Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Thủ tướng: Không để thiếu nguồn cung xăng dầu; khẩn trương xây dựng kho dự trữ chiến lượcMới Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc họp về chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVIMới Quyết định số 09-QĐ/TW ngày 02/3/2026 của Ban Bí thư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 128-QĐ/TW, ngày 14/12/2004 của Ban Bí thư khoá IX về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thểMới Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir PutinMới Thủ tướng Phạm Minh Chính về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức LB NgaMới [Infographic] Ngày làm việc thứ ba và Bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIVMới Thông báo hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIVMới Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba và bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khoá XIVMới Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm Bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIVMới Bế mạc Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIVMới Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang NgaMới Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 2 khoá XIVMới THANH NIÊN VỚI TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚCMới Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc CampuchiaMới Thông cáo báo chí Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 2 khoá XIVMới Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Binh chủng Công binh Tăng cường bảo đảm nguồn cung, giữ ổn định giá nhiên liệu trong bối cảnh mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới"

(ĐCSVN) - Sáng 26/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới” và triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội.

 

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Thành ủy Hà Nội và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các sở, ban, ngành, xã, phường, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Hội nghị nhằm quán triệt những nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới"; Định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển Thủ đô tầm nhìn 100 năm; Kế hoạch tăng trưởng 2 con số của thành phố; nội dung chính của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới".

Định hình tầm nhìn 100 năm, tạo đột phá phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới”, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, một điểm mới trong Nghị quyết phát triển Thủ đô Hà Nội lần này là việc Bộ Chính trị xác định mục tiêu phát triển mang tính dài hạn với tầm nhìn 100 năm (đến năm 2045 và năm 2065). Cụ thể, đến năm 2035: Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại; hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; có năng lực cạnh tranh cao, chính trị - xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc, trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí Thường trực Thành ủy dự hội nghị. 

 

Hình thành một số trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương; trung tâm dịch vụ tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo quan trọng cấp quốc gia, khu vực và quốc tế; trung tâm nghiên cứu, phát triển; giữ vai trò hạt nhân trong các chuỗi liên kết phát triển Vùng Thủ đô, Vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng Trung du và miền núi phía Bắc, cả nước, khu vực và toàn cầu.

Đến năm 2045: Hà Nội trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi hội tụ tri thức và công nghệ; hạ tầng, quản trị đô thị hiện đại; người dân có chất lượng sống cao; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc.

Hướng tới kỷ niệm 100 năm giải phóng Thủ đô (năm 2054) và đến năm 2065: Thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu, có trình độ phát triển cao và bền vững; thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới.

Nghị quyết đưa ra 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện có nhiều điểm mới so với các nghị quyết về phát triển Thủ đô trước đó, như: Đột phá toàn diện về không gian và tư duy quy hoạch đô thị; phân quyền tuyệt đối và cơ chế Sandbox; hiện đại hóa phương thức quản trị và đi đầu trong công nghệ lõi…

Hệ thống 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Nghị quyết số 02-NQ/TW là một đột phá về phương pháp luận và tầm nhìn chiến lược so với Nghị quyết 15. Từ việc quy hoạch không gian đa cực 100 năm, định hướng kinh tế công nghệ lõi (bán dẫn, AI), đến cấu trúc quản trị “Đảng bộ số”, tất cả đều xoay quanh một trục lõi: Thể chế vượt trội. Trong đó, Luật Thủ đô (sửa đổi) với tư cách là một đạo “luật mở”, “luật thiết kế” đã gỡ bỏ mọi rào cản hành chính cũ, trao cho Hà Nội cơ chế để thử nghiệm, tự chủ nguồn lực và định hình tương lai. Khung nhiệm vụ này bảo đảm Hà Nội không chỉ là trái tim của đất nước, mà thực sự vươn lên thành trung tâm công nghệ, cực hút tri thức và một Thành phố toàn cầu, dẫn dắt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nghị quyết số 02-NQ/TW cho thấy sự thay đổi trong tư duy phát triển Thủ đô. Những điểm vượt trội, ưu việt của Nghị quyết là trang bị cho Hà Nội những “công cụ” hiện đại nhất của thế kỷ XXI (thể chế vượt trội, cơ chế Sandbox, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, công nghệ bán dẫn, công nghệ lượng tử, quy hoạch đa cực…) để Hà Nội thực sự bứt tốc, trở thành Thành phố toàn cầu, dẫn dắt khu vực trong kỷ nguyên mới.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 

Trình bày định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, quy hoạch được xây dựng theo hướng tích hợp, bao trùm toàn bộ địa giới hành chính và mở rộng liên kết vùng, khẳng định vai trò hạt nhân, cực tăng trưởng của Hà Nội. Quy hoạch xác định rõ quy mô dân số theo từng giai đoạn, kiểm soát chặt phát triển đô thị theo mô hình “nén - xanh”, gắn với mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, tiến tới trở thành thành phố toàn cầu. Không gian đô thị được tổ chức theo cấu trúc “đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục phát triển chủ đạo; hình thành các cực tăng trưởng, trục động lực mới và phát triển đô thị theo mô hình TOD, lấy đường sắt đô thị làm xương sống. Quy hoạch đồng thời chú trọng tái thiết đô thị trung tâm, phát triển hạ tầng đồng bộ, bảo vệ môi trường và ứng dụng công nghệ số, bảo đảm phát triển bền vững lâu dài cho Thủ đô.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW, với mục tiêu cụ thể hóa đồng bộ các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đột phá nhằm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”. Chương trình xác lập hệ thống nhiệm vụ, đề án, dự án trọng điểm gắn với phân công rõ trách nhiệm, lộ trình thực hiện; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và tăng cường công khai, minh bạch, giám sát.

Quyết liệt, đồng bộ đưa Nghị quyết 02-NQ/TW thành chuyển động mới của Thủ đô

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW được tổ chức với tinh thần chủ động, tiên phong, khẩn trương và nghiêm túc để triển khai ngay Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội đang đứng trước thời cơ lịch sử chưa từng có khi hội tụ đầy đủ “bộ ba trụ cột chiến lược”: Thể chế - Quy hoạch - Mô hình tăng trưởng mới để định vị và vận hành như một trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, dẫn dắt và lan tỏa tư duy, mô hình mới, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Trung ương và cả nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đề nghị toàn hệ thống chính trị của thành phố tiên phong, gương mẫu trong đổi mới tư duy, phương thức hành động, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc lưu ý một số nội dung công việc phải tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW như sau:

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu kết luận hội nghị. 

 

Một là, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị là cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng để Thủ đô phát triển bứt phá trong kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc cùng đất nước; là bản thiết kế tổng thể và lộ trình hành động đồng bộ bộ ba trụ cột chiến lược: Thể chế - Quy hoạch - Mô hình phát triển mới của Thủ đô với tầm nhìn 100 năm; hình thành khung khổ thể chế vượt trội, mở ra không gian phát triển mới xứng tầm, định vị, vận hành và phát triển Thủ đô như một trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, dẫn dắt và lan tỏa cả nước, kết nối toàn cầu trong kỷ nguyên mới.

Hai là, Nghị quyết đặt ra yêu cầu tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị thực thi và sức chiến đấu của Đảng bộ và xuyên suốt 4 trục của hệ thống chính trị thành phố; đưa thể chế, quy hoạch, cơ chế chính sách về Thủ đô trở thành lợi thế cạnh tranh khu vực và quốc tế. Xây dựng Đảng bộ Thủ đô thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và năng lực cầm quyền.

Các cấp ủy Đảng phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo, tiên phong trong đổi mới tư duy và hành động, chuyển mạnh từ “quản lý hành chính” sang “kiến tạo và phục vụ phát triển”; lấy chăm lo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cấp chiến lược của Thành phố và cấp cơ sở làm khâu “đột phá của đột phá”.

Ba là, bộ ba trụ cột chiến lược: Thể chế - Quy hoạch - Mô hình phát triển mới của Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đòi hỏi một năng lực tư duy đột phá và kỷ luật thực thi vượt trội; đặt ra yêu cầu rất cao về tính kiên định trong đường lối lãnh đạo, tính quyết liệt, đổi mới sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành và năng lực quản trị rủi ro trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt là trước những cú sốc từ bên ngoài, những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, những rào cản từ tâm lý cục bộ, tư duy nhiệm kỳ, “lợi ích nhóm”…

Bốn là, Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố nhận thức rõ, phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới là sứ mệnh lịch sử vẻ vang nhưng cũng là trọng trách hết sức to lớn. Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ là định hướng, mà là danh dự và mệnh lệnh hành động để Thủ đô xứng đáng với vị thế, vai trò và kỳ vọng của Trung ương và cả nước. Do đó, toàn bộ hệ thống chính trị phải hành động với tinh thần: “Quyết liệt - Đồng bộ - Sáng tạo - Hiệu quả”; lấy kết quả thực chất làm thước đo; lấy sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm mục tiêu cuối cùng...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc khẳng định: Với truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô sẽ quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; biến nghị quyết thành chuyển động mới, thành kết quả mới, thành diện mạo mới của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.


Thu Hà
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều