Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi công Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông HồngMới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án Khu đô thị thể thao OlympicMới Tổng Bí thư dự Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Tuyên giáo và Dân vậnMới Khởi công, khánh thành 234 dự án trọng điểm chào mừng Đại hội XIV của ĐảngMới Chuyển đổi số trong Đảng: Hành trình đổi mới từ địa phươngMới Văn phòng Chủ tịch nước tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026Mới Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lượcMới Đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đem lại lợi ích cho nhân dânMới Ảnh: Văn phòng Trung ương Đảng tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026Mới Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tếMới Thủ tướng: Không có lý do để trì hoãn 'Chiến dịch Quang Trung' xây dựng lại nhà ở cho người dânMới Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luậtMới Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ươngMới Phấn đấu mỗi cá nhân Phụ nữ Quân đội là một gương sáng, mỗi gia đình Phụ nữ Quân đội là một điểm sángMới Khẩn trương, trách nhiệm để phụng dưỡng người có công một cách đầy đủ và trọn vẹnMới Tổng Bí thư: Hưng Yên phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của Nhân dân Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên sau Kỳ họp Quốc hội Tổng Bí thư: Đất nước ta đang đứng trước 3 nhiệm vụ lớn Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 11 phường Hà Nội Thủ tướng: Đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác đúng hẹn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ: Không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

(ĐCSVN) - Chiều 18/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Nội vụ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề: “Phát huy truyền thống đoàn kết; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ; góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường”.

Các đại biểu thực hiện Nghi lễ chào cờ.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng; các đồng chí trong Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; các đồng chí đại diện các ban Đảng Trung ương cùng 198 đại biểu đại diện cho gần 1.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là một dấu mốc quan trọng trên chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của Bộ Nội vụ (1945 - 2025). Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Phát triển”, Đại hội xác định chủ đề: “Phát huy truyền thống đoàn kết; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ; góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ Bộ Nội vụ (nhiệm kỳ 2025-2030) diễn ra trong thời điểm mà Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã và đang triển khai những quyết sách có ý nghĩa lịch sử, đột phá chiến lược để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng, với điểm nhấn là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tư duy rộng mở về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; tư duy mới về xây dựng pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân, tạo động lực, nền tảng quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước nói chung, Bộ và ngành Nội vụ nói riêng.

Những vận hội mới đối với đất nước đang đặt ra cho Đảng bộ Bộ Nội vụ cần phải nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn, cần có năng lực dự báo trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao toàn diện hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Trước những nhiệm vụ nặng nề đó, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đại biểu cùng tập trung trí tuệ, tâm huyết để thảo luận, nhận diện, đánh giá với tư duy toàn diện, vượt ra khỏi những lối mòn, những thói quen hiện tại để thay đổi nhận thức và tư duy mới, thực chất trước các vấn đề thực tiễn, theo đó, không ngừng đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Nội vụ vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Đại hội.

Tham mưu thực hiện nhiều quyết sách hệ trọng của Đảng, của đất nước

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu rõ, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện, nhiều điểm sáng nổi bật và hoàn thành các mục tiêu chủ yếu đề ra. Đặc biệt trong 2 năm cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tham mưu thực hiện nhiều quyết sách hệ trọng của Đảng, của đất nước, tạo được nhiều dấu ấn mang tính lịch sử.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng với nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, thực chất hơn, góp phần nâng cao bản lĩnh, thái độ và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức bộ máy được đẩy mạnh theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, phát huy hiệu quả rõ nét.

Đáng chú ý, trong lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đổi mới toàn diện về công vụ, công chức với trụ cột về vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Toàn cảnh Đại hội.

Một trong những điểm sáng nổi bật, mang dấu ấn đột phá là Đảng bộ đã tham mưu cho các cấp có thẩm quyền sắp xếp tổ chức bộ máy của khối Chính phủ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giảm 5 Bộ, cơ quan ngang Bộ (tương ứng giảm 22,7%); giảm 3 cơ quan thuộc Chính phủ (tương ứng giảm 37,5%). Chính phủ hiện tại còn 22/30 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ so với đầu nhiệm kỳ; giảm 30/30 tổng cục và tương đương, 1.025 Vụ, Cục, 4.413 chi cục và tương đương; giảm 205 đơn vị sự nghiệp công lập.

Lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ tham mưu sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là một thành tựu lớn của Đảng bộ Bộ. Sau sắp xếp, cả nước từ 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh còn 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (giảm 29 tỉnh, tương ứng 46%); giảm 6.714 đơn vị cấp xã (tương ứng 66,91%, từ 10.035 đơn vị hành chính cấp xã giảm xuống còn 3.321 đơn vị hành chính cấp xã), kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện. Không gian phát triển của các địa phương được tổ chức lại hợp lý hơn, tư duy phát triển hướng biển được khẳng định, là tiền đề quan trọng để kết nối, hội nhập, nhanh chóng đưa đất nước cất cánh. Quá trình sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được Nhân dân đồng tình, ủng hộ và tin tưởng.

Gần 5 năm qua, Đảng bộ cũng đã lãnh đạo xây dựng 10 Luật, 14 Nghị quyết của Quốc hội, 125 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 104 Nghị định và trên 200 Nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời thể chế chủ trương của Đảng và thực tiễn đặt ra trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Cùng với đó, Bộ đã tham mưu thúc đẩy tốc độ đô thị hóa đạt 45% đơn vị hành chính đô thị theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị; cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thể chế, cải cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, chính quyền số đạt được những kết quả cụ thể, bền vững.

