Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ tài chính
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn công tác Bộ Tài chính tham dự Hội nghị Thường niên IMF/WB năm 2026 tại Thái Lan

Từ ngày 14-16/10/2026, Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam do ông Nguyễn Quốc Phương, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) năm 2026 diễn ra tại Thái Lan. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã tích cực tham gia các diễn đàn đa phương cấp cao và triển khai nhiều cuộc làm việc song phương với lãnh đạo các tổ chức tài chính quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác, chia sẻ chính sách và huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước.

Đoàn công tác Việt Nam tham dự Hội nghị. Ảnh: Hà Vy

Khẳng định vai trò trách nhiệm của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương

Ngày đầu tiên trong chuyến công tác, Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương tham dự Hội thảo Thượng đỉnh Thường niên lần thứ 57 của Nhóm các nước thành viên Đông Nam Á tại IMF/WB (SEAVG) dưới hình thức Đối thoại bàn tròn cấp Bộ trưởng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit. Sự kiện có sự tham dự của Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva, các Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước ASEAN, Giám đốc Điều hành đại diện nhóm SEAVG và Lãnh đạo cấp cao Vụ Châu Á - Thái Bình Dương thuộc IMF.

Chương trình nghị sự của Hội thảo SEAVG tập trung vào việc đánh giá bối cảnh vĩ mô toàn cầu, cập nhật định hướng chiến lược của WBG và IMF trong năm tài chính 2026, đồng thời thảo luận chuyên đề về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) tới thị trường lao động khu vực. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực phục hồi không đồng đều, chịu tác động tiêu cực từ các cú sốc nguồn cung năng lượng, biến động địa chính trị, biến đổi khí hậu cùng mặt bằng lãi suất cao kéo dài, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về quản trị rủi ro vĩ mô linh hoạt và thận trọng.

Tại phiên thảo luận, đại biểu các nước SEAVG đánh giá cao việc WBG đẩy mạnh huy động nguồn vốn tư nhân qua Nền tảng Bảo lãnh hợp nhất, công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá và nỗ lực cắt giảm thời gian phê duyệt dự án từ 19 tháng xuống 10 tháng. Nhóm đề nghị WBG duy trì nguyên tắc tự nguyện đối với Khung đánh giá Tốt nghiệp IBRD và tách biệt quá trình này giữa IBRD và IFC. Về phía IMF, Nhóm SEAVG nhấn mạnh cần tái phân bổ tỷ lệ Quota theo Hướng dẫn Diriyah để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các nước đang phát triển, đồng thời nâng cao chất lượng giám sát vĩ mô cân bằng, tránh phụ thuộc quá mức vào điều chỉnh tỷ giá.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hà Vy

Đối với chuyên đề thị trường lao động trong thời đại AI, các nghiên cứu từ IMF cho thấy mặc dù cầu lao động chịu tác động trực tiếp giảm khoảng 10% ở giai đoạn đầu, thị trường đã dần ổn định nhờ sự gia tăng nhu cầu đối với các nhóm kỹ năng mới như chuyên gia AI, lập trình viên và quản trị dữ liệu. Đối với các nền kinh tế đang phát triển sở hữu lực lượng lao động trẻ như Việt Nam, Indonesia và Philippines, các quốc gia thống nhất định hướng tập trung đổi mới giáo dục đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng số, phát triển hạ tầng kỹ thuật số và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội linh hoạt.

Thay mặt Bộ Tài chính Việt Nam, Trưởng đoàn Nguyễn Quốc Phương khẳng định cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động và có trách nhiệm cùng các quốc gia thành viên SEAVG nhằm bảo vệ lợi ích chung của khu vực tại các diễn đàn tài chính toàn cầu. Bộ Tài chính Việt Nam mong muốn WBG và IMF tiếp tục phát huy vai trò đối tác đa phương tin cậy, cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, chi phí hợp lý và tư vấn chính sách sát thực tiễn.

Cũng trong ngày 14/10, Đoàn công tác Bộ Tài chính đã tham dự Hội thảo bàn tròn của Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD) với chủ đề "Làm thế nào để khơi thông và thu hút mạnh mẽ hơn nguồn lực từ khu vực tư nhân cho phát triển nông thôn". Phát biểu tại hội thảo, Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương đã chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác công – tư (PPP) gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp, phát huy vai trò của các công cụ tài chính không có bảo lãnh của Chính phủ (NSO), thúc đẩy các mô hình tài chính hỗn hợp và cơ chế chia sẻ rủi ro để thu hút hiệu quả nguồn vốn thương mại.

Đoàn công tác Bộ Tài chính tham dự Hội thảo bàn tròn IFAD. Ảnh Hà Vy

Tăng cường đối thoại song phương và thu hút nguồn lực phát triển

Bên cạnh các hoạt động đa phương, Đoàn công tác Bộ Tài chính đã triển khai chuỗi tiếp xúc, làm việc song phương với lãnh đạo nhiều tổ chức tài chính và đối tác quốc tế.

Trong cuộc làm việc với Ngân hàng Thế giới, Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương đã chủ trì làm việc với ông Carlos Felipe Jaramillo, Phó Chủ tịch WB phụ rộng khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, cùng ông Jorge Familiar, Phó Chủ tịch kiêm Thủ quỹ WB. Đại diện Bộ Tài chính đánh giá cao các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại và tư vấn chính sách nâng cao năng lực quản trị tài chính công của WB. Hai bên đã trao đổi chi tiết về định hướng thu hút, sử dụng nguồn vốn WB giai đoạn 2026–2030 và thống nhất các giải pháp đơn giản hóa, hài hòa hóa quy trình thủ tục để rút ngắn thời gian chuẩn bị, nâng cao hiệu quả triển khai và giải ngân dự án.

Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương tặng quà lưu niệm ông Kanda Masato - Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á

Tại buổi làm việc với Ngân hàng Phát triển Châu Á, Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương cùng đoàn công tác Việt Nam trao đổi với Chủ tịch ADB Masato Kanda về triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như phát triển hạ tầng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển khu vực tư nhân. Trong cuộc gặp Chủ tịch IFAD Alvaro Lario, hai bên đã thảo luận về việc sử dụng hiệu quả nguồn lực còn lại của IFAD13, xây dựng Định hướng chiến lược cơ hội quốc gia (COSOP) giai đoạn 2027–2032 và tham gia quá trình bổ sung nguồn lực IFAD14.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn cũng đã làm việc với Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch và Tập đoàn tư vấn tài chính Rothschild nhằm trao đổi về triển vọng kinh tế vĩ mô, quản lý nợ và các chỉ số tín nhiệm quốc gia. Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương nhấn mạnh định hướng của Việt Nam trong việc duy trì tăng trưởng kinh tế gắn với quản lý chặt chẽ các chỉ tiêu tài chính, bảo đảm an toàn đối ngoại và kiểm soát rủi ro tài khóa dự phòng. Đây là những nền tảng quan trọng giúp củng cố năng lực chống chịu trước các biến động bên ngoài, cải thiện hồ sơ tín nhiệm quốc gia và hướng tới mục tiêu đạt mức xếp hạng đầu tư (Investment Grade).

Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam làm việc với Phó Chủ tịch WB - Carlos Felipe Jaramillo. Ảnh: Hà Vy

Việc tham dự Hội nghị Thường niên IMF/WB năm 2026 và triển khai các hoạt động làm việc song phương đã tạo điều kiện để Bộ Tài chính tăng cường trao đổi chính sách, thúc đẩy hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế, đồng thời cập nhật các xu hướng và kinh nghiệm quốc tế trong huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phát triển. Qua đó, góp phần củng cố quan hệ hợp tác quốc tế và hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn tới.

NT


www.mof.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều