Lễ đón Bằng công nhận Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đạt Chuẩn mức 1
(ĐCSVN) – Chiều 19/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đạt Chuẩn mức 1 theo Quy định số 11 của Ban Bí thư.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Báo cáo tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Minh Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, việc xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đạt chuẩn không chỉ là nhiệm vụ “chuẩn hóa” theo Quy định số 11 của Ban Bí thư, mà là sứ mệnh thiêng liêng nhằm kiến tạo đội ngũ cán bộ Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”. Với quyết tâm chính trị cao, sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thành ủy Hà Nội, mà trực tiếp là Ban Thường vụ Thành ủy, thông qua Đề án số 27-ĐA/TU và Kế hoạch số 179-KH/TU, tập thể Nhà trường đã nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước chuẩn hóa toàn diện 6/6 nhóm tiêu chí với 55/55 chỉ tiêu hoàn thành, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt chuẩn. Nhà trường đã cụ thể hóa thành 26 quy chế, quy định, bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống, khả thi và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đối với tiêu chí đội ngũ cán bộ, viên chức, Trường đạt 29/29 chỉ tiêu, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt chuẩn. Ban Giám hiệu có 2/3 đồng chí trình độ tiến sĩ, Hiệu trưởng là Phó Giáo sư; 100% giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó có 17 tiến sĩ; 69,01% giảng viên giữ ngạch giảng viên chính trở lên; 98,59% giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng kinh điển Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, 100% giảng viên áp dụng hiệu quả phương pháp dạy học tích cực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.
Về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, Nhà trường hoàn thành 5/5 chỉ tiêu, trong đó có 1 chỉ tiêu vượt chuẩn. Trong 5 năm qua, Trường đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 21.600 lượt học viên với 17 loại hình chương trình; tỷ lệ lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung so với hệ không tập trung đạt 1/2,86. Hoạt động nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn đạt 9/9 chỉ tiêu, trong đó có 2 chỉ tiêu vượt chuẩn.

Công tác xây dựng văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương được triển khai nghiêm túc với 8/8 chỉ tiêu đạt chuẩn. Trong 5 năm qua, không có cán bộ, viên chức nào bị kỷ luật. Đảng bộ Nhà trường liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nhà trường vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (2019), Huân chương Lao động hạng Ba (2024) cùng nhiều cờ, bằng khen của Thành phố và Học viện...
Những kết quả đó khẳng định rõ vai trò chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, sự đồng hành trách nhiệm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng thời ghi nhận nỗ lực bền bỉ, tinh thần trách nhiệm cao của tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động Trường.
Phát biểu tại buổi Lễ, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trong việc nâng cao chất lượng để đạt chuẩn mức 1. Đồng chí khẳng định quá trình đánh giá, thẩm định được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, không nợ tiêu chí; kết quả đạt được là thành quả của việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bài bản, đặc biệt trong phát triển đội ngũ giảng viên. Từ chỗ hầu như không có tiến sĩ, đến nay Nhà trường có 17 tiến sĩ, chiếm 24%, là tỷ lệ cao nhất cả nước.
Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tiếp tục nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, không chỉ làm tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ cho Thành phố, mà còn cho Trung ương và tăng cường hợp tác quốc tế; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, làm thật tốt để tạo lòng tin cho Thành phố, được Thành phố đặt hàng phục vụ nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý, Nhà trường phải nhìn thẳng vào sự thật, làm rõ những hạn chế, tồn tại để đổi mới hơn nữa cả về giáo trình và phương thức giảng dạy, không chỉ trang bị cho cán bộ kiến thức lý luận, mà còn huấn luyện khả năng xử lý tình huống, tương tác của người cán bộ lãnh đạo, quản lý trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đánh giá cao việc Thành phố Hà Nội quan tâm đầu tư cơ sở mới cho Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong với quy mô 4,2ha, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Nhà trường tận dụng tối đa điều kiện quan trọng này để phấn đấu đạt chuẩn mức 2 trong năm 2026, trở thành địa chỉ tin cậy, rất quan trọng trong hệ thống trường chính trị của cả nước.
Nhất trí cao với những ý kiến chỉ đạo của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tiếp thu đầy đủ, xây dựng lộ trình rõ ràng, phấn đấu xây dựng đạt chuẩn mức 2 như chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng nỗ lực của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động, học viên Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, đồng thời nhiệt liệt chúc mừng nhà trường vinh dự được công nhận đạt chuẩn mức 1 - mốc son trong chặng đường 76 năm xây dựng và phát triển.
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã thông tin khái quát về những yêu cầu và nhiệm vụ lớn mà thành phố phải thực hiện từ năm 2026 và trong các năm tiếp theo. Trọng tâm là tầm nhìn chiến lược và những công việc cấp bách mà Hà Nội đang tập trung để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, cũng như thực hiện các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong 5 lần làm việc với Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh rằng, để hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng này, Hà Nội cần xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao. Trong đó, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong giữ vai trò đặc biệt quan trọng nhờ chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học phục vụ sự phát triển của thành phố.
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, Nhà trường phải nghiên cứu đổi mới toàn diện cả giáo trình và phương thức giảng dạy, xây dựng và triển khai các giáo trình ứng dụng chuyển đổi số, từng bước đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo cả hình thức tập trung và tự học, giúp cán bộ dần đạt chuẩn về quản trị, vận hành nâng cao chất lượng phục vụ của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần phát triển Thủ đô với tầm cao mới.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo tập trung đầu tư cho Nhà trường phát triển cơ sở vật chất, tạo điều kiện để Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trở thành trường mẫu mực, phục vụ hệ thống chính trị thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới...



