Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030
(ĐCSVN) – Sáng 27/9, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội vinh dự nhận lãng hoa chúc mừng của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm.
Cùng dự Đại hội có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn và Trần Quốc Vượng; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan và 445 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 243 nghìn đảng viên.
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nêu rõ, trong không khí tưng bừng, phấn khởi của mùa Thu cách mạng, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm tin và kỳ vọng lớn lao; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, hôm nay, Đảng bộ thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thành phố Hải Phòng nhằm hiện thực hóa khát vọng vươn mình, đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, động lực phát triển quan trọng của cả nước, đi đầu trong xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban xây dựng Đảng Trung ương, trong thời gian qua, Thành ủy Hải Phòng đã tập trung cao cho công tác chuẩn bị Đại hội, gắn với việc sắp xếp, hợp nhất, tinh gọn tổ chức, bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đến ngày 22/8/2025, toàn bộ 118 đảng bộ trực thuộc Thành ủy với 6.289 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa khí thế phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố.
Các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị công phu, kết tinh trí tuệ và tâm huyết của toàn Đảng bộ; tiếp thu nhiều ý kiến quý báu của Trung ương, các tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố, các đồng chí lão thành cách mạng, các thế hệ lãnh đạo thành phố; của giới trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, lực lượng vũ trang và đông đảo Nhân dân. Văn kiện bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ, ngắn gọn với định hướng, tầm nhìn xa, sâu rộng và cũng rất cụ thể. Đặc biệt, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: “Một địa phương - Một tầm nhìn - Một hành động - Một niềm tin”, với mục tiêu đầy khát vọng: tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 13% trở lên, phấn đấu đạt 14%.

Bí thư thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất diễn ra trong bối cảnh đất nước và thành phố đứng trước nhiều vận hội và thách thức đan xen. Sau hợp nhất, Hải Phòng trở thành đô thị với hơn 4,6 triệu dân, quy mô dân số đứng thứ tư, kinh tế đứng thứ ba cả nước, giữ vai trò cửa ngõ quốc tế chiến lược phía Đông Bắc của Tổ quốc, trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics hàng đầu. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng đang mở ra không gian và động phát triển mới; thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ về phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố. Hải Phòng cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương với nhiều chủ trương chiến lược về thể chế, cơ chế và hạ tầng.
Tuy nhiên, Thành phố đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn về quy hoạch, hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao, yêu cầu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các động lực tăng trưởng mới chưa tạo đột phá; trong khi nhu cầu huy động nguồn lực ngày càng lớn, áp lực cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt. Đây là cơ hội lịch sử, nhưng cũng là thách thức chưa từng có, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải có quyết tâm chính trị cao, tầm nhìn dài hạn và hành động đột phá để hiện thực hóa khát vọng phát triển của Thành phố.
Trong bối cảnh đó, Hải Phòng đề ra mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nêu trên, mỗi đại biểu cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, khách quan, toàn diện; phân tích rõ thời cơ, thách thức và đi sâu vào các nhiệm vụ đột phá: hoàn thiện thể chế, quy hoạch, phát triển hạ tầng chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số - đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh - năng lượng sạch, phát triển con người và đô thị đáng sống. Đồng thời, làm rõ giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội ở Hải Phòng: phát triển nhanh gắn với công bằng, phúc lợi toàn dân, dân chủ, kỷ cương và an ninh vững chắc.
Mỗi ý kiến đóng góp phải hướng tới giải pháp thiết thực, góp phần ban hành Nghị quyết Đại hội thực sự là kết tinh trí tuệ và khát vọng chung của toàn Đảng bộ và Nhân dân thành phố; là biểu tượng của sự thống nhất, đoàn kết, hòa quyện giữa ý Đảng và lòng Dân, giữa truyền thống Thành phố Cảng anh hùng và xứ Đông văn hiến với tầm nhìn mới.
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường, khẳng định khát vọng vươn mình mạnh mẽ, mở đầu giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Báo cáo Chính trị tại Đại hội cho biết, 5 năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương vững vàng vượt qua và tạo dựng được những nền tảng quan trọng trong quá trình phát triển. Đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ sâu sắc, kịp thời, trực tiếp, thiết thực, hiệu quả của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm của toàn Đảng bộ. Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, Hải Phòng và Hải Dương hợp nhất, trở thành đô thị lớn với gần 4,7 triệu dân, diện tích gần 3200 km2 đã tiếp thêm sức mạnh cho thành phố Hải Phòng mới, là một cơ hội vô cùng to lớn, là điểm tựa quan trọng, tạo động lực để thúc đẩy thành phố cất cánh.
Tiếp nối những thành tựu quan trọng của gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới; thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Hải Phòng làm nên nhiều kỳ tích. Sự đổi mới trong tư duy, nhận thức và tinh thần hành động quyết liệt đã khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh, biến thành tiềm lực kinh tế, chuyển hóa vào đời sống xã hội, dân sinh, tạo nên một Hải Phòng năng động, hấp dẫn, một điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của cả nước, băng băng trên con đường phát triển.
Hải Phòng là địa phương duy nhất 10 năm liên tiếp đạt mức tăng trưởng GRDP 2 con số; giai đoạn 2021 - 2025 ước tăng bình quân 11,39%/năm được coi là một kỳ tích, một điểm sáng của cả nước, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và tác động khó lường của tình hình thế giới, trong nước. GRDP của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025 ước tăng bình quân 9,8%/năm, nằm trong nhóm tăng trưởng cao của cả nước. Sau hợp nhất, thành phố Hải Phòng có quy mô kinh tế lớn thứ 3 cả nước; từng bước hình thành các trục liên kết vùng, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị và dịch vụ, khai mở nhiều động lực tăng trưởng chiến lược, tạo nền tảng quan trọng để thành phố bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như công nghiệp, xuất khẩu, nông nghiệp, sản lượng hàng qua cảng, thương mại, du lịch, dịch vụ… đều có mức tăng trưởng cao.
Đặc biệt, thu ngân sách ghi dấu ấn mạnh mẽ, tác động trở lại cho tăng trưởng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng tăng trưởng liên tục 4 năm liên tiếp vượt mốc 100.000 tỷ đồng, giai đoạn 2021 - 2025 đạt 543.600,86 tỷ đồng, bình quân tăng 7,06%/năm; thu nội địa tăng 9,27%/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025 đạt 125.994 tỷ đồng, bình quân tăng 13,3%/năm; thu nội địa tăng 13,9%/năm. 5 năm qua, Hải Phòng và Hải Dương huy động được hàng triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội. Tiềm lực kinh tế của thành phố ngày càng mạnh mẽ, có điều kiện để đầu tư cho phát triển và chăm lo đời sống nhân dân.
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của Hải Phòng liên tục duy trì trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Đặc biệt, năm 2024, Hải Phòng đứng đầu bảng xếp hạng cả 3 chỉ số PCI và PAR Index và SIPAS. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hải Dương năm 2024 xếp thứ 14, tăng 33 bậc so với năm 2020; chỉ số đo lường mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công (SIPAS) liên tục duy trì trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.

Diện mạo đô thị, nông thôn thay đổi từng ngày với rất nhiều khu đô thị mới hiện đại, văn minh được đầu tư xây dựng; với các xã nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao; cùng các công trình phúc lợi dân sinh, y tế, giáo dục, thể dục thể thao… luôn được quan tâm xây dựng.
Hải Phòng là địa phương đi đầu cả nước trong việc nghiên cứu và ban hành các cơ chế chính sách về công tác an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội như xây dựng nhà ở xã hội; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công; hộ nghèo; nâng mức trợ cấp xã hội; đãi ngộ học sinh giỏi, giáo viên giỏi, thu hút nhân tài; hỗ trợ học phí cho học sinh phổ thông; hỗ trợ dạy nghề; nâng cao năng lực cho ngành y tế; hỗ trợ phát triển thể thao…
Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, y tế đều có tiến bộ vượt bậc, thành tựu nhìn thấy rõ. Đặc biệt, Hải Phòng luôn chú trọng kế thừa, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa, lịch sử, cách mạng, góp phần tôn vinh vùng đất, con người Hải Phòng, Hải Dương với chiều sâu văn hóa, bề dày lịch sử hào hùng. Sự kiện vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà và quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận Di sản thế giới thực sự là dấu ấn quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thành phố Hải Phòng trên trường quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa.
Nhiệm kỳ qua, các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng được nâng cao về chất lượng, có nhiều đổi mới. Phương thức lãnh đạo của Thành ủy không ngừng được đổi mới theo hướng quyết liệt, khoa học, sát thực tiễn, gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số; nghị quyết được ban hành theo phương châm “rõ việc, rõ người, rõ nguồn lực, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”. Nhờ vậy, nhiều việc lớn, quan trọng, thực hiện các dự án, công trình trọng điểm được triển khai nhanh, hiệu quả rõ rệt.
Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; đặc biệt đã thực hiện hiệu quả sắp xếp đơn vị hành chính; hợp nhất Hải Phòng và Hải Dương; vận hành thông suốt, đồng bộ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phục vụ tốt nhất doanh nghiệp và nhân dân. Đội ngũ cán bộ, công chức thành phố đã có bước trưởng thành rõ rệt, công tâm, thạo việc, cơ bản đủ sức thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới./.



