Về nguồn: Bồi đắp trách nhiệm, tiếp nối truyền thống Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng
(Bqp.vn) - Trong dòng chảy lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam, Tân Trào và ATK Định Hóa mãi là những địa danh thiêng liêng, gắn liền với những quyết sách chiến lược, thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quân đội ta. Đối với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng, trở về những “địa chỉ đỏ” ấy không chỉ là hành trình tri ân các thế hệ cách mạng tiền bối, mà còn là dịp để mỗi người tự soi chiếu lại mình, quyết tâm tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lê Văn Thuận và Đoàn công tác Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng thăm Khu di tích lịch sử Tân Trào.
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng (25/3/1946 - 25/3/2026); ngày 20/12, Đoàn công tác Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Lê Văn Thuận, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã tổ chức hoạt động “về nguồn”, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) và các xã ATK Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên).
Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo địa phương, các cơ quan chức năng, đơn vị phối hợp, Ban liên lạc truyền thống Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng cùng đông đảo cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Lê Văn Thuận thực hiện nghi thức chỉnh hoa tại Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”.
Đoàn công tác Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng dâng hoa tại Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”.
Tri ân từ những địa danh lịch sử thiêng liêng
Tại Khu di tích lịch sử Tân Trào - “Thủ đô Khu giải phóng”, đoàn công tác đã thành kính dâng lễ, dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và 14 vị tiền bối cách mạng. Trong không gian linh thiêng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của dân tộc ta; tri ân các bậc tiền bối cách mạng đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thiếu tướng Lê Văn Thuận ghi lưu bút tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Khu di tích lịch sử Tân Trào.
Trong lưu bút tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Lê Văn Thuận bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người và các vị tiền bối cách mạng. Đồng thời khẳng định, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; vững tin vào con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật, tận tụy trong công tác, xây dựng Văn phòng chính quy, mẫu mực, hiện đại, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đoàn đã dâng hương tại Lán Nà Nưa - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị Tổng khởi nghĩa; tham quan Cây đa Tân Trào - biểu tượng của Cách mạng Tháng Tám, nơi diễn ra lễ xuất quân công khai đầu tiên của Quân giải phóng Việt Nam; dâng hoa tại Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào” và dâng hương tại Đình Tân Trào - nơi họp Quốc dân Đại hội, thông qua những quyết sách mang tính lịch sử, mở ra bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc.

Thiếu tướng Lê Văn Thuận và đoàn công tác dâng hương tại Di tích Đình Tân Trào.
Mỗi điểm đến, mỗi nén hương dâng lên không chỉ gợi lại những trang sử hào hùng, mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của độc lập, tự do; về vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tham mưu, bảo đảm, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong những thời khắc quyết định của lịch sử.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Di tích Đình Tân Trào.
Thiếu tướng Lê Văn Thuận cho biết, hoạt động hành quân về nguồn lần này nhằm giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sĩ; đồng thời tri ân những địa phương có nhiều công lao đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Văn phòng. “Thông qua hoạt động hành quân về nguồn, Đảng ủy, chỉ huy Văn phòng Bộ Quốc phòng mong muốn mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao ý thức trách nhiệm, niềm tự hào và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; giữ vững đoàn kết, kỷ luật, nâng cao trình độ, năng lực công tác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Văn phòng Bộ Quốc phòng vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới của dân tộc”. - Thiếu tướng Lê Văn Thuận nhấn mạnh.
ATK Định Hóa, dấu ấn lịch sử của Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng
Tiếp nối hành trình về nguồn, đoàn công tác đến các xã thuộc khu vực ATK Định Hóa - “Thủ đô gió ngàn” của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tại đây, đoàn đã tổ chức dâng lễ, dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lán Tỉn Keo - nơi Người làm việc; Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại đồi Phong Tướng; di tích nơi ở, nơi làm việc của Đại tướng Hoàng Văn Thái và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong những năm kháng chiến gian khổ.

