Hà Nội lấy ý kiến chức sắc tôn giáo, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học vào Dự thảo Văn kiện Đảng bộ Thành phố
(ĐCSVN) - Sáng 18/7, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của đại diện chức sắc, tôn giáo, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, bí thư đảng uỷ, hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn Thành phố vào dự thảo Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Tổ trưởng Tổ biên tập tổng hợp và xây dựng Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội; Vũ Thu Hà, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội...
Văn kiện đúng tầm vóc và vai trò Thủ đô
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng, cùng với cả nước, Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên mới. Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội mong muốn, tại Hội nghị, các đại biểu góp ý để Thành phố xây dựng Văn kiện Đại hội đảm bảo chất lượng, đúng với yêu cầu đặt ra.
Trước hết, là đúng tầm Văn kiện của Đảng bộ Thủ đô, đó là tầm vươn lên cạnh tranh trong khu vực và quốc tế, tầm nhìn đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Thứ hai là đúng vai của Thủ đô, là động lực, đầu tàu, tạo sức lan tỏa và mang tính chất dẫn dắt; đúng vai Thủ đô của đất nước đang vươn lên phát triển mạnh mẽ. Thứ ba là đúng với định hướng lớn của Trung ương, đúng với kỳ vọng của các giới, các ngành và nhân dân Thủ đô.
Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Văn Phong, Hà Nội xác định Văn kiện Đại hội phải tổ chức triển khai được và đáp ứng được yêu cầu. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp phải sát thực tiễn và có tính hành động, không chỉ mang tính định hướng chung.
Đồng chí Nguyễn Văn Phong thông tin: Tổng Bí thư Tô Lâm và Trung ương đã chỉ đạo văn kiện phải giống như là văn bia, nhìn vào đó là có thể thấy được phải làm cái gì, làm như thế nào và triển khai ngay được. Đi kèm với văn kiện, Hà Nội cũng tổ chức triển khai xây dựng nghị quyết, xây dựng kế hoạch và chương trình để tổ chức thực hiện ngay để không có khoảng trễ và đảm bảo tính thống nhất, tính chỉ đạo của Đảng đối với tất cả lĩnh vực.
Cùng với đó, Thành phố cũng xác định Văn kiện không chỉ để dùng trong hệ thống chính trị và của các cơ quan Đảng mà phải có hơi thở của cuộc sống, thực tiễn và nguyện vọng, mong muốn của người dân, doanh nghiệp phải được thể hiện ở đây. Đồng thời đảm bảo khi người dân, doanh nghiệp hay các tổ chức đọc Văn kiện, nhìn vào Văn kiện sẽ thấy được Thành phố trong tương lai gần cũng như là định hướng cho 10-20 năm tới. Trên cơ sở đó cũng là một nguồn động lực, sự hiệu triệu, truyền cảm hứng cho người dân, cho xã hội để đồng hành cùng với Thành phố trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Văn Phong thông tin, dự kiến, Đại hội Đảng bộ thành phố sẽ diễn ra vào giữa tháng 10. Khoảng giữa tháng 8, Bộ Chính trị sẽ làm việc và duyệt Đại hội Đảng bộ thành phố, trong đó có văn kiện Đại hội… Đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị các đại biểu đóng góp sâu sắc, cụ thể để thành phố hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XVIII của Đảng bộ trong tháng 7/2025, gửi xin ý kiến các cơ quan Trung ương và Bộ Chính trị.
Đột phá về nâng cao chất lượng môi trường sống của Thủ đô
Góp ý vào Dự thảo Báo cáo, các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao chất lượng nội dung và hình thức của Dự thảo, cơ bản thể hiện được sự công phu, khoa học của đội ngũ soạn thảo với nội dung bao quát và phong phú, thể hiện tinh thần làm báo cáo chính trị mới; khẳng định tầm vóc của một trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của cả nước, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại”, khẳng định vai trò đầu tàu quốc gia, động lực vùng đồng bằng sông Hồng.
Đáng chú ý, nhiều đại biểu đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Hà Nội nhất định phải đột phá về đô thị, môi trường, cảnh quan, bởi thực tế đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về những vấn đề này. Nhấn mạnh đến một số giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường bền vững cho Hà Nội, GS. TS Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường đại học Mỏ - Địa chất kiến nghị trong phần các đột phá, cần bổ sung đột phá về nâng cao chất lượng môi trường sống của Thủ đô với mục tiêu tạo ra một thành phố thủ đô bền vững trong đó không chỉ có trách mhiệm tạo ra một môi trường sống tốt mà còn có một nền kinh tế sôi động và một xã hội thân thiện và hội nhập.
.jpg)
Về nhiệm vụ và giải pháp, GS. TS Trần Thanh Hải phân tích trong dự thảo đã đề cập tới một trong những lĩnh vực ưu tiên là lĩnh vực bảo vệ, xử lý ô nhiễm môi trường và phòng, chống biến đổi khí hậu. Đây là một định hướng rất đúng đắn và có tầm nhìn để bảo đảm hướng tới một thủ đô xanh, sạch, đẹp. Tuy nhiên, GS Hải cho rằng các giải pháp vẫn chủ yếu mang tính xử lý các vấn đề phát sinh và hiện hữu mà chưa có định hướng tổng thể và dài hạn.
Từ phân tích đó, GS.TS Trần Thanh Hải kiến nghị phải quy hoạch xây dựng môi trường đô thị bền vững. Xây dựng một môi trường đô thị bền vững phải bắt đầu từ việc lập một quy hoạch đô thị bền vững để tạo nên một môi trường đô thị thân thiện môi trường, khả thi kinh tế, đồng thời công bằng xã hội cho cả các thế hệ hiện tại và tương lai. Quy hoạch này liên quan tới việc tích hợp tất cả các chiến lược và kế hoạch gồm sử dụng tài nguyên thông minh, phát triển cơ sở hạ tầng xanh (đô thị nén), hệ thống giao thông vận tải bền vững, sử dụng năng lượng hiệu quả, khả năng chống chịu các tai biến thiên nhiên trong điều kiện biến đổi khí hậu, hệ thống thu gom và thoát nước bền vững, quản lý và xử lý hữu hiệu chất thải, tích hợp công nghệ cao và thông minh, sự tham gia tích cực của cộng đồng, và có sự liên kết vùng chặt chẽ.
Phải điều tra, khảo sát và tổng hợp đầy đủ cơ sở dữ liệu về các thông số gây ô nhiễm môi trường tiềm năng, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu lớn và tổng hợp, số hóa và 3 chiều dựa trên tất cả các thông tin thu được ở trên… Tăng cường đầu tư vào các công nghệ xanh, công nghệ cao và thông minh trong sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông vận tải, tiêu dùng, quản lý chất thải, tái chế, bảo vệ không gian xanh để chống ô nhiễm và nâng cao chất lượng môi trường. Đồng thời tăng cường nâng cao nhận thức, thúc đẩy liên kết vùng trong xây dựng các giải pháp, kế hoạch và hành động bảo vệ môi trường bền vững.
Đồng quan điểm, GS.TS Hoàng Văn Cường, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân cho rằng, để cải tạo môi trường sống, thành phố tạo đột phá về cải tạo đô thị, cải tạo chung cư cũ, khu phố cổ... Đây không chỉ là vấn đề cải thiện được cảnh quan, mà còn trở thành nguồn lực to lớn cho Thủ đô phát triển một cách bền vững, không chỉ có môi trường sống tốt, mà còn có nền kinh tế sôi động.
Thu hút nhân tài gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Đặc biệt, các chuyên gia, nhà khoa học đã phân tích kỹ lưỡng nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị, góp ý vào nhiều vấn đề có tính mấu chốt, thể hiện trí tuệ, tâm huyết và tình yêu đối với Hà Nội. Chia sẻ về mục tiêu, giải pháp để thu hút nhân tài, gắn với hệ sinh thái sáng tạo Thủ đô, GS Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Bách Khoa cho rằng, việc thu hút nhân tài trình độ cao về cho Hà Nội cần gắn với một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, bao gồm khu công nghiệp công nghệ cao, phòng thí nghiệm quốc gia, trung tâm nghiên cứu xuất sắc, cơ sở giáo dục đại học hàng đầu, quỹ phát triển khoa học công nghệ, quỹ đầu tư… vì Hà Nội muốn thu hút nhân tài không chỉ ở trong nước mà cả ở nước ngoài thì cần phải có trung tâm như vậy. Tuy nhiên, trong nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đề cập khá yếu việc đầu tư đột phá cho mục tiêu quan trọng này. Các dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được đề cập chưa tương xứng… Do đó, GS Tuấn đề xuất xây dựng các trung tâm chế thử tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, đồng thời thúc đẩy cơ chế đồng tài trợ cho các nhà khoa học ở nước ngoài.
PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, lâu nay, Hà Nội vẫn đi đầu cả nước, nhưng trong giai đoạn tới, khi đất nước vươn mình, đòi hỏi vai trò đi đầu của Hà Nội ở mức cao hơn. Hà Nội cần xác định rõ, trong giai đoạn mới, thời cơ lớn mở ra, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra rất cao, nhất là chỉ tiêu về tăng triển kinh tế, Hà Nội với vai trò của mình phải bằng mọi cách để hoàn thành, để truyền cảm hứng, tạo khí thế chung cho cả nước. Văn kiện báo cáo lần này phải thể hiện được từ thời điểm này, vai trò, trách nhiệm đi đầu phải lớn hơn, cao hơn vì đất nước đang kỳ vọng vào Hà Nội.
Ngoài ra, theo PGS.TS Trần Đình Thiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng như dự thảo đề ra, Hà Nội tập trung vào “Bộ tứ trụ” nghị quyết chiến lược của đất nước. Phải đặt ra mục tiêu việc xây dựng nền tảng trung tâm công nghệ cao, kinh tế số, xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo; làm rõ được Hà Nội là trung tâm hội nhập quốc tế. “Khu Công nghệ cao Hòa Lạc mở ra triển vọng kết nối toàn cầu. Nếu Hà Nội không dựa vào đây thì khó “bay cao” được. Đặc biệt là Hà Nội phải đi đầu trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Vì ở Khu Công nghệ cao Hòa Lạc hội tụ cả nhân lực cao, cả công nghệ cao và cả những đột phá về thể chế.

PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh đến hình mẫu về chính quyền gương mẫu và phải dám thử nghiệm vai trò là “địa phương tự quyết, tự làm, tự chịu trách nhiệm” vì đã có Luật Thủ đô 2024 trao quyền. Cùng với đó, thành phố cần xây dựng chương trình phát triển doanh nghiệp Thủ đô. Doanh nghiệp phải là lực lượng nâng Hà Nội lên…
Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trân trọng tiếp thu và cảm ơn các đại biểu đã tham gia góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, rất sát, rất trúng với các vấn đề mà thành phố đang quan tâm. Đồng chí khẳng định, những điều này sẽ được làm rõ hơn trong văn kiện báo cáo chính trị ở Đại hội lần thứ XVIII.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: Hội nghị lấy ý kiến đóng góp này đúng với tinh thần phát huy nguồn lực con người Hà Nội. Chúng tôi cũng cảm nhận được sự kỳ vọng và mong muốn của đại biểu đối với Hà Nội trong thời gian tới. Đó là Hà Nội cần phải bứt phá hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và rõ vai trò đầu tàu, trung tâm hội nhập quốc tế. Đây là sự động viên, giao nhiệm vụ và kỳ vọng của Nhân dân đối với thành phố Hà Nội rất lớn. Sức ép này rất lớn nhưng rất tích cực.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội bày tỏ hy vọng, để đạt được mục tiêu lớn này, thành phố tiếp tục nhận được sự chia sẻ, ủng hộ, góp ý, đồng hành của các chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, lãnh đạo các trường trên địa bàn thành phố, cùng chung tay xây dựng Thủ đô của chúng ta đẹp hơn, phát triển hơn, xứng đáng hơn với vai trò, vị thế là Thủ đô của cả nước./.



