Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Những công trình của "ý Đảng, lòng dân", mang ý nghĩa lịch sửMới Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận “Tâm trong - Trí sáng - Bút sắc”Mới Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi công Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông HồngMới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án Khu đô thị thể thao OlympicMới Tổng Bí thư dự Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Tuyên giáo và Dân vậnMới Khởi công, khánh thành 234 dự án trọng điểm chào mừng Đại hội XIV của ĐảngMới Chuyển đổi số trong Đảng: Hành trình đổi mới từ địa phươngMới Văn phòng Chủ tịch nước tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026Mới Đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đem lại lợi ích cho nhân dânMới Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tếMới Thủ tướng: Không có lý do để trì hoãn 'Chiến dịch Quang Trung' xây dựng lại nhà ở cho người dânMới Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luậtMới Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ươngMới Phấn đấu mỗi cá nhân Phụ nữ Quân đội là một gương sáng, mỗi gia đình Phụ nữ Quân đội là một điểm sángMới Khẩn trương, trách nhiệm để phụng dưỡng người có công một cách đầy đủ và trọn vẹnMới Tổng Bí thư: Hưng Yên phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của Nhân dân Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên sau Kỳ họp Quốc hội Tổng Bí thư: Đất nước ta đang đứng trước 3 nhiệm vụ lớn Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 11 phường Hà Nội Thủ tướng: Đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác đúng hẹn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

(ĐCSVN) - Chiều ngày 19/8, tại Hà Nội đã diễn ra Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Nguyễn Hải

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và 150 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 500 đảng viên thuộc 11 tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ.

Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được thành lập ngày 10/2/2025 trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn và Đảng bộ Tổng Liên đoàn (trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương trước đây) với 14 tổ chức đảng trực thuộc, 520 đảng viên.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đến ngày 11/7/2025, trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết Đảng và Đề án sắp xếp lại các tổ chức đảng trực thuộc phù hợp với mô hình tổ chức sau sắp xếp, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục được sắp xếp, thành lập với 11 tổ chức đảng trực thuộc, 503 đảng viên gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đánh giá tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, song, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trước kia, phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt được các kết quả toàn diện.

Nổi bật là, tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thực sự là Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn. Đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động để chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, góp phần tháo gỡ khó khăn về nhà ở, nơi khám chữa bệnh, hạ tầng xã hội dành cho công nhân…; đề xuất thương lượng mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu hàng năm phù hợp với tình hình thực tế, hài hòa lợi ích giữa người lao động, doanh nghiệp.

Đặc biệt, xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Công đoàn (sửa đổi), trình Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ Tám, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc thu hút, tập hợp, bảo vệ quyền lợi người lao động. Đồng thời, chủ động xây dựng, sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm; tham gia kịp thời, trách nhiệm việc sửa đổi Hiến pháp 2013,…

Các phong trào thi đua do Công đoàn phát động diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Tiêu biểu như: Chương trình “Bữa cơm công đoàn”; Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”, Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, phong trào thi đua xây dựng đường dây 500KV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên); “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Mái ấm Công đoàn”, “Chợ Tết Công đoàn”; Thủ tướng Chính phủ đối thoại với công nhân, Diễn đàn Người lao động do Chủ tịch Quốc hội chủ trì; ĐBQH tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân, lao động;…

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới hơn 5,1 triệu đoàn viên; giới thiệu cho các cấp ủy đảng hơn 572 nghìn đoàn viên ưu tú bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW (ngày 13/11/2024) và Kết luận số 09-KL/BCĐTW (ngày 24/11/2024) của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18 và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo, ban hành các văn bản, nghị quyết, kết luận định hướng công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy bảo đảm tiến độ và yêu cầu đặt ra.

Tính đến 15/7, cả nước có 60.582 công đoàn cơ sở và 948 nghiệp đoàn cơ sở, với 8.642.169 đoàn viên, giảm 62.703 công đoàn cơ sở và 3.665.175 đoàn viên so với trước ngày 1/7. Các đơn vị sự nghiệp giảm từ 12 đơn vị sự nghiệp trực thuộc nay còn 7 đơn vị; 19 cơ sở giáo dục nghề nghiệp nay còn 9 cơ sở…

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Quyết định chỉ định nhân sự tham gia Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Nguyễn Hải

Những thành quả đó là minh chứng sinh động cho sự quyết liệt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng của toàn Đảng bộ; có được sự hưởng ứng, chung sức đồng lòng của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, vì mục tiêu chung là sự phát triển lớn mạnh của Đảng bộ và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 khâu đột phá

Bước sang nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện đặc điểm tình hình, với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới -Sáng tạo - Phát triển”, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn đề ra định hướng xây dựng và phát triển trong 5 năm tới: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới tư duy, tầm nhìn; góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh trong kỷ nguyên mới”.

