Bộ Công thương tiếp tục là “lá cờ đầu” trên mặt trận kinh tế, điểm tựa vững chắc cho các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp
(ĐCSVN)- Sáng 16/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Công thương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội.
Cùng dự có đồng chí Phạm Tất Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương; các đồng chí Lãnh đạo đại diện các Ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ; các Tập đoàn, Tổng Công ty…cùng 250 đại biểu ưu tú, đại diện cho 2.671 đảng viên của 38 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương.
.jpg)
Đại hội có chủ đề: “Đổi mới tổ chức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt, trụ cột của ngành Công Thương trong phát triển kinh tế đất nước; vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”.
Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2025-2030 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025; rút ra các bài học kinh nghiệm và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo ngành Công Thương tiếp tục thực hiện thành công các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có những khó khăn chưa từng có… Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Bộ Công Thương - dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và thường xuyên, trực tiếp là của Đảng ủy Chính phủ đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, bám sát tình hình quốc tế, trong nước và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để có những phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả đối với các vấn đề cụ thể.
Đồng thời, triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh các hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu hàng hóa, khai thác có hiệu quả các hình thức thương mại, các loại thị trường; đồng thời, tăng cường các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy tốt vai trò của hệ thống cơ quan Thương vụ Việt Nam ở ngoài nước để hỗ trợ các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp đa dạng hoá thị trường, sản phẩn, chuỗi cung ứng, thúc đẩy xuất khẩu.
Công tác xây dựng Đảng được chú trọng với nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, thực chất hơn, góp phần nâng cao bản lĩnh, thái độ và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, trong toàn Ngành. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, phát huy hiệu quả rõ nét. Công tác tổ chức bộ máy được đẩy mạnh theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển.
Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Hồng Diên bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số tồn tại, hạn chế và vấn đề đặt ra cho ngành Công Thương và toàn Đảng bộ cần được tập trung xem xét, giải quyết với tinh thần thẳng thắn, cầu thị và đổi mới, sáng tạo, quyết tâm nỗ lực cao nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn trong thời gian tới.
.jpg)
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ biểu dương những nỗ lực to lớn và những thành tích đáng khích lệ của Đảng bộ Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ 2020 -2025”; đồng thời, cơ bản nhất trí và đánh giá cao Đảng bộ Bộ Công Thương đã chủ động sớm tổ chức thành công Đại hội ở 38 Đảng bộ và Chi bộ trực thuộc; cơ bản thống nhất với báo cáo chính trị, các văn kiện đã được chuẩn bị một cách bài bản, công phu, bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ trong kỷ nguyên mới.
Theo Phó Thủ tướng, 5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực trải qua rất nhiều biến động sâu sắc, tuy nhiên vững bước vượt qua những khó khăn, thử thách Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đã quyết liệt thực hiện nhiều chính sách và giải pháp đồng bộ nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên và hai con số trong những năm tiếp theo. Kinh tế xã hội tiếp tục phát triển tích cực với nhiều điểm sáng và có thể nói đến lúc này đã hoàn thành được 15/15 chỉ tiêu đề ra trong năm 2024 tăng trưởng GDP đạt trên 7 % năm 2024 và đạt 7,52 % trong 6 đầu năm 2025, mức cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2025 và có thể nói là cụm cao nhất như vừa rồi Chính phủ cũng họp đánh giá là cao nhất trong gần 20 năm qua. Trong các thành tích chung đó, ngành Công Thương đã đồng sức, đồng lòng, chủ động, sáng tạo, có những đột phá để đóng góp toàn diện vào kết quả phát triển kinh tế xã hội, nổi bật là 6 kết quả:
Thứ nhất, Bộ Công Thương đã có thành tích trong đột phá tham mưu xây dựng chính sách với hàng loạt Luật, Nghị định, Thông tư được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp.
Thứ hai, việc thực hiện quy hoạch và phát triển mạng lưới điện và năng lượng quốc gia đạt được nhiều thành tích, tiến bộ vượt bậc. Nổi bật là "kỳ tích" đường dây 500 kV mạch 3 được hoàn thành với nhiều "kỷ lục" về thời gian thi công, khối lượng công việc, huy động nguồn lực, giải quyết vướng mắc; tái khởi động Chương trình phát triển điện hạt nhân và dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; tháo gỡ khó khăn cho các dự án lớn về năng lượng tái tạo. Ngành Dầu khí vượt ngưỡng 1 triệu tỷ đồng doanh thu (năm 2024); phát triển chuỗi dự án dầu khí và điện gió ngoài khơi cùng nhiều công trình năng lượng trọng điểm.
Thứ ba, với vai trò điều tiết, dẫn dắt của Bộ Công Thương, xuất nhập khẩu tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đóng góp chủ lực vào tăng trưởng kinh tế. Năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 786,29 tỷ USD, tiến gần tới mốc lịch sử 800 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay; đáng chú ý ta xuất siêu năm thứ 9 liên tục với mức thặng dư gần 25 tỷ USD.
Thứ tư, thị trường trong nước tiếp tục đà tăng trưởng vững chắc ở mức 9% với điểm sáng là thương mại điện tử vượt mốc 25 tỷ USD năm 2024, tăng trưởng 22% so với năm 2023, chiếm 9% tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng và 2/3 giá trị kinh tế số Việt Nam.
