợi ích cho nhân dânMới Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tếMới Thủ tướng: Không có lý do để trì hoãn 'Chiến dịch Quang Trung' xây dựng lại nhà ở cho người dânMới Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luậtMới Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ươngMới Phấn đấu mỗi cá nhân Phụ nữ Quân đội là một gương sáng, mỗi gia đình Phụ nữ Quân đội là một điểm sángMới Khẩn trương, trách nhiệm để phụng dưỡng người có công một cách đầy đủ và trọn vẹnMới Tổng Bí thư: Hưng Yên phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của Nhân dân Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên sau Kỳ họp Quốc hội Tổng Bí thư: Đất nước ta đang đứng trước 3 nhiệm vụ lớn Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 11 phường Hà Nội Thủ tướng: Đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác đúng hẹn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng Đảng bộ Quân đoàn 12 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ

(ĐCSVN) - Quân đoàn 12 được thành lập ngày 21/11/2023 trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng các cơ quan, đơn vị của Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2. Hơn 1/2 thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các đơn vị của Quân đoàn 1, Quân đoàn 2 trước đây  - nay là Quân đoàn 12 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; vinh dự được 13 lần đón Bác Hồ về thăm; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 7 Huân chương Hồ Chí Minh. 

 

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

 

Sáng 5/8, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và Đoàn công tác thăm và làm việc tại Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, Bộ Quốc phòng.

Quân đoàn 12 được thành lập ngày 21/11/2023 trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng các cơ quan, đơn vị của Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2. Hơn1/2 thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các đơn vị của Quân đoàn 1, Quân đoàn 2 trước đây  - nay là Quân đoàn 12 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; vinh dự được 13 lần đón Bác Hồ về thăm; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 7 Huân chương Hồ Chí Minh. Quân đoàn có 132 tập thể, 99 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; có 509 đồng chí tướng lĩnh trưởng thành từ Quân đoàn, giữ các chức vụ cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Xuân Thuân, Tư lệnh Quân đoàn 12 cho biết, trong 7 tháng đầu năm, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW, 59-NQ/TW, 66-NQ/TW, 68-NQ/TW của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các nhiệm vụ và chủ đề năm 2025: “Tăng tốc, bứt phá, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI” và các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 

Tổng Bí thư và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn.

 

Quân đoàn luôn duy trì nghiêm túc chế độ, quy định sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình; kịp thời điều chỉnh, bổ sung văn kiện, kế hoạch tác chiến sau khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ, xử trí các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Tổ chức huấn luyện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế, huấn luyện sử dụng thành thạo vũ khí trang bị mới, hiện đại.

Bên cạnh đó, Quân đoàn lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng; triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu…

Về phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2025, Quân đoàn tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 14 về “3 trọng tâm”, “3 quyết liệt” và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2025.

Đồng thời, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng nắm chắc tình hình; tiến hành đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Làm tốt công tác tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, công tác; thực hiện tốt các quy định về cải cách hành chính quân sự; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số…

 

 
Tổng Bí thư và Đoàn công tác dâng hoa tưởng niệm các AHLS Quân đoàn 12.
Tổng Bí thư và Đoàn công tác dâng hoa tưởng niệm các AHLS Quân đoàn 12.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi đến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 12 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; đây cũng là dịp tri ân những đóng góp của lực lượng Quân đội, trong đó có đóng góp của Quân đoàn 12, lớp lớp những người có công lao đóng góp rất lớn cho đất nước.

Nhấn mạnh, việc Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Quân đoàn 12, trên cơ sở bàn giao nguyên trạng các đơn vị thuộc Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2, là chủ trương lớn, sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của Quân đội ta, là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ xây dựng Quân đội.

Tổng Bí thư nêu rõ, Quân đoàn 12 được xác định là Quân đoàn chủ lực, cơ động chiến lược được tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại. Quân đoàn 1, Quân đoàn 2 là hai quân đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, ra đời trong giai đoạn lịch sử có tính bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đội hình của Quân đoàn 12 là những đơn vị có bề dày truyền thống, được tôi luyện trong chiến tranh cách mạng và huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc.

