Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I
(ĐCSVN) - Sáng 03/10, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh (phường Trà Lý), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của 438 đại biểu đại diện cho hơn 182 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đại hội là dấu mốc lịch sử, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với tỉnh Hưng Yên sau hợp nhất.
.jpg)
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.
Dự Đại hội có các đồng chí Nông Đức Mạnh, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Trần Quốc Vượng, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động cùng 438 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 182 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Trước giờ diễn ra Đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên kêu gọi toàn thể các đại biểu, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh cùng sẻ chia, giúp đỡ, chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I diễn ra trong thời điểm đất nước có những thay đổi mang tính thời đại với cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam chưa bao giờ có được như ngày nay sau 80 năm giành được độc lập dân tộc, 50 năm thống nhất đất nước và 40 năm đổi mới. Tỉnh Hưng Yên đang đứng trước cơ hội lịch sử với tầm thế và lực, sức mạnh tổng hợp đã được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình đã mở rộng dư địa, không gian, nguồn lực và tạo động lực phát triển mới với quy mô, tiềm năng lớn hơn, là bước ngoặt mang tính chiến lược, tạo ra giá trị cộng hưởng vượt trội để đưa tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh và bền vững hơn.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận, tham gia đóng góp vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ I.
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định: Đại hội là dấu mốc lịch sử, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với tỉnh Hưng Yên sau hợp nhất. Đây cũng là đại hội được cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh rất quan tâm, trông đợi, đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng về những chủ trương, quyết sách đổi mới và phát triển mang tính đột phá để kiến tạo tương lai tươi sáng vì một Hưng Yên giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc.
Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đại hội sẽ thảo luận, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có một số chủ trương tạo đột phá phát triển, quyết sách chiến lược quan trọng trong 5 năm, 10 năm và 20 năm tới, nhằm xây dựng nền kinh tế năng động và phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc; thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương.
Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. Báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, khoa học và linh hoạt, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, rõ nét trên các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó có những kết quả mang tính đột phá. Tỉnh Hưng Yên (cũ) hoàn thành vượt 12/19 nhóm chỉ tiêu và 7/19 nhóm chỉ tiêu đạt Nghị quyết Đại hội đề ra. Tỉnh Thái Bình (cũ) vượt 5/20 chỉ tiêu, đạt 7/20 chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội đề ra.
.jpg)
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh toàn diện; năng lực, hiệu quả, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên được nâng cao; kỷ cương, kỷ luật, các nguyên tắc tổ chức của Đảng được giữ vững và tăng cường. Nổi bật là, đã triển khai quyết liệt, hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức mô hình chính quyền hai cấp tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Từ ngày 01/3/2025, đã hoàn thành sắp xếp cơ quan tham mưu, giúp việc của các cấp ủy đảng, các sở, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Từ ngày 01/7/2025, mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp với 104 đơn vị hành chính cấp xã nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn.
Kinh tế phát triển khá toàn diện, nhanh và bền vững hơn với nhiều thành tựu ấn tượng; một số lĩnh vực có bước đột phá nâng tầm thế và lực của tỉnh; kinh tế biển ngày càng đóng vai trò quan trọng và dần trở thành động lực quan trọng. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9,17%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 (8,28%); quy mô nền kinh tế tăng nhanh, ước đạt 328.283 tỷ đồng, gấp 1,73 lần năm 2020. Thu ngân sách địa phương tăng vượt bậc, năm 2025 thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 74.432 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu đề ra.
Hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ, có bước đột phá; diện mạo đô thị và nông thôn có sự thay đổi căn bản cùng với xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Các đột phá chiến lược thực hiện khá toàn diện, có lĩnh vực đạt kết quả vượt bậc, nhất là hạ tầng giao thông. Nhiều công trình, dự án giao thông trọng điểm, quan trọng đã được đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, hoàn thành và đưa vào khai thác trong 5 năm qua với chiều dài hàng nghìn km làm thay đổi diện mạo, năng lực về hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh. Xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), chỉ số chuyển đổi số (DTI) được cải thiện đáng kể. Số lượng doanh nghiệp khoa học, công nghệ, các tổ chức có hoạt động khoa học, công nghệ, các phòng thí nghiệm, thử nghiệm, sàn giao dịch công nghệ và thiết bị điện tử ngày càng tăng.

Tỉnh có nhiều chính sách vượt trội về công tác an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và ở mức thấp hơn mức bình quân cả nước; đến cuối năm 2025, ước tính tỉnh Hưng Yên giảm xuống còn 0,9%. Phong trào “Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát” được thực hiện quyết liệt, hoàn thành kế hoạch trước thời hạn đề ra; toàn tỉnh hỗ trợ 4.374 hộ gia đình xây mới, sửa chữa nhà. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Báo cáo cũng chỉ ra một số mặt công tác vẫn còn hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định mục tiêu đến năm 2030, tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng nền kinh tế năng động và phát triển nhanh, bền vững dựa trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xã hội hài hoà; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy; môi trường sinh thái được bảo vệ an toàn…
Tầm nhìn đến năm 2035, Hưng Yên là tỉnh công nghiệp hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị loại I; đến năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương; có nền công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc; giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ, mang đậm những giá trị cốt lõi của văn hóa vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng.