Đại hội đặt ra mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030: Xây dựng Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo hệ thống công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao năng lực cán bộ, hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, linh hoạt, thích ứng với yêu cầu thời kỳ chuyển đổi số.

Phát huy vai trò tiên phong của tổ chức công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh; đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại hội đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu đặt ra. Đại hội xác định 3 khâu đột phá, gồm: Đổi mới tư duy, tầm nhìn; thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW; ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng bộ và tuyên truyền, tập hợp, phục vụ đoàn viên, người lao động. Tập trung nguồn lực tham gia xây dựng, đề xuất chính sách, pháp luật; chú trọng chính sách nâng cao kỹ năng nghề của người lao động, tham gia xây dựng lực lượng sản xuất hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nâng cao toàn diện chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới mạnh mẽ sinh hoạt chi bộ chuyên đề.

Bộ máy mới phải có tư duy mới, cách làm mới và kết quả mới

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích rất đáng trân trọng mà Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Điểm lại những thành tựu nổi bật của Đảng bộ Tổng Liên đoàn trong nhiệm kỳ vừa, đồng chí Đỗ Văn Chiến nêu rõ, công tác chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công đoàn viên, công nhân lao động được đặc biệt quan tâm với nhiều cách làm mới, sáng tạo và được dư luận đánh giá cao. Tổ chức Công đoàn đã phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua, đồng hành cùng với ban quản lý, chủ đầu tư, các công trình trọng điểm quốc gia. Trong đó đã cổ vũ, động viên công nhân người lao động tăng ca, tăng kíp, nâng cao năng suất lao động, hoàn thành nhiều công trình trọng điểm quốc gia vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao... Đảng ủy Tổng Liên đoàn đã lãnh đạo việc rà soát, xây dựng thể chế, chính sách, tạo cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động của tổ chức Công đoàn và thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy...

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, hiện nay Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo rất quyết liệt để giải quyết nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội với đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội. Việc này dù gặp không ít khó khăn nhưng Công đoàn đã tiên phong, đề nghị với Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định và thông qua Quốc hội để sửa đổi trong Luật Nhà ở để thực hiện nhiệm vụ này. Đây là nhiệm vụ rất vất vả nhưng phải làm tốt để chăm lo cho công nhân tốt hơn.

Điểm nổi bật tiếp theo là Đảng ủy, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy cấp trên về sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới với sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương hoạt động trực thuộc của MTTQ Việt Nam. Qua đó sau gần 2 tháng đã cơ bản đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đây là những kết quả rất đáng trân trọng, tự hào trong bối cảnh hiện nay.

Đồng tình, nhất trí với những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và 3 bài học đã được rút ra trong báo cáo chính trị và trong báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới khẩn trương đề ra giải pháp khả thi để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Nguyễn Hải

Trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, xây dựng đất nước phát triển giàu đẹp, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng với tổ chức Công đoàn vừa thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18, chuyển từ lãnh đạo công tác đảng vụ là chính sang lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị, chuyển từ một tổ chức hoạt động độc lập sang hoạt động trực thuộc MTTQ Việt Nam. Do vậy trước hết cần phải thực hiện thật tốt công tác chính trị tư tưởng. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải thông suốt về tư tưởng, đồng thuận cao về ý chí và hành động.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị công bố quyết định thành lập cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: “Bộ máy mới phải có tư duy mới, cách làm mới và kết quả mới. Nếu bộ máy mới vẫn tư duy cũ, cách làm cũ thì không thành công, không đạt được được mục đích yêu cầu của cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Đồng thời vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Chúng ta phải đối diện với thực tiễn, tìm giải pháp để khắc phục những khó khăn, bất cập nếu có trên tinh thần xây dựng vì lợi ích chung, như vậy, khó khăn mấy chúng ta cũng sẽ vượt qua...

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị là Đảng bộ Tổng Liên đoàn phải lãnh đạo toàn diện công tác tư tưởng, chính trị, tổ chức, kiểm tra, dân vận, nhưng trọng tâm là tập trung lãnh đạo thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị, tập hợp, vận động giai cấp công nhân, người lao động tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Lao động sáng tạo, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, đóng góp xứng đáng công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Quyết định số 370-QĐ/ĐUMTTQ, CĐTTW của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể trung ương chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Theo quyết định, số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 là 29-33 đồng chí, hiện tại chỉ định 21 đồng chí.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 là 9-11 đồng chí, hiện tại chỉ định 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng công bố quyết định chỉ định tham gia Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định đại biểu chính thức thuộc Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 25 đồng chí.


Trung Anh
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều