Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Tochigi của Nhật BảnMới Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ươngMới Phấn đấu mỗi cá nhân Phụ nữ Quân đội là một gương sáng, mỗi gia đình Phụ nữ Quân đội là một điểm sángMới Phiên họp thứ tư Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XIMới Khẩn trương sửa Nghị định 150 làm căn cứ sắp xếp các phòng chuyên môn cấp xãMới Khẩn trương, trách nhiệm để phụng dưỡng người có công một cách đầy đủ và trọn vẹnMới Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao LàoMới Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13Mới Thủ tướng: Chuẩn bị chu đáo việc khởi công, khánh thành 234 công trình, dự ánMới Tổng Bí thư: Hưng Yên phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của Nhân dânMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên sau Kỳ họp Quốc hộiMới Tổng Bí thư: Đất nước ta đang đứng trước 3 nhiệm vụ lớnMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 11 phường Hà NộiMới Thủ tướng: Đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác đúng hẹnMới Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 thể hiện tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc Việt NamMới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp 10, Quốc hội khóa XV Thủ tướng yêu cầu chậm nhất ngày 31/12 phải khôi phục nhà ở an toàn cho 12 hộ dân tại Khe Sanh Kết luận của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước trình Thư ủy nhiệm Tập trung hoàn thiện, tổ chức triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy các xã, phường của Hà Nội: Chủ động, sáng tạo đưa nghị quyết vào cuộc sống

Những ngày này, trên khắp các xã, phường của Hà Nội, không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm hiện thực hóa nghị quyết đại hội đang lan tỏa mạnh mẽ.

Ngay sau khi tổ chức đại hội đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy các xã, phường đã khẩn trương ban hành nghị quyết, xây dựng chương trình hành động cụ thể, đề cao tinh thần “dám nghĩ, dám làm” với mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển địa phương.

dai-hoi.jpg
Phường Ngọc Hà triển khai mô hình “Lắng nghe nhân dân nói” nhằm nắm bắt ý kiến nhân dân, chủ động giải quyết những vấn đề ngay từ cơ sở. Ảnh: Mai Hữu

Chủ động, quyết liệt ngay từ những ngày đầu

Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ các xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030, tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” đã nhanh chóng được lan tỏa. Các cấp ủy đã cụ thể hóa bằng những kế hoạch, lộ trình hành động chi tiết, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.

Tại phường Phú Thượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Quốc Hà cho biết: “Ngay sau đại hội, Đảng ủy phường đã chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện 5 chương trình toàn khóa cùng hàng loạt đề án chuyên đề bao trùm các lĩnh vực từ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị, bảo đảm an ninh - quốc phòng đến chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa”.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ chỉ đạo chính quyền quản lý chặt chẽ quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm; kiến tạo diện mạo đô thị xanh - sạch - đẹp, hiện đại, gắn với cảnh quan ven sông Hồng. Phường cũng tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, biến di sản, làng nghề và hệ thống di tích lịch sử thành nguồn lực nội sinh, tạo sức cạnh tranh mới cho kinh tế địa phương.

Tương tự, Đảng ủy phường Tây Hồ cũng hành động nhanh chóng. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Đình Khuyến cho biết: “Đảng ủy phường đã ban hành chương trình hành động dựa trên 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ mới. Chúng tôi kêu gọi toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội”.

Với mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch của Thủ đô, Tây Hồ đang tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng hồ Tây và các di sản văn hóa đặc sắc.

Biến nghị quyết thành động lực phát triển

 

Tại phường Hồng Hà, ngay sau Đại hội đại biểu lần thứ I, Đảng bộ đã ban hành nghị quyết với mục tiêu tổng quát: “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển phường Hồng Hà thành đô thị ven sông giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Các chỉ tiêu cụ thể được đặt ra gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10-10,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng 5-6%/năm. Đảng ủy đặc biệt chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

dai-hoi-1.jpg
Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, cán bộ, đoàn viên thanh niên phường Phú Thượng ra quân hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Nguyên Anh

Tại xã Thường Tín, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Xuân Minh cho biết: “Sau thành công của đại hội, mỗi cán bộ, đảng viên bắt đầu từ chính công việc hằng ngày của mình, biến nghị quyết thành kế hoạch và hành động cụ thể, đóng góp thiết thực cho cơ quan, đơn vị và quê hương”. Đảng ủy xã cũng kêu gọi người dân đồng hành, chung tay xây dựng Thường Tín phát triển vững mạnh, hòa nhịp cùng tiến trình đổi mới của Thủ đô.

Còn tại xã Đan Phượng, Nghị quyết Đại hội được cụ thể hóa thành các mục tiêu xây dựng đô thị xanh, văn minh, văn hiến. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Gia Hiển cho biết, Đảng ủy xác định chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng thương hiệu nông sản là những khâu đột phá, đồng thời chú trọng thiết kế đô thị hài hòa, giữ gìn bản sắc làng quê.

Trong khi đó, Đảng ủy xã Thạch Thất đã xây dựng 10 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh 3 khâu đột phá chiến lược là quy hoạch - đầu tư - hạ tầng; chuyển đổi số toàn diện; phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

Không chỉ Thạch Thất, nhiều xã, phường khác của Hà Nội cũng xác định chuyển đổi số là khâu đột phá của nhiệm kỳ mới. Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc để nâng cao năng lực quản trị, mà còn mở ra hướng đi mới cho phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Tại tất cả các xã, phường, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đặt lên hàng đầu...

Nghị quyết Đại hội của các địa phương thể hiện rõ tinh thần đổi mới mạnh mẽ, bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số, phát triển xanh và tăng trưởng bền vững. Với khí thế mới, quyết tâm mới, có thể tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân các xã, phường sẽ biến nghị quyết thành động lực phát triển, tạo nên những bước đột phá quan trọng, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tuy Nguyễn Quang Trung:
Tập trung vào các khâu đột phá

pv1.jpg

Để nhanh chóng hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Vĩnh Tuy lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã xây dựng Chương trình hành động với 3 khâu đột phá: Đổi mới tư duy và phương thức tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và quản trị xã hội; Phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, thông minh, phù hợp điều kiện và nguồn lực địa phương.

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành tổ chức triển khai 7 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa. Riêng trong tháng 10, phường phải hoàn thành hai chương trình quan trọng: Chương trình 01 “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đoàn kết, vững mạnh; lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực công tác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”; Chương trình 02 “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vai trò trung tâm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, xây dựng phường Vĩnh Tuy văn minh, hiện đại”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Thọ Nguyễn Việt Cường:
Triển khai đăng ký, cụ thể hóa nhiệm vụ, chỉ tiêu

pv3.jpg

Là đại hội điểm của thành phố, Đại hội Đảng bộ xã Phúc Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sớm và thành công tốt đẹp. Ngay sau đó, Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch quán triệt, học tập và triển khai nghị quyết đến tất cả cơ quan, đơn vị; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể. Đặc biệt, xã thành lập 8 đoàn công tác do các ủy viên Ban Thường vụ làm trưởng đoàn, trực tiếp tham dự sinh hoạt chi bộ, bảo đảm nghị quyết thấm sâu vào nhận thức và hành động. Song song với đó, các cơ quan, đơn vị đã đăng ký chương trình công tác, xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để hiện thực hóa nghị quyết. Trên cơ sở đó, Văn phòng Đảng ủy báo cáo Thường trực và Ban Thường vụ phê duyệt, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo.

Hiện Đảng bộ xã Phúc Thọ đang hoàn thiện các chương trình công tác toàn khóa, tập trung vào xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bồ Đề Nguyễn Thị Kim Định:
Phấn đấu tạo chuyển biến ngay từ đầu

pv2.jpg

Đảng ủy phường Bồ Đề đặt mục tiêu đưa nghị quyết nhanh chóng vào thực tiễn, tạo nền tảng vững chắc ngay từ năm đầu, quý đầu nhiệm kỳ. Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ tổ chức quán triệt sâu rộng nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; khơi dậy tinh thần đồng thuận trong hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch làm việc toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát; đồng thời thành lập các Ban Chỉ đạo, Ban Chủ nhiệm phụ trách nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá.

Hiện Đảng bộ phường đang tập trung ban hành 3 chương trình công tác toàn khóa: Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị; Đầu tư, cải tạo hạ tầng đô thị gắn với phát triển dịch vụ, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền số, xã hội số.

Hiệp Mai - Hà Vũ

 
 

Hương Ly / hanoimoi.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều