Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM LàoMới Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nướcMới Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt NamMới Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong thời gian tớiMới Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Chính phủ và chính quyền địa phươngMới Tăng trưởng cao nhưng phải trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớnMới Chuyển đổi căn bản mô hình tăng trưởng dựa vào năng suất và đổi mới sáng tạoMới Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phươngMới Ảnh: Đồng chí Trần Cẩm Tú làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan về công tác chuẩn bị Đại hội XIV của ĐảngMới Tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị Đại hội XIV của ĐảngMới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời phỏng vấn báo chí nhân năm mới 2026Mới Tổng Bí thư: Xây dựng Nghị quyết phải có tầm nhìn xa, bảo đảm tính khả thi và tính hành động caoMới Ban Bí thư điều động, chỉ định đồng chí Vũ Hoàng Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng SơnMới Đồng chí Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội XIV của ĐảngMới Tiếp tục xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, phát huy dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệpMới Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt NamMới Kỷ niệm trọng thể 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt NamMới Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema, Liên bang Nga Tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thầy giáo tiếng Việt tại Lào tin tưởng vào thành công rực rỡ của Đại hội Đảng lần thứ XIV

Là một giáo viên, một đảng viên trẻ có thời gian học tập, công tác và giảng dạy tiếng Việt tại Lào đã 11 năm, anh Nguyễn Thành Ngọc chia sẻ với TG&VN nhiều kỳ vọng trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Thời gian gần đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều quyết sách quan trọng nhằm hoàn thiện thể chế và thúc đẩy phát triển đất nước. Từ góc nhìn của một trí thức kiều bào, anh đánh giá thế nào về ý nghĩa của những chính sách này?

Công tác ở nước bạn, bản thân tôi luôn hướng về Tổ quốc và luôn dõi theo tình hình phát triển của đất nước Việt Nam thân yêu.

Qua tìm hiểu và theo dõi từ các kênh thông tin đại chúng chính thống, thời sự, báo chí và đặc biệt là qua kênh cổng thông tin điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, tôi được biết thời gian gần đây Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết có ý nghĩa chiến lược trên hầu hết các lĩnh vực then chốt của đất nước.

Đó là Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân…

Thầy giáo Việt tin tưởng vào thành công rực rỡ của Đại hội Đảng lần thứ XIV
Thầy giáo Nguyễn Thành Ngọc hiện đang công tác tại Lào. (Ảnh: NVCC)

Tất cả những nghị quyết nêu trên đều là những định hướng lớn, đồng bộ, thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn và sự quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, là nền tảng đưa đất nước vươn mình phát triển giàu mạnh và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Là một người con Việt Nam xa xứ, tôi luôn kỳ vọng vào những chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước luôn mang lại lợi ích cho nhân dân, dân tộc Việt Nam, giúp cho đất nước Việt Nam của chúng ta phát triển mạnh mẽ, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, hạnh phúc, sánh vai cùng với các cường quốc năm châu như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói.

Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo hiện được dư luận đặc biệt quan tâm. Theo anh, đâu là thông điệp cốt lõi của Nghị quyết, nhất là đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển đội ngũ nhà giáo trong giai đoạn hiện nay?

Bản thân tôi là một nhà giáo, từ nhỏ được học tập, đào tạo trong môi trường giáo dục. Lớn lên lại tiếp tục công tác trong môi trường giáo dục. Chính vì lẽ đó tôi luôn dõi theo những sự đổi mới, mang lại giá trị cốt lõi trong môi trường giáo dục.

Nghị quyết 71 chỉ rõ đặt mục tiêu đến năm 2030, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông đạt trình độ tiên tiến trong khu vực châu Á; ít nhất 80% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi và giáo dục bắt buộc đến hết trung học cơ sở; ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành bậc trung học phổ thông; tỷ lệ người trong độ tuổi theo học các trình độ sau trung học phổ thông đạt 50%; tỷ lệ người lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 24%; phấn đấu 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á, ít nhất 1 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới.

Mục tiêu đến năm 2035, hoàn thành phổ cập trung học phổ thông, có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học nằm trong nhóm 100 trường hàng đầu thế giới. Tầm nhìn năm 2045, phấn đấu xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng, chất lượng, nằm trong nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới…

Để đạt được các mục tiêu này, Nghị quyết nêu các giải pháp trọng tâm như: Đổi mới tư duy, hành động và nâng cao quyết tâm chính trị; đổi mới thể chế, tạo cơ chế chính sách đặc thù; chú trọng giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn; cải cách giáo dục nghề nghiệp để phát triển nhân lực có kỹ năng cao; hiện đại hóa giáo dục đại học, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; đồng thời đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng trong giáo dục và đào tạo.

Qua Nghị quyết cũng như các giải pháp được nêu ra tôi thấy được sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc quan tâm và đổi mới giáo dục, đặt mục tiêu giáo dục lên hàng đầu. Là một nhà giáo, tôi nhận thấy Nghị quyết thật sự thiết thực, từng bước đưa giáo dục Việt Nam đi lên, hội nhập với quốc tế.

Hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIV, anh kỳ vọng Đảng và Nhà nước sẽ có thêm những định hướng, chính sách gì để phát huy tốt hơn vai trò của giáo viên Việt Nam ở nước ngoài?

Tôi nhận thấy Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua đã có rất nhiều chính sách quan tâm đến giáo dục. Từ các chính sách về xây dựng hệ thống, cơ sở vật chất; chế độ miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên; chế độ tiền lương cho giáo viên… càng ngày càng tốt lên.

Với tư cách là một giáo viên hưởng ngân sách nhà nước nhưng công tác ở nước bạn Lào, làm nhiệm vụ quốc tế tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, luôn thực hiện đúng các chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước đưa ra.

Đặc biệt, gần đây Việt Nam và Lào ngày càng có những thỏa thuận, hợp tác toàn diện trong đó có giáo dục. Việt Nam ngày càng giúp đỡ Lào trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Lào, hằng năm chúng ta dành tặng hơn 1200 suất học bổng cho du học sinh Lào; cử đoàn giáo viên Việt Nam sang giúp đỡ Lào; tiến tới đưa tiếng Lào vào dạy ở các trường phổ thông giáp biên giữa Việt Nam và Lào; xây dựng các trường dân tộc nội trú để con em đồng bào giáp biên có thể sang học tập…

Tôi mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đến ngành giáo dục; có những khen thưởng động viên cho sự hy sinh đóng góp của các giáo viên Việt cống hiến tại nước ngoài; thường xuyên có những cuộc giao lưu văn hóa, cuộc thi tiếng Việt để lan tỏa tình yêu tiếng Việt trên thế giới...

Tôi tin rằng Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công rực rỡ, có những quyết sách đúng đắn đưa đất nước Việt Nam tiến lên phát triển mạnh mẽ, hội nhập cùng với thế giới.

 


baoquocte.vn
Bình luận

Các tin khác

Không có dữ liệu

Tin đọc nhiều