Thứ năm, công nghiệp có bước phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng ngoạn mục 8,4%, trong đó ngành chế biến chế tạo tăng gần 10% năm 2024 (so với năm 2023 chỉ dưới 1%), tạo động lực đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế. Công nghiệp tiếp tục thể hiện vai trò then chốt, chiếm trên 30% GDP, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm khoảng 80%, giúp Việt Nam khẳng định vị thế là mắt xích trung tâm của sản xuất khu vực.
Thứ sáu, với phương châm “đi vững, đi đều” cả hai mặt công tác chuyên môn và xây dựng Đảng, Đảng bộ Bộ Công Thương đã đạt nhiều kết quả tích cực trong đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng.

Phó Thủ tướng nêu rõ, tình hình thế giới thời gian tới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, hàm chứa cả thời cơ, vận hội mới, đi đôi với thách thức, khó khăn. Đất nước ta đang bước vào những tháng cuối cùng để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội XIII, tạo đà vững chắc để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Với truyền thống lịch sử vẻ vang 74 năm, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương, Đảng bộ Bộ Công Thương cần tiếp tục giữ vững vai trò là cơ quan quản lý nhà nước chủ lực về công nghiệp và thương mại, “lá cờ đầu” trên mặt trận kinh tế, là điểm tựa vững chắc cho các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp; là người bạn đồng hành tin cậy và truyền cảm hứng tích cực cho đội ngũ doanh nhân (trong đó có cả doanh nhân tư nhân, doanh nghiệp nhà nước)… vì vậy, ngành Công Thương cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng mạnh trong hành trình đưa dân tộc phát triển hùng cường, thịnh vượng.
Thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và 6 đột phá nhiệm kỳ tới được nêu trong Báo cáo chính trị, song Phó Thủ tướng vẫn gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm:
Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị trong quản lý nhà nước của Ngành, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng XIV (ngay sau khi được thông qua); phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, đạt và vượt các chỉ tiêu được Quốc hội, Chính phủ giao, góp phần đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, có năng lực cạnh tranh thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, duy trì vị thế top 20 về xuất khẩu và top 30 về thị trường bán lẻ toàn cầu, đảm bảo cân đối cung-cầu hàng hóa, năng lượng; phát triển hạ tầng năng lượng, thương mại, logistics hiện đại, tiệm cận nhóm đầu ASEAN.
Hai là, Bộ Công Thương cần giữ vai trò tiên phong trong chủ động khai thác các động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng công nghệ cao, thân thiện môi trường, phát triển công nghiệp nền tảng (vật liệu mới, cơ khí chính xác, hóa chất cơ bản…)…
Ba là, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững thị trường năng lượng. Thực hiện tốt Quy hoạch điện VIII, đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, hydro xanh…), bảo đảm cân bằng giữa an ninh năng lượng và mục tiêu giảm phát thải. Cơ cấu lại thị trường điện cạnh tranh minh bạch, tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng.
Bốn là, phát triển thương mại hiện đại, bền vững, gắn với xuất khẩu giá trị cao, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách của các nước lớn về thuế quan. Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm chế biến, chế tạo có giá trị gia tăng cao, giảm dần phụ thuộc vào nguyên liệu thô và gia công. Mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu thông qua việc tận dụng hiệu quả các FTA, nhất là các FTA thế hệ mới và thúc đẩy đàm phán, ký kết các FTA mới, trong đó có các đối tác GCC, Mercosur; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối với các thị trường tiềm năng ở Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh, Trung Á, Trung Đông Âu, thị trường Halal. Phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, hệ sinh thái logistics và thương mại số, phù hợp với xu thế chung của thế giới và khu vực.
Năm là, bảo vệ thị trường trong nước và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt. Phát triển mạnh thị trường nội địa, thúc đẩy phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm. Hoàn thiện hệ thống phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất trong nước trước các hành vi, nguy cơ cạnh tranh không lành mạnh từ bên ngoài. Nâng cao năng lực điều tiết thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.
Sáu là, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện tốt các cam kết, thoả thuận thương mại quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Chủ động tham gia xây dựng "luật chơi" thương mại mới, bảo vệ lợi ích quốc gia trong đàm phán thương mại song phương, đa phương. Tăng cường phối hợp với các bộ ngành trong thực thi cam kết FTA. Hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội, vượt rào cản kỹ thuật và phi thuế quan khi xuất khẩu.
Bảy là, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách thể chế ngành Công Thương. Rà soát, sửa đổi hệ thống pháp luật ngành công thương phù hợp với yêu cầu chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, thương mại số. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ trong quản lý ngành. Phối hợp với các trường đại học, doanh nghiệp để đào tạo nhân lực có kỹ năng công nghệ cao phục vụ cho công nghiệp 4.0 và logistics thông minh.
Tám là, về công tác xây dựng Đảng, thực hiện hiệu quả quan điểm chỉ đạo "xây dựng Đảng là then chốt", trong đó: Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức.
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tin tưởng và kỳ vọng, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng ngành Công Thương vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
.jpeg)
Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công thương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 29 đồng chí; chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công thương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 7 đồng chí.
.jpg)
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đại hội cũng nghe công bố Quyết định chỉ định tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ Bộ Công thương tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 đồng chí chính thức và 2 đồng chí dự khuyết./.