Theo đó, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong công tác tham mưu, theo dõi, đôn đốc thực hiện phân cấp, phân quyền, đặc biệt trong quá trình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Hiện nay, khoảng 1.248 nhiệm vụ, thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được phân định lại; trong đó đa phần chuyển về chính quyền cấp xã (khoảng trên 84%), còn lại chuyển về cấp tỉnh. Bên cạnh đó, có hơn 1.065 nhiệm vụ, thẩm quyền được các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, đề xuất phân cấp, phân quyền, bảo đảm nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Công tác chăm lo cho người có công được đặc biệt chú ý, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng; lĩnh vực lao động, việc làm có nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cả nhiệm kỳ; chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tiếp tục có nhiều đột phá, được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao.

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đã vận động trên 610 tỷ đồng; hoàn thành việc làm nhà cho người có công, tính đến tháng 7/2025: tặng hơn 6.400 sổ tiết kiệm; chăm sóc, phụng dưỡng 2.412 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Các hoạt động tri ân anh hùng, liệt sĩ và người có công với cách mạng diễn ra trang trọng, thiết thực. Hằng năm, khoảng 1,3 triệu người có công và thân nhân liệt sĩ được tặng quà vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ và Tết Nguyên đán. Ngân hàng gen liệt sĩ được ra mắt, đánh dấu kết quả quan trọng trong việc tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Đặc biệt, từ ngày 01/3/2025, Đảng bộ Bộ Nội vụ được thành lập trên cơ sở hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết và văn hóa tốt đẹp, góp phần nhân lên sức mạnh trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Lãnh đạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu rõ: Nhiệm kỳ vừa qua là một nhiệm kỳ đặc biệt, mang dấu ấn lịch sử không chỉ đối với ngành Nội vụ mà còn với cả hệ thống chính trị. Việc hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là một bước đi chiến lược, kiến tạo nên một bộ đa ngành, đa lĩnh vực, có quy mô, tầm ảnh hưởng sâu rộng, từ đổi mới nền hành chính quốc gia đến tổ chức lại hoạt động an sinh xã hội.

Nhấn mạnh vai trò tiên phong của Bộ Nội vụ trong việc tham mưu và triển khai một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, kiến tạo lại không gian phát triển mới cho đất nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cũng nêu bật những kết quả đạt được và biểu dương những thành quả to lớn, toàn diện, mang dấu ấn lịch sử của Đảng bộ Bộ Nội vụ trong nhiệm kỳ qua.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, để hoàn thành sứ mệnh, các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị Đảng bộ Bộ Nội vụ đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ. Công tác của Bộ Nội vụ gắn với tổ chức bộ máy chính quyền, với chất lượng cán bộ, với việc làm, năng suất lao động; các chính sách an sinh và phong trào thi đua.

“Có thể nói chức năng của Bộ Nội vụ rất quan trọng, nhiệm vụ rất nặng nề, quyết định đến hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước, năng suất lao động xã hội. Vì vậy, cán bộ Bộ Nội vụ phải giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, cần mẫn, tận tụy, công tâm, khách quan. Phải kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ thực sự là hình mẫu về văn hóa công vụ liêm chính, cống hiến” - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Đảng bộ Bộ Nội vụ cần lãnh đạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ máy mới, không gian mới, nhiệm vụ mới, phân cấp, phân quyền mới thưở ban đầu có thể sẽ còn nhiều khó khăn với những bỡ ngỡ, vấp váp, nhất là ở chính quyền cơ sở. Vì vậy, phải vừa quyết liệt, vừa kiên trì, rất quyết tâm nhưng rất sát thực tiễn, có tư duy mới, phương thức làm việc mới để bộ máy vận hành thực sự hiệu quả, thúc đẩy đất nước phát triển.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cũng đề nghị Đảng bộ Bộ Nội vụ tham mưu cho Đảng, Chính phủ hoàn thiện thể chế liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, hai mặt công tác quan trọng là: Phát hiện, thu hút, giữ chân, trọng dụng nhân tài; và Đánh giá cán bộ. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành Nội vụ, nhưng cũng là điểm nghẽn của công tác cán bộ hiện nay. Vì vậy, cần nghiên cứu để đưa ra bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá có thể phân biệt được, mạch lạc, để sử dụng cán bộ tinh thông nghiệp vụ, cần mẫn, thiện tâm và loại trừ được những người đức mỏng, tài thấp nhưng khéo léo, đa mưu. Phải xây dựng được một hệ thống đánh giá cán bộ thực chất, xuyên suốt, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, thực hiện được nguyên tắc "có vào có ra, có lên có xuống". Cần có cơ chế mạnh mẽ để sàng lọc thường xuyên, loại bỏ những cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm, đồng thời có chính sách đãi ngộ vượt trội để thu hút, giữ chân người tài, có cơ chế hữu hiệu để bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung…

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình lưu ý phải đặt người dân vào vị trí trung tâm để thực thi các chính sách an sinh xã hội một cách toàn diện và hiệu quả. Bộ Nội vụ vừa phải chăm lo cho người có công, vừa phải hướng tới xây dựng một hệ thống an sinh xã hội đa tầng, linh hoạt và hiện đại. Cùng với đó, phải tiên phong, đi đầu trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, và trở thành hình mẫu cho cả hệ thống. Đổi mới sâu sắc công tác thi đua, khen thưởng để thực sự tạo ra những phong trào có sức lay động lớn, biến thành một “dòng thác cách mạng”, khơi dậy khát vọng phát triển, khát vọng cống hiến, phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

Với truyền thống 80 năm vẻ vang, với sức mạnh của sự đoàn kết, thống nhất, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tin tưởng rằng, Đảng bộ Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt trong công cuộc xây dựng một nền hành chính dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, phụng sự Nhân dân, phục vụ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã nghe công bố các Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030; công bố Quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 29 đồng chí. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng uỷ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030./.


Đinh Phương
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều