Đề xuất đầu tư nhà máy chế biến mắc ca tại Điện Biên
ĐBP - Tập đoàn TH vừa có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mắc ca trên địa bàn tỉnh. Đây sẽ là nơi chế biến các sản phẩm từ hạt mắc ca gắn với phát triển vùng nguyên liệu ổn định, lâu dài và thu mua sản phẩm cho người dân trong tỉnh và khu vực lân cận.
Theo đề xuất của Tập đoàn, địa điểm xây dựng nhà máy dự kiến tại xã Tuần Giáo, với quy mô khoảng 5ha. Việc lựa chọn địa điểm này được đánh giá phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh, đồng thời thuận lợi trong việc hình thành trung tâm thu mua, sơ chế và chế biến mắc ca, góp phần giảm chi phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ, tạo đầu ra ổn định cho người trồng mắc ca.

Tập đoàn TH hiện đang triển khai dự án trồng mắc ca với quy mô hơn 18.000ha, trong đó vùng lõi khoảng 4.000ha và liên kết khoảng 14.000ha, tập trung tại khu vực các xã thuộc huyện Tuần Giáo cũ từ năm 2023 đến nay. Việc đầu tư nhà máy chế biến được xác định là bước đi trong lộ trình, hoàn thiện chuỗi giá trị ngành hàng mắc ca tại địa phương và thực hiện cam kết tiêu thụ nông sản lâu dài cho người dân.
Điện Biên hiện là một trong những địa phương có diện tích trồng mắc ca lớn của cả nước, với hơn 12.360ha. Tỉnh đã xác định mắc ca là cây trồng chủ lực trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo sinh kế bền vững cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao.
Việc Tập đoàn TH đề xuất đầu tư nhà máy chế biến mắc ca tại Điện Biên được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm thông qua chế biến sâu, tạo thêm việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và tiếp tục khẳng định sức hút của tỉnh trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản.