 

Các đại biểu dự buổi làm việc.
 

Qua nghe báo cáo của đồng chí Tư lệnh Quân đoàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian vừa qua, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Quân đoàn đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và quốc tế, Tổng Bí thư nhấn mạnh 3 mục tiêu chiến lược, đó là: Duy trì hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trước mắt là thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện thành công "2 mục tiêu 100 năm", để nước ta thực sự trở thành nước xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, thịnh vượng, hạnh phúc và hùng cường.

Để đạt được những mục tiêu trên, cần có sự đóng góp rất quan trọng của LLVT nhân dân, trong đó có Quân đội nhân dân, có các đơn vị chủ lực như Quân đoàn 12.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tuần vừa qua, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã họp để xem xét, cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng và một số vấn đề liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian tới.

 

 Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc.

 

Do đó, Tổng Bí thư nêu rõ, yêu cầu đặt ra đối với Quân đoàn 12 cũng phải cao hơn, khẩn trương hơn, sát thực tiễn hơn, đòi hỏi các cấp lãnh đạo, chỉ huy phải đổi mới tư duy, xây dựng Quân đoàn cơ động mạnh, tinh, gọn, nhanh, tác chiến chuyên nghiệp. Cần thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quân đoàn cần tập trung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống của Đảng, dân tộc, Quân đội và đơn vị. Đồng thời, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nhận thức sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, không ngừng nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vinh dự, tự hào là cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn “tinh, gọn, mạnh”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phải giáo dục bộ đội theo phương châm “người trước, súng sau”, “huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “đã ra quân là chiến thắng”.

“Phải tính toán phối hợp với các Quân đoàn khác thế nào? Phối hợp giữa các Quân chủng, Binh chủng thế nào? Phối hợp với các lực lượng khác thế nào? Phối hợp với địa phương thế nào?” – Tổng Bí thư yêu cầu phải có sự phối hợp rất thuần thục và tính toán đưa ra các giải pháp hợp lý.

 

Các đại biểu dự buổi làm việc.
 

Tổng Bí thư lưu ý Quân đoàn 12 cần tích cực, khẩn trương rà soát, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, để bố trí thế trận quốc phòng toàn dân phù hợp; kịp thời hoàn thiện phương án sẵn sàng chiến đấu, tác chiến phòng thủ khu vực, phòng thủ dân sự, gắn với duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đối với địa phương nơi đóng quân, cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa nhiệm vụ “là đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” để giúp đỡ địa phương.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu tập trung huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ và tổ chức huấn luyện bộ đội theo đúng phương châm, phương hướng đã xác định; chú trọng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại. Duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng Quân đoàn “tinh, gọn, mạnh, hiện đại”, có sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ là lực lượng cơ động chiến lược của QĐND Việt Nam.

 

Các đại biểu dự buổi làm việc.
 

Là quân đoàn chiến đấu chủ lực, Tổng Bí thư lưu ý đơn vị cần thể hiện quyết tâm đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của đơn vị; xây dựng mỗi cán bộ, chiến sĩ trở thành một “chiến sĩ số”, làm chủ nền tảng số, có kỹ năng số để thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao năng lực bảo mật thông tin, quản lý tốt trang bị vũ khí, đảm bảo đã ra quân là chiến thắng.

Bên cạnh đó, Quân đoàn cần thường xuyên chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Trước mắt, cần tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Quân đoàn tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư lưu ý Quân đoàn phải thường xuyên chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bộ đội. Nghiên cứu đề xuất một số chính sách phù hợp đối với số chiến sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, quan tâm tới các đối tượng chính sách do Quân đoàn quản lý, để gắn kết đơn vị với “hậu phương” của đơn vị.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tham quan Bảo tàng và ghi Sổ vàng truyền thống; trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Quân đoàn./.


Hiền Hòa - Kim Thanh
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều