Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chuyển đổi số trong Đảng: Hành trình đổi mới từ địa phươngMới Văn phòng Chủ tịch nước tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026Mới Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lượcMới Tích cực, chủ động triển khai hiệu quả các cam kết của lãnh đạo cấp cao Việt Nam - LàoMới Đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đem lại lợi ích cho nhân dânMới Ảnh: Văn phòng Trung ương Đảng tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026Mới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý, điều hành kinh tế vĩ môMới Khắc phục triệt để những “điểm nghẽn” về thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lượcMới Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tếMới Thủ tướng: Không có lý do để trì hoãn 'Chiến dịch Quang Trung' xây dựng lại nhà ở cho người dânMới Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luậtMới Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ươngMới Phấn đấu mỗi cá nhân Phụ nữ Quân đội là một gương sáng, mỗi gia đình Phụ nữ Quân đội là một điểm sángMới Khẩn trương, trách nhiệm để phụng dưỡng người có công một cách đầy đủ và trọn vẹnMới Tổng Bí thư: Hưng Yên phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của Nhân dân Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên sau Kỳ họp Quốc hội Tổng Bí thư: Đất nước ta đang đứng trước 3 nhiệm vụ lớn Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 11 phường Hà Nội Thủ tướng: Đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác đúng hẹn Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 thể hiện tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc Việt Nam
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Đổi mới tư duy, phương thức công tác tuyên giáo, dân vận

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, ngành Tuyên giáo và Dân vận phải đổi mới được đổi mới tư duy, đổi mới phương thức công tác tư tưởng và công tác tuyên giáo, dân vận.

Sáng nay (28/6) tại Quảng Ninh diễn ra Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác Tuyên giáo và Dân vận 6 tháng đầu năm 2025. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác Tuyên giáo và Dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 tổ chức tại Quảng Ninh

Tại hội nghị, những con số, những kết quả và cả những tồn tại đã thẳng thắn được chỉ ra cho thấy bức tranh toàn cảnh của ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nửa đầu năm đầy thử thách và cũng đầy quyết tâm đổi mới.

6 tháng đầu năm 2025, ngành Tuyên giáo và Dân vận cả nước đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò là “mạch dẫn” tư tưởng, kết nối Đảng với nhân dân. Với phương châm hành động “vừa chạy vừa xếp hàng”, toàn ngành đã khẩn trương sắp xếp, kiện toàn bộ máy, ổn định tổ chức và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ngay từ cơ sở. 

Giữa nhịp chuyển động nhanh, mạnh của đất nước trên con đường phát triển và hội nhập, công tác Tuyên giáo và Dân vận đang đóng vai trò trụ cột tinh thần, đảm bảo sự đồng thuận xã hội, giữ vững nền tảng tư tưởng và khơi thông sức mạnh nội lực. 

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng cho biết, từ thực tiễn Quảng Ninh, địa phương tiên phong trong tổ chức mô hình Ban Tuyên giáo và Dân vận cấp tỉnh, đã thấy rõ sức mạnh của sự đồng hành khi công tác tuyên truyền đi cùng công tác vận động; khi xây dựng Đảng về tư tưởng không tách rời, gắn bó máu thịt với nhân dân thì mới tạo được chuyển động thực chất.

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư tỉnh Uỷ Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị

"Đây cũng là minh chứng sống động cho sức mạnh của công tác dân vận, tuyên giáo trong vai trò là “cầu nối” giữa Đảng với nhân dân, là “ngọn đuốc” soi đường cho nhận thức, hành động, là “điểm tựa” tinh thần cho sự đồng thuận và đoàn kết toàn xã hội mà trong mọi giai đoạn phát triển tỉnh Quảng Ninh đã luôn coi trọng đúng mức. Qua đó đã góp phần thúc đẩy nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh; giữ vững ổn định chính trị, củng cố khối đoàn kết, thống nhất, nâng cao ý chí tự lực, tự cường và khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra với nhiều kết quả nổi bật”, ông Vũ Đại Thắng cho biết.

Trong 6 tháng qua, ngành Tuyên giáo và Dân vận đã tham mưu tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị văn hóa lớn của đất nước như kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh... Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là trong bối cảnh các thế lực thù địch tăng cường chống phá trên không gian mạng.

Hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn cũng có những đổi mới tích cực; công tác dân vận chính quyền, phát huy dân chủ cơ sở, xây dựng và nhân rộng mô hình “dân vận khéo” được tăng cường; các kết luận của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, con người Việt Nam tiếp tục được triển khai quyết liệt, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn...

Tuy vậy, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như, ngành còn lúng túng trong triển khai công tác tư tưởng ở một số nơi; chuyển đổi số trong lĩnh vực tuyên giáo, dân vận còn chậm; công tác phối hợp với các ngành khối khoa giáo chưa đồng đều. 

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật và quyết tâm đổi mới, hội nghị là minh chứng rõ ràng cho một ngành đang tự làm mới mình, từ tư duy đến hành động. 

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, ngành Tuyên giáo và Dân vận phải đổi mới được đổi mới tư duy, đổi mới phương thức công tác tư tưởng và công tác tuyên giáo, dân vận. Đồng thời phải làm sao tiếp tục tạo được sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, thống nhất giữa nhận thức và hành động.

"Nhận thức tới đâu phải hành động quyết liệt ngay tới đó, không chờ không đợi. Dù hoàn cảnh nào cũng phải khơi dậy khát vọng vươn mình, khát vọng đổi mới, khát vọng thống nhất nhận thức tư tưởng và khát vọng hành động để làm sao tạo ra xung lực mới thúc đẩy phát triển", ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết.

Những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm đã khẳng định vai trò tiên phong của ngành Tuyên giáo và Dân vận trong việc kiến tạo đồng thuận, củng cố niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thúc đẩy các đột phá chiến lược. Phía trước là hành trình nhiều thử thách, nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần hành động quyết liệt và khát vọng phụng sự, toàn ngành sẽ tiếp tục bứt phá, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đảng và phát triển đất nước bền vững, giàu mạnh, văn minh.

Tiến Cường/VOV-Tây Bắc 


Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều