Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Phái đoàn Việt Nam tại LHQ thông tin tới báo chí quốc tế về Đại hội XIV của ĐảngMới Đại hội XIV của Đảng: Khoảng 1,6 triệu trang tài liệu giấy được thay thế bằng tài liệu trên máy tính bảngMới Văn kiện Đại hội XIV đi liền với Chương trình hành động cụ thể gắn với “5 rõ”Mới Hội nghị Ủy ban Trung ương Việt Nam lần thứ 6 khóa XMới Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Campuchia Chea Kimtha đến chào từ biệtMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia đến chào từ biệtMới Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội XIV của ĐảngMới Thủ tướng: Xây dựng KPI để đánh giá tình hình ký kết, triển khai các cam kết quốc tếMới Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì họp báo quốc tế về Đại hội XIV của ĐảngMới Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của ĐảngMới Khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 76 năm quan hệ Việt Nam - Liên bang NgaMới Tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của ĐảngMới Đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong tình hình mớiMới Ban Bí thư ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt NamMới Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt NamMới Sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của ĐảngMới Hình thành, xây dựng và phát triển trí tuệ nhân tạo tự chủ mang bản sắc và tri thức Việt NamMới Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc (Ảnh) Đồng chí Trần Cẩm Tú dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh để Hà Nội phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thù
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thượng tướng Vũ Hải Sản làm việc về kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Quân đội năm 2025

(Bqp.vn) - Sáng 15/1, tại Hà Nội, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc với Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) và các cơ quan chức năng nhằm đánh giá kết quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Quân đội năm 2025; đánh giá công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Quang cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lê Văn Thuận, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Đào Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Tài chính; đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Đào Minh Đạo phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, với mục tiêu tăng trưởng đạt từ 8% trở lên theo các kết luận, nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Quân ủy Trung ương và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Quân đội. Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05/02/2025 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt từ 8% trở lên, Bộ Quốc phòng, Cục Tài chính đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp Quân đội xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025, phấn đấu các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu tăng trưởng từ 8% trở lên; đồng thời tăng cường quản trị doanh nghiệp, cơ cấu lại nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Thiếu tướng Lê Văn Thuận phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc và các ý kiến thảo luận cho thấy, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp Quân đội đã chủ động, linh hoạt vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao; đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, các đại biểu thống nhất đánh giá, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Quân đội đã cơ bản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng; nhiều khu đất quốc phòng được quản lý, sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, góp phần tạo nguồn lực cho phát triển sản xuất, kinh doanh và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước.

Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Vũ Hải Sản ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Cục Tài chính, các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp Quân đội trong triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2025; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp Quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; tập trung nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn Nhà nước; quản lý, sử dụng đất quốc phòng đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật; kịp thời rà soát, xử lý những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai.

Thượng tướng Vũ Hải Sản lưu ý các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất những chính sách phù hợp đối với các đơn vị đặc thù, nhất là các đơn vị đóng quân tại biên giới, hải đảo. Các doanh nghiệp Quân đội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn chặt với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sử dụng nguồn lực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện.


Mạnh Hùng / mod.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Không có dữ liệu

Tin đọc nhiều