Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh tinh, gọn, mạnh, trụ cột vững chắc trong thế trận quốc phòng toàn dân
Bên cạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính, năm 2025, tỉnh chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; cùng với đó là quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương theo hướng tinh, gọn, mạnh, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong bối cảnh nhiều yếu tố đan xen, thách thức và thời cơ song hành, LLVT tỉnh đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và năng lực tổ chức thực tiễn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh duyệt đội ngũ trong lễ ra quân huấn luyện năm 2025.
Đại tá Vũ Trọng Thoan, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, yêu cầu quản lý, bảo vệ địa bàn đặt ra ở mức cao hơn, trong khi tổ chức bộ máy phải vừa bảo đảm tinh gọn, vừa không để gián đoạn nhiệm vụ. Trước yêu cầu thực tiễn đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự hướng dẫn, kiểm tra của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 3, LLVT tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, điều chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch, quyết tâm tác chiến theo địa giới hành chính mới, bảo đảm mọi hoạt động đi vào nền nếp, thông suốt, hiệu quả.
Nổi bật trong năm 2025 là việc LLVT tỉnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Chỉ riêng công tác nắm tình hình, các lực lượng đã thu thập, xử lý 790 tin liên quan đến quốc phòng, an ninh, khiếu kiện, tôn giáo, trật tự an toàn xã hội; triển khai 28 kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, làm việc tại địa phương. LLVT tỉnh luôn hiện diện ở tuyến đầu giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy được triển khai bài bản, đồng bộ, sát thực tế. Việc tham gia huấn luyện, diễu binh trong các sự kiện trọng đại của đất nước đã để lại dấu ấn sâu sắc, góp phần lan tỏa hình ảnh người quân nhân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đối với LLVT tỉnh. Các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao ở các cấp được tổ chức nghiêm túc, an toàn tuyệt đối, nhiều nội dung được Quân khu đánh giá cao, cho thấy chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống của các đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ.
Về xây dựng khu vực phòng thủ, LLVT tỉnh đã phát huy vai trò cơ quan thường trực, tham mưu hiệu quả với tỉnh trong quản lý đất quốc phòng, xây dựng thế trận và các công trình phòng thủ. Việc quản lý chặt chẽ 581 điểm đất, công trình quốc phòng; giám sát rà phá bom mìn tại 4 dự án phát triển kinh tế - xã hội với diện tích hơn 368ha; tham gia góp ý hàng chục dự án, quy hoạch phát triển của địa phương tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế bền vững. Trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, LLVT tỉnh tiếp tục là lực lượng xung kích, đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và phương tiện, kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả 5 cơn bão, giảm thiểu thiệt hại cho Nhân dân. Năm 2025, tỉnh giao đủ 4.604 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân; 147 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường quân đội; hàng trăm nghìn lượt cán bộ, học sinh, sinh viên được bồi dưỡng, tuyên truyền kiến thức quốc phòng, an ninh. Kết quả đó phản ánh sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chiến sỹ Đại đội Trinh sát cơ giới, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh biểu diễn nhảy qua vòng lửa.
Song song với nhiệm vụ chuyên môn, công tác Đảng, công tác chính trị, chính sách hậu phương quân đội được Bộ CHQS tỉnh triển khai sâu rộng, thực chất, nhân văn. Hàng chục “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đại đoàn kết” được xây dựng, sửa chữa; hàng trăm cán bộ, quân nhân được giải quyết chế độ chính sách kịp thời, đúng quy định. Những việc làm thiết thực đó đã góp phần củng cố trận địa lòng dân, nền tảng vững chắc của thế trận quốc phòng toàn dân.
Bước sang năm 2026, năm mở đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương tiếp tục được nâng lên. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, trong tỉnh quá trình phát triển các khu công nghiệp, dự án lớn tiềm ẩn những yếu tố tác động đến an ninh, trật tự, LLVT tỉnh xác định tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu; đồng thời củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Tinh, gọn để hoạt động hiệu quả hơn; mạnh để đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ; gần dân để dựa vào dân, vì dân, đó là định hướng xuyên suốt và quyết tâm chính trị của LLVT tỉnh trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. Khi thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố vững chắc, niềm tin của Nhân dân đối với LLVT ngày càng bền chặt, Hưng Yên có thêm nền tảng vững vàng để bứt phá, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu giàu đẹp, văn minh và thịnh vượng trong chặng đường phía trước.
Nguồn: Baohungyen.vn



