Phấn đấu đưa Điện Biên trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Tây Bắc
(ĐCSVN) - Dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, sáng 15/10, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên kỳ tích mới, đưa Điện Biên trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Tây Bắc, khẳng định vị thế ngày càng cao trên bản đồ phát triển quốc gia.

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: Điện Biên giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc – là “phên dậu” vững chắc, cửa ngõ kết nối Việt Nam với các nước láng giềng. Mảnh đất mang biểu tượng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ không chỉ là niềm tự hào dân tộc, mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần, hun đúc ý chí độc lập, tự cường và khát vọng phát triển, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, mở ra không gian phát triển mới cho vùng Tây Bắc và cả nước.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực to lớn và những kết quả rất quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.
Trong đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, bình quân đạt 8,76%/năm (vượt mục tiêu đề ra). Năm 2025, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 17.235 tỷ đồng theo giá so sánh. GRDP bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng (tăng gần 63% so với năm 2020). Đây thực sự là điểm sáng, nổi bật, thể hiện những nỗ lực vượt bậc của một tỉnh miền núi với xuất phát điểm thấp, các điều kiện phát triển khó khăn hơn so với nhiều tỉnh khác trong vùng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, bên cạnh những thành tựu đạt được, cũng phải thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khó khăn, thách thức của tỉnh Điện Biên trong quá trình phát triển. Đó là: quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ, năng lực nội sinh yếu, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông, đô thị, thương mại và hạ tầng số. Nguồn lực đầu tư hạn chế trong khi nhu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân rất lại lớn. Tỷ lệ hộ nghèo tuy giảm đáng kể nhưng vẫn còn cao so với bình quân cả nước;… Đồng chí đề nghị Đại hội cần thảo luận sâu, phân tích kỹ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, rút ra các bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra các quyết sách, giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ 2025-2030.
.jpg)
Đồng thuận với mục tiêu mà tỉnh Điện Biên xác định trong nhiệm kỳ 2025-2030 là xây dựng "Điện Biên trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững, vươn lên phát triển khá trong khu vực", đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ có nhiều khó khăn, thử thách song cũng hết sức vẻ vang, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, nỗ lực lớn và quyết tâm cao nhất.
“Dứt khoát phải thoát ra khỏi nhận thức theo lối mòn đã tồn tại dai dẳng bấy lâu nay rằng, Điện Biên là một tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và mặc nhiên an phận là một địa phương nghèo so với cả nước, để thật sự đổi mới tư duy, chủ động sáng tạo tìm ra những tiềm năng mới, lợi thế mới, giải phóng, khơi thông mọi nguồn lực, tạo động lực mới cho địa phương, xác định đúng những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm thực hiện bằng được, tạo bước chuyển biến mới trong phát triển” - Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ.
Đồng thời, nhấn mạnh một số yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm để Đại hội tiếp tục thảo luận kỹ, thống nhất cao và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.
Theo đó, tỉnh Điện Biên cần tập trung huy động nguồn lực đầu tư để hoàn thiện nhanh hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống đường cao tốc kết nối, để tháo gỡ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” đối với sự phát triển của tỉnh Điện Biên và của cả vùng Tây Bắc trong những năm qua.
Tập trung phát triển không gian kinh tế theo mô hình 04 trục động lực - 03 vùng kinh tế - 04 cực tăng trưởng theo quy hoạch. Phát triển các trục kinh tế động lực dọc theo quốc lộ 279 và tuyến cao tốc Điện Biên - Sơn La - Hà Nội gắn với Cảng hàng không Điện Biên; trục quốc lộ 12; quốc lộ 6; quốc lộ 4H kết nối với phía tây của tỉnh. Tăng cường kết nối quốc tế để khai thác tiềm năng kinh tế cửa khẩu, đặc biệt là cửa khẩu A Pa Chải. Chú trọng nâng cấp, xây dựng kết cấu hạ tầng bảo đảm ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và tác động của các hiện tượng thiên tai, thời tiết cực đoan.
.jpg)
Cùng với đó, xác lập mô hình tăng trưởng mới cho tỉnh gắn với ba trụ cột quan trọng, đó là: nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến; du lịch văn hoá, lịch sử, sinh thái; và kinh tế cửa khẩu xuyên biên giới. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững nông, lâm nghiệp trên cơ sở thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi số vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh quy hoạch vùng sản xuất hàng hoá tập trung; xây dựng và mở rộng các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn, xanh, đặc trưng, kết hợp với phát triển công nghiệp chế biến và du lịch sinh thái, văn hoá; tập trung đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh…
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Đảng bộ tỉnh Điện Biên cần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên, coi đây là nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, khơi dậy niềm tự hào, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, nhân ái và khát vọng vươn lên của con người Điện Biên; gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch. Quán triệt sâu sắc quan điểm: phát triển phải gắn liền với chăm lo đời sống, hạnh phúc của nhân dân, để tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương an ninh, an sinh, an toàn xã hội cho người dân; công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chính sách đối với người có công, các đối tượng yếu thế.
Thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo đa chiều, giảm nghèo bền vững, thu hẹp chênh lệch vùng miền. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với yêu cầu phát triển mới của tỉnh. Đặc biệt quan tâm công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, tăng cường y tế cơ sở, đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ trong khám chữa bệnh, hướng tới bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng, theo tinh thần các nghị quyết số 71 và 72 mới đây của Bộ Chính trị.
Tỉnh Điện Biên cần tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân và gắn với thế trận lòng dân vững chắc; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tiếp tục củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị tại địa phương;…
Phát huy truyền thống “Điện Biên Phủ anh hùng”, với khát vọng và ý chí vươn lên mạnh mẽ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên kỳ tích mới, đưa Điện Biên trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Tây Bắc, khẳng định vị thế ngày càng cao trên bản đồ phát triển quốc gia. Đó là hành trình để dân tin, dân yêu vào Đảng, để ý Đảng lòng Dân hoà quyện cùng nhau, để mỗi người Điện Biên thêm tự hào về mảnh đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, nay đang chuyển mình mạnh mẽ, bứt phá khỏi “vùng trũng” phát triển, kiến tạo tương lai tươi sáng, phồn vinh cùng cả nước bước vào kỷ nguyên thịnh vượng, hùng cường của dân tộc./.



