Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Thực hiện "3 quan tâm" và "3 đổi mới" đối với phong trào phụ nữ toàn quânMới Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số với "5 tiên phong, 5 có và 5 không"Mới Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm, đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con sốMới Bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của ĐảngMới Hội nghị hiệp thương phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của MTTQ Việt NamMới Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025Mới Những công trình của "ý Đảng, lòng dân", mang ý nghĩa lịch sửMới Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận “Tâm trong - Trí sáng - Bút sắc”Mới Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi công Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông HồngMới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án Khu đô thị thể thao OlympicMới Tổng Bí thư dự Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Tuyên giáo và Dân vậnMới Văn phòng Chủ tịch nước tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026Mới Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lượcMới Đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đem lại lợi ích cho nhân dânMới Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tếMới Thủ tướng: Không có lý do để trì hoãn 'Chiến dịch Quang Trung' xây dựng lại nhà ở cho người dân Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Phấn đấu mỗi cá nhân Phụ nữ Quân đội là một gương sáng, mỗi gia đình Phụ nữ Quân đội là một điểm sáng Khẩn trương, trách nhiệm để phụng dưỡng người có công một cách đầy đủ và trọn vẹn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tài chính đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh, áp dụng từ năm 2026

Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh đề xuất tăng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế có thể lên tới 15,5 triệu đồng/tháng và dự kiến sẽ có hiệu lực từ năm 2026.

 

Bộ Tài chính xây dựng hai phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, mỗi phương án dựa sẽ trên một cơ sở tính toán khác nhau để Chính phủ xem xét. (Ảnh: Vietnam+)

 

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh và đề nghị gửi về Bộ Tài chính trước ngày 1/8 để tổng hợp và báo cáo Chính phủ.

Cụ thể, dự thảo đề xuất tăng mạnh mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế có thể lên tới 15,5 triệu đồng/tháng. Nếu được thông qua, chính sách này dự kiến sẽ có hiệu lực từ kỳ tính thuế năm 2026.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng cao trong những năm qua, gây áp lực lớn lên chi phí sinh hoạt của người dân. Việc điều chỉnh không chỉ nhằm thực thi quy định của pháp luật mà còn là giải pháp quan trọng để hỗ trợ đời sống, kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong tờ trình, Bộ Tài chính đã xây dựng hai phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, mỗi phương án dựa sẽ trên một cơ sở tính toán khác nhau để Chính phủ xem xét.

Phương án 1 sẽ bám sát quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân và điều chỉnh khi CPI biến động trên 20%. Căn cứ vào mức tính toán của Cục Thống kê, CPI lũy kế từ năm 2020 đến hết năm 2025 dự kiến tăng khoảng 21,24%. Bộ Tài chính đề xuất mức giảm trừ gia cảnh mới đối với người nộp thuế tăng từ 11 triệu đồng/tháng lên 13,3 triệu đồng/tháng (tương đương 159,6 triệu đồng/năm). Mỗi người phụ thuộc cũng tăng từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 5,3 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, phương án 2 điều chỉnh theo tăng trưởng thu nhập và GDP.

Phương án này được xem là đột phá hơn đồng thời phản ánh sự chia sẻ thành quả tăng trưởng kinh tế với người dân. Dựa trên dự báo tốc độ tăng thu nhập và GDP bình quân đầu người giai đoạn 2020-2025 (khoảng 40-42%), mức giảm trừ gia cảnh đề xuất cao hơn đáng kể. Cụ thể, người nộp thuế sẽ tăng từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng (tương đương 186 triệu đồng/năm). Mỗi người phụ thuộc tăng từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

 

Trong đó, Bộ Tài chính nhận định phương án 2 sẽ giúp giảm nghĩa vụ thuế một cách đáng kể hơn, tăng thu nhập khả dụng cho người dân, từ đó kích thích mạnh mẽ chi tiêu và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.

Theo Bộ Tài chính, cơ sở pháp lý cho việc điều chỉnh lần này là Khoản 4, Điều 1 của Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012. Luật quy định rõ, khi CPI biến động trên 20% so với thời điểm điều chỉnh gần nhất, Chính phủ phải trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho phù hợp.

Trước đó, lần điều chỉnh gần nhất đã diễn ra từ năm 2020. Trong khi, dữ liệu của Cục Thống kê cho thấy, CPI cộng dồn từ năm 2020 đến 2024 đã là 16,02%. Với dự báo CPI năm 2025 tăng khoảng 4,5-5%, tổng mức tăng lũy kế chắc chắn sẽ vượt mốc 20%. Do đó, việc xem xét điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh vào thời điểm này là yêu cầu bắt buộc và cần thiết để chính sách theo kịp thực tiễn đời sống.

Tuy nhiên, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh sẽ làm giảm nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân. Bộ Tài chính ước tính phương án 1 sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 12.000 tỷ đồng/năm; Phương án 2 sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 21.000 tỷ đồng/năm.

Để bù đắp phần hụt thu này, Chính phủ dự kiến chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Một là tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 ít nhất 8% để tạo nguồn thu bền vững. Hai là tăng cường quản lý thuế, quyết liệt chống thất thu, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Ba là điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

Về lộ trình thông qua và thời điểm áp dụng, theo chương trình làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ xem xét và thông qua dự thảo Nghị quyết này tại Phiên họp thứ 50, diễn ra vào tháng Mười. Nếu được thông qua, mức giảm trừ gia cảnh mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 và được áp dụng ngay cho kỳ tính thuế của năm 2026./.


(Vietnam+)
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều