Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Phái đoàn Việt Nam tại LHQ thông tin tới báo chí quốc tế về Đại hội XIV của ĐảngMới Đại hội XIV của Đảng: Khoảng 1,6 triệu trang tài liệu giấy được thay thế bằng tài liệu trên máy tính bảngMới Văn kiện Đại hội XIV đi liền với Chương trình hành động cụ thể gắn với “5 rõ”Mới Hội nghị Ủy ban Trung ương Việt Nam lần thứ 6 khóa XMới Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Campuchia Chea Kimtha đến chào từ biệtMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia đến chào từ biệtMới Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội XIV của ĐảngMới Thủ tướng: Xây dựng KPI để đánh giá tình hình ký kết, triển khai các cam kết quốc tếMới Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì họp báo quốc tế về Đại hội XIV của ĐảngMới Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của ĐảngMới Khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 76 năm quan hệ Việt Nam - Liên bang NgaMới Tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của ĐảngMới Đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong tình hình mớiMới Ban Bí thư ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt NamMới Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt NamMới Sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của ĐảngMới Hình thành, xây dựng và phát triển trí tuệ nhân tạo tự chủ mang bản sắc và tri thức Việt NamMới Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc (Ảnh) Đồng chí Trần Cẩm Tú dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh để Hà Nội phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thù
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực trạng công tác tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay

(Mặt trận) - Sáng 15/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng công tác tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và góp ý vào dự thảo Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”.

 Quang cảnh Hội thảo

Chủ trì Hội thảo có TS Nguyễn Văn Pha - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam; TS Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

TS Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nêu rõ, MTTQ Việt Nam giữ vai trò trung tâm trong việc quy tụ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, việc tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, cũng như thống nhất về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nhiệm vụ cấp thiết, mang tính then chốt nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước.

TS Vũ Văn Tiến cho biết, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã giao Ban Tuyên giáo chủ trì thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, dự kiến sẽ tổ chức nghiệm thu trước tháng 6/2026.

Với ý nghĩa đó, Hội thảo lần này là một trong những nội dung hoạt động quan trọng của đề tài với mong muốn tham vấn, xin ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, các đại biểu thảo luận, góp ý dự thảo “Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là một trong những sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học trước khi nghiệm thu Báo cáo tổng hợp cuối cùng trong năm 2026. Đồng thời dự thảo sẽ là tài liệu quan trọng phục vụ cho nội dung xây dựng “Đề án Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do MTTQ Việt Nam chủ trì thực hiện.

 

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến chuyên sâu về các nội dung cơ bản của Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, bao gồm các mục tiêu, nhiệm vụ, nhóm giải pháp thực hiện; làm rõ những vấn đề Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc cần phải quan tâm trong thời gian tới.

Tham luận tại Hội thảo, TS Nguyễn Minh Phong - Ủy viên Hội đồng tư vấn về Kinh tế UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, dự thảo Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc có nội dung bao quát, tương đối đầy đủ, tuy nhiên cấu trúc của dự thảo Chiến lược cần trình bày theo hướng gọn hơn, rõ hơn. Cụ thể, nên ghép nội dung "sự cần thiết xây dựng chiến lược" và "bối cảnh tác động", tạo thành mục mới là "Bối cảnh tác động và sự cần thiết xây dựng chiến lược" để đảm bảo tính thống nhất.

"Dự thảo Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc cần bổ sung phụ lục về danh mục đề án nhiệm vụ, quy định rõ phần việc, rõ người, rõ nhiệm vụ để hiện thực hóa, biến chiến lược thành hành động", TS Nguyễn Minh Phong kiến nghị.

GS.TS Trần Ngọc Đường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu 

GS.TS Trần Ngọc Đường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, dự thảo Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc nên có điểm nhấn, thể hiện được điểm mới để phục vụ cho giai đoạn mới. Để mang lại hơi thở của thời kỳ mới trong Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc, cần nhìn nhận rằng kỷ nguyên số tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, trong đó có đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại đoàn kết trong kỷ nguyên số vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi nhưng cũng là cơ hội, là thách thức được đặt ra.

Vì vậy, dự thảo Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc cần nhấn mạnh đến việc đổi mới phương thức vận động quần chúng trong môi trường số, nâng cao năng lực số cho cán bộ Mặt trận và các đoàn thể; xây dựng niềm tin số, làm nền tảng cho đại đoàn kết.

 PGS.TS Lê Bá Trình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu

Theo PGS.TS Lê Bá Trình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, cơ sở chính trị pháp lý của dự thảo Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc phải làm rõ quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc. Nội dung về bối cảnh và sự cần thiết cần làm rõ giai đoạn năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, có biến động về giai cấp trong kỷ nguyên số, đặt ra những yêu cầu mới về dân chủ cần làm rõ hơn trong Chiến lược.

"Nhiệm vụ và giải pháp của dự thảo Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc phải bám sát vào yêu cầu của Nghị quyết 43-NQ/TW để làm rõ sự phân hóa, biến đổi của các giai tầng xã hội trong quá trình phát triển" - PGS.TS Lê Bá Trình cho hay.

 TS Ngô Sách Thực - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu

TS Ngô Sách Thực - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, dự thảo Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc cần làm rõ nội hàm của đại đoàn kết toàn dân tộc, làm căn cứ xuyên suốt cho những nội dung khác của chiến lược. Đồng thời cần khẳng định vai trò đại đoàn kết toàn dân tộc, là truyền thống quý báu của dân tộc ta, phát huy tinh thần yêu nước trong kỷ nguyên mới.

TS Nguyễn Văn Pha - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu 

Phát biểu bế mạc Hội thảo, TS Nguyễn Văn Pha - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, các ý kiến, phát biểu góp ý của các đại biểu, đã tập trung làm rõ nhiều vấn đề quan trọng, từ việc khẳng định vai trò, vị trí chiến lược của đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đến việc phân tích những yêu cầu mới đặt ra trong bối cảnh phát triển đất nước và hội nhập quốc tế; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm hoàn thiện nội dung dự thảo Chiến lược cả về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện.

TS Nguyễn Văn Pha khẳng định, Ban Tổ chức Hội thảo sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc những ý kiến đóng góp tại Hội thảo. Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiến hành tổng hợp, rà soát, nghiên cứu và chắt lọc để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Chiến lược, bảo đảm tính khoa học, tính khả thi và phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.


PV / mattran.org.vn
Bình luận

Các tin khác

Không có dữ liệu

Tin đọc nhiều