Đại hội thi đua yêu nước Ban Nội chính Trung ương lần thứ III
(ĐCSVN) - Chiều 30/10, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III (giai đoạn 2025-2030). Tham dự Đại hội có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Trung ương...
Báo cáo tại Đại hội cho biết: Nhiệm kỳ 2020-2025, bám sát chỉ đạo của Đảng, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tạo động lực để cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ban đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, dám nghĩ, dám làm, tham mưu đúng, trúng, kịp thời nhiều chủ trương, chính sách lớn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Trong nhiệm kỳ, Ban đã trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hai Ban Chỉ đạo 32 đề án lớn; triển khai 23 đề tài, đề án khoa học cấp Bộ, 8 đề án cấp cơ sở, 1 đề tài cấp Nhà nước; xây dựng, ban hành hơn 500 văn bản, báo cáo và hơn 300 bài viết, bài tham luận chuyên sâu. Đặc biệt, Ban đã tham mưu xây dựng và ban hành Nghị quyết về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; tham mưu nhiều quy định về kiểm soát quyền lực, cơ chế xử lý sai phạm, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung.
Ban Nội chính Trung ương đã thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực của hai Ban Chỉ đạo; tham mưu chỉ đạo xử lý 149 vụ án, 84 vụ việc; tổ chức, phục vụ tốt 27 phiên họp của hai Ban Chỉ đạo; tham mưu ban hành nhiều hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân. Cùng với đó, Ban đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham mưu tổ chức thành công Đại hội Liên đoàn Luật sư Việt Nam lần thứ III và Đại hội Hội Luật gia Việt Nam; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thẩm định, tham gia ý kiến đối với hơn 650 đề án, văn bản quan trọng.
Ban đẩy mạnh phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; triển khai chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ/TW, tinh gọn bộ máy, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ “chắc - sắc - đắc” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Ban Nội chính Trung ương và cán bộ, công chức, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của cả nước như: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; “Cả nước chung tay vì người nghèo”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”… đóng góp hàng trăm triệu đồng, xây dựng 17 căn nhà tình nghĩa, tặng quà, sổ tiết kiệm cho Mẹ Việt Nam anh hùng và học sinh nghèo hiếu học.
Công tác khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Ban đã tặng Cờ Thi đua cho 8 đơn vị; Bằng khen cho 76 tập thể, 143 cá nhân; danh hiệu Lao động xuất sắc cho 16 tập thể; Chiến sĩ thi đua cấp Ban cho 6 cá nhân và cấp cơ sở cho 100 cá nhân; đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng huân chương, bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Bên cạnh kết quả đạt được, phong trào thi đua ở một số đơn vị còn chưa đồng đều; việc sơ kết, tổng kết, khen thưởng cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo còn hạn chế. Công tác khen thưởng có lúc chưa kịp thời. Khen thưởng đối với cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tuy đã được quan tâm nhưng số lượng vẫn còn khiêm tốn, nhất là các hình thức khen cao...
Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2025-2030, chia sẻ bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong 5 năm tới.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng của Ban Nội chính Trung ương trong 5 năm qua và chúc mừng những tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng tại Đại hội hôm nay. Đồng chí nhấn mạnh: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang hướng về và tin tưởng chắc chắn vào sự thành công tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIV của Đảng – Đại hội có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhằm thực hiện mục tiêu giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, công tác thi đua – khen thưởng cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, phải biến phong trào thi đua yêu nước trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, là động lực quan trọng để góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng của Ban Nội chính Trung ương đã nêu trong Báo cáo, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tiếp tục nghiên cứu và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong tình hình mới, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, nhất là nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Xây dựng Ban Nội chính Trung ương - cơ quan tham mưu chiến lược hàng đầu của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp - trong sạch, vững mạnh, liêm chính của liêm chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ Nội chính thật sự bản lĩnh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Đồng thời, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là Chỉ thị 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị. Tập trung hướng phong trào thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, lĩnh vực khó, lấy kết quả thi đua làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và phẩm chất của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Mỗi cán bộ, đảng viên của Ban Nội chính Trung ương cần phát huy vai trò nêu gương, tinh thần tiền phong, trở thành hạt nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua của Ngành và của cả nước.
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: Cùng với thi đua thường xuyên, cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề phù hợp với đặc thù công tác của Ban Nội chính Trung ương. Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan; kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, có tác dụng giáo dục, nêu gương, lan tỏa, tạo động lực khích lệ cán bộ, công chức hăng hái làm việc, công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đại hội thi đua yêu nước công bố và trao Quyết định tặng cờ Thi đua Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể, 5 cá nhân; Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương cho 7 tập thể, 12 cá nhân.
Đại hội đã phát động Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, Ban Nội chính Trung ương xác định tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban sẽ gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặc biệt là triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; xây dựng Ban thực sự là “tai mắt”, “bộ óc” chiến lược của Đảng trong lĩnh vực này.
Ban tập trung xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến theo phương châm “Phát hiện – Bồi dưỡng – Tổng kết – Nhân rộng”; mỗi đơn vị hằng năm lựa chọn ít nhất một mô hình mới, cách làm hay. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, phát động các đợt thi đua chuyên đề phù hợp, thiết thực; nâng cao chất lượng, tính công khai, minh bạch trong khen thưởng, bảo đảm kịp thời, chính xác, tránh hình thức.
Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường công tác sơ kết, tổng kết; phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể trong việc cổ vũ, động viên cán bộ, công chức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, góp phần xây dựng Ban Nội chính Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.../.



