Đảm bảo ATGT đường thủy tại khu vực Cửa Tiểu
Trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia Móng Cái - Vân Đồn - Cẩm Phả, đoạn qua khu vực Cửa Tiểu (xã Cái Chiên) những năm qua có khá nhiều hộ dân nuôi trồng thuỷ sản nằm sát hành lang bảo vệ đã khiến việc lưu thông của tàu thuyền qua khu vực này gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nuôi trồng thuỷ sản gần khu vực Cửa Tiểu (xã Cái Chiên).
Theo phản ánh của các chủ phương tiện, khu vực Cửa Tiểu thường xuyên có tàu cá, tàu vận tải qua lại. Luồng hẹp, dòng chảy mạnh, thêm phần lồng bè dày đặc, khiến người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ, cẩn trọng quan sát. Thuyền trưởng Ninh Văn Hòa (tàu NĐ2058) cho biết: Chỉ một sơ suất nhỏ khi điều khiển phương tiện là có thể va chạm với lồng nuôi thuỷ sản của người dân. Mỗi lần tàu qua đoạn Cửa Tiểu, chúng tôi luôn phải căng mắt nhìn luồng. Nhiều lồng bè nằm quá sát hành lang bảo vệ ATGT. Chỉ cần tàu lệch hướng vài mét đã có thể va phải dây neo hoặc phao".
Theo ông Đỗ Thanh Liêm, Thuyền trưởng tàu ND3398, thời gian gần đây một số lồng bè đã được di chuyển ra xa hơn, song việc lưu thông vẫn rất khó khăn trong điều kiện thời tiết xấu. Những hôm sương mù, hoặc biển động, việc tránh va chạm với lồng bè rất áp lực. Khi tàu tìm chỗ neo đậu tránh trú bão, càng dễ xảy ra va quệt.

Đoàn công tác của xã Cái Chiên kiểm tra tình trạng nuôi trồng thuỷ sản tại khu vực Cửa Tiểu.
Từ phản ánh của các chủ phương tiện và khảo sát thực tế, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra hiện trường các đoạn từ Km24+00 đến Km31+00 và từ Km34+500 đến Km37+500. Kết quả kiểm tra cho thấy nhiều điểm người dân thả lồng nuôi thuỷ sản nằm sát với hành lang bảo vệ, che khuất tầm nhìn của người lái tàu, ảnh hưởng trực tiếp đến luồng giao thông thủy và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Trên cơ sở đó, chi cục đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh và chính quyền địa phương phối hợp tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản tuân thủ quy định của pháp luật. Di dời các lồng bè ra khỏi phạm vi luồng và hành lang bảo vệ; đảm bảo trật tự ATGT đường thủy tại khu vực Cửa Tiểu.
Ông Đinh Quang Mạnh, Chủ tịch UBND xã Cái Chiên cho biết: "Trước phản ánh của các chủ phương tiện, UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra, phối hợp với ngành chức năng rà soát toàn bộ hoạt động nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cửa Tiểu. Hiện toàn bộ lồng bè đều có giấy phép từ tỉnh và không còn tình trạng lồng bè nuôi trồng thuỷ sản lấn chiếm hành lang ATGT đường thuỷ. Tuy nhiên, còn 2 HTX để nguyên trạng khu nuôi từ trước đến nay nằm sát hành lang ATGT đường thuỷ, nhưng cũng thuộc diện được cấp mặt biển. Chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị này trang bị phao tiêu, biển cảnh báo để phương tiện qua lại nhận biết. Dự kiến trong tháng 11, các lồng bè của 2 HTX này sẽ được di chuyển ra khỏi khu vực sát hành lang bảo vệ ATGT đường thủy”.

Xã Cái Chiên tổ chức kiểm tra và tuyên truyền cho các hộ dân nuôi trồng thuỷ sản không lấn chiếm hành lang ATGT đường thuỷ.
Ngoài ra, xã Cái Chiên cũng tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ nguy cơ tai nạn, trách nhiệm tuân thủ luật giao thông đường thủy, cũng như bảo đảm an toàn chung cho hoạt động sản xuất và vận tải. "Phát triển kinh tế là cần thiết, nhưng phải đi đôi với bảo đảm an toàn. Người dân cũng chia sẻ, đồng thuận khi được vận động, nhắc nhở" - Chủ tịch UBND xã Cái Chiên nhấn mạnh.
Với mật độ phương tiện lớn, Cửa Tiểu là khu vực các tàu thuyền chuyển hướng, có dòng chảy phức tạp, nên việc để lồng bè quá gần luồng là rất nguy hiểm. Công tác quản lý và tuyên truyền kịp thời của chính quyền vừa giúp tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế biển, vừa giữ an toàn cho giao thông thủy trên tuyến.
Thời gian tới xã Cái Chiên sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng giám sát, tổ chức rà soát định kỳ vị trí lồng bè, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Đồng thời, vận động ngư dân lắp đèn tín hiệu ban đêm, cảnh báo khu vực nuôi để phương tiện dễ nhận diện, nhất là khi thời tiết xấu.