Đoàn công tác cùng đại biểu gia đình chính sách, gia đình có công dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Di tích Văn phòng Bộ Tổng Tư lệnh, nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1949 - 1954).
Đặc biệt, trong hành trình về nguồn tại ATK Định Hóa, đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Di tích Văn phòng Bộ Tổng Tư lệnh, nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1949 - 1954); đồng thời dâng hương tại Bia di tích nơi làm việc của Văn phòng Tổng Quân ủy. Đây là những “địa chỉ đỏ” tiêu biểu, gắn liền trực tiếp với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của các cơ quan đầu não Quân đội, trong đó có Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng, qua đó tiếp tục bồi đắp, củng cố bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống tận tụy, chính xác, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ tại Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng trong giai đoạn hiện nay.

Thiếu tướng Lê Văn Thuận thực hiện nghi thức thỉnh chuông tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích ATK Định Hóa.

Thiếu tướng Lê Văn Thuận và đoàn công tác chăm sóc cây Kim giao của Văn phòng Bộ Quốc phòng trồng tại đồi Phong Tướng.
Tại đồi Phong Tướng, Đoàn công tác đã tổ chức chăm sóc cây Kim giao do Văn phòng Bộ Quốc phòng trồng. Hoạt động giản dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự tiếp nối bền chặt giữa các thế hệ cán bộ Văn phòng với vùng đất căn cứ địa cách mạng - nơi ghi dấu quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng. Qua đó, mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm gìn giữ, vun đắp và phát huy truyền thống trong từng phần việc cụ thể hằng ngày, bằng tinh thần tận tụy, kỷ luật, chính xác trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ chiến lược.



Thiếu tướng Lê Văn Thuận và đoàn công tác viếng Nghĩa trang liệt sĩ Định Hóa.
Dịp này, đoàn công tác đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Định Hóa. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng Bộ Quốc phòng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết thống nhất, tận tụy, sáng tạo, giữ vững nguyên tắc”, không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, hành chính, bảo đảm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Với thế hệ trẻ Văn phòng Bộ Quốc phòng, chuyến về nguồn là bài học lịch sử sinh động, Thiếu úy QNCN Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ: “Được trực tiếp đến những nơi ghi dấu quá trình ra đời, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội và của Văn phòng Bộ Quốc phòng giúp chúng tôi hiểu rõ hơn giá trị của độc lập, tự do, hòa bình, cũng như những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Qua đó, mỗi cán bộ trẻ càng trân trọng môi trường công tác hiện nay và ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.
Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”
Trong chương trình “về nguồn”, Đoàn công tác Văn phòng Bộ Quốc phòng đã tổ chức trao quà tặng Ban Quản lý các khu di tích, Hội Cựu chiến binh xã Định Hóa và 80 gia đình chính sách, gia đình có công trong công tác bảo vệ, chăm sóc các khu di tích lịch sử.


Thiếu tướng Lê Văn Thuận trao quà tặng gia đình chính sách, gia đình có công trong công tác bảo vệ, chăm sóc các khu di tích lịch sử.

Thiếu tướng Lê Văn Thuận trao quà tặng Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Thiếu tướng Lê Văn Thuận trao quà tặng Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.
Đây là hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng Bộ Quốc phòng đối với các địa phương giàu truyền thống cách mạng - nơi đã che chở, đùm bọc cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong những năm tháng kháng chiến gian khổ.
Bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của đoàn, ông Đông Quang Sáng, cựu chiến binh xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho biết, Định Hóa là vùng đất gắn bó máu thịt với kháng chiến, nơi nhân dân đã một lòng che chở, bảo vệ cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong những năm tháng gian khổ. Việc Đoàn công tác Văn phòng Bộ Quốc phòng về thăm, dâng hương và động viên các gia đình chính sách không chỉ thể hiện sự tri ân sâu sắc, mà còn là nguồn động viên lớn để nhân dân địa phương tiếp tục gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử cách mạng.
Hoạt động “về nguồn” tại Tân Trào và ATK Định Hóa được tổ chức chu đáo, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, không chỉ là dịp sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu sắc, mà còn góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng Bộ Quốc phòng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lê Văn Thuận và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trở về từ cội nguồn cách mạng, mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ càng nhận thức rõ hơn giá trị của truyền thống, của kỷ luật, của tinh thần tận tụy, chính xác trong công việc thầm lặng nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó chính là nền tảng để Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan tham mưu, phục vụ chiến lược, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.



