Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Tổng Bí thư: Xây dựng Nghị quyết phải có tầm nhìn xa, bảo đảm tính khả thi và tính hành động caoMới Công bố quyết định của Ban Bí thư về nhân sự Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai ChâuMới Thủ tướng: Hỗ trợ thêm 5-10 triệu đồng với các hộ dân được xây, sửa nhà sau thiên taiMới Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạoMới Ban Bí thư điều động, chỉ định đồng chí Vũ Hoàng Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng SơnMới Thủ tướng: Mục tiêu tăng trưởng hai con số là một "ngọn núi cao" cần chinh phụcMới Đồng chí Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội XIV của ĐảngMới Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâmMới Tiếp tục xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, phát huy dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệpMới Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt NamMới Kỷ niệm trọng thể 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt NamMới Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt NamMới Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema, Liên bang NgaMới Tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính NgọMới Nâng tầm tham mưu chiến lược cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư phápMới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho đổi mới và phát triểnMới Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Philippines Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng chào mừng Đại hội Đảng Kết luận của Tổng Bí thư về công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Không gian trưng bày "Dưới cờ Đảng quang vinh" khẳng định vai trò khoa học xã hội

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 5/1, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức khai trương không gian trưng bày với chủ đề “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình”.

Không gian trưng bày do Viện Sử học và Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới phối hợp thực hiện, là hoạt động có ý nghĩa chính trị, khoa học và văn hóa sâu sắc, góp phần nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định vai trò nền tảng của khoa học xã hội và nhân văn trong sự nghiệp phát triển quốc gia.

GS.TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu khai mạc tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, GS.TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh: Đây không chỉ là dịp tổng kết những thành tựu to lớn, toàn diện mà đất nước đạt được sau 40 năm Đổi mới, mà còn là minh chứng sinh động cho vai trò đồng hành, dẫn dắt của khoa học xã hội và nhân văn trong việc cung cấp luận cứ khoa học cho đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Theo GS.TS Lê Văn Lợi, khoa học xã hội và nhân văn đã và đang góp phần bồi đắp bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng phát triển dân tộc, làm sâu sắc thêm nhận thức lý luận, dự báo xu thế và định hướng các quyết sách chiến lược trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Không gian trưng bày được thiết kế như một dòng chảy liên tục, nơi lịch sử và kinh tế, quá khứ và hiện tại, lý luận và thực tiễn hoạch định chính sách cùng hội tụ. Qua đó, làm nổi bật chân lý xuyên suốt: Khoa học xã hội và nhân văn luôn gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Trong không gian trưng bày, Viện Sử học – một trong những đơn vị tiền thân của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – giới thiệu những thành tựu tiêu biểu trong hơn 70 năm hình thành và phát triển. Là cơ quan nghiên cứu hàng đầu về lịch sử dân tộc, Viện Sử học đã công bố nhiều công trình khoa học có giá trị đặc biệt, góp phần làm sáng tỏ tiến trình dựng nước và giữ nước, khẳng định bản sắc, bản lĩnh và con đường phát triển của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Những dấu ấn học thuật tiêu biểu như bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập, các công trình công bố tư liệu Hán Nôm kinh điển, cùng nhiều nghiên cứu phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chính trị, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, đã khẳng định vai trò trụ cột của Viện Sử học trong nền khoa học xã hội và nhân văn nước nhà.

PGS.TS. Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Nguyên Viện trưởng Viện Sử học giới thiệu những thành tựu tiêu biểu trong hơn 70 năm hình thành và phát triển.

Song hành trong không gian trưng bày là những đóng góp nổi bật của Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới – đơn vị có hơn 65 năm xây dựng và phát triển, luôn đồng hành cùng lịch sử dân tộc trong nghiên cứu lý luận và thực tiễn kinh tế. Từ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, giai đoạn Đổi mới đến hội nhập quốc tế, Viện đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học quan trọng cho việc hoạch định đường lối, chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước.

Hiện nay, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong nghiên cứu kinh tế vĩ mô, hội nhập quốc tế, tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần định hướng phát triển quốc gia trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động.

Khẳng định ý nghĩa của sự kiện, GS.TS Lê Văn Lợi cho rằng, không gian trưng bày không chỉ là sự tổng kết thành tựu khoa học, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về vai trò không thể thay thế của khoa học xã hội và nhân văn trong kỷ nguyên phát triển mới. Khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình, khoa học xã hội và nhân văn sẽ tiếp tục là nguồn lực trí tuệ quan trọng, góp phần định hướng giá trị, dự báo xu thế và kiến tạo con đường phát triển bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.


Theo Báo Tin tức và Dân tộc
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều