Hội nghị thường niên IMF/WB 2026: Bộ Tài chính Việt Nam và WB đạt được nhiều đồng thuận cao trong quan hệ hợp tác
Trong khuôn khổ Hội nghị Thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, Đoàn công tác Bộ Tài chính do đồng chí Nguyễn Quốc Phương, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại làm Trưởng đoàn, đã có các cuộc làm việc cấp cao với lãnh đạo và các chuyên gia hàng đầu của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB). Các buổi làm việc tập trung rà soát quan hệ đối tác toàn diện, đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi, đồng thời thảo luận sâu rộng về Khung đối tác quốc gia (Country Partnership Framework - CPF) giai đoạn 2027–2032 và định hướng hợp tác trong thời gian tới.
Đoàn công tác Bộ Tài chính đã có các phiên làm việc trực tiếp với lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Thế giới gồm: ông Carlos Felipe Jaramillo, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương; ông Jorge Familiar, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách ngân khố; ông Sarvesh Suri, Phó Chủ tịch Khu vực phụ trách châu Á và Thái Bình Dương, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC); và bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, Campuchia và Lào.

Đoàn công tác Bộ Tài chính làm viêc với Phó Chủ tịch WB - Carlos Felipe Jaramillo. Ảnh: Hà Vy
Đánh giá toàn diện quan hệ hợp tác và hiệu quả sử dụng nguồn vốn WB tại Việt Nam
Trao đổi tại các buổi làm việc, Lãnh đạo Nhóm Ngân hàng Thế giới đều bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội toàn diện của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là sự kiên định trong việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và duy trì kỷ luật tài khóa nghiêm ngặt.
WB nhấn mạnh rằng, thông qua các chiến lược hỗ trợ toàn cầu dành cho nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình (MICs) – nhóm các quốc gia hiện đang chiếm khoảng 73% dân số thế giới, 38% GDP toàn cầu và đóng vai trò quyết định đối với các kết quả phát triển toàn cầu – Việt Nam luôn được coi là một trong những hình mẫu tiêu biểu và thành công trên thế giới về hiệu quả quản lý, hấp thụ và sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của WB. Các danh mục tài chính từ WB đã được Việt Nam giải ngân và phân bổ đúng trọng tâm, trọng điểm, góp phần kiến tạo hệ thống hạ tầng giao thông huyết mạch, các dự án thủy lợi lớn, hệ thống y tế, giáo dục cơ sở và các chương trình giảm nghèo đa chiều, mang lại lợi ích thiết thực cho hàng triệu người dân.
“Việt Nam không chỉ sử dụng hiệu quả từng đồng vốn vay mà còn thể hiện năng lực điều phối chính sách rất thành công, chuyển các nguồn lực tài chính quốc tế thành động lực tăng trưởng thực chất, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của khu vực và thế giới,” đại diện cấp cao WB chia sẻ tại buổi làm việc.
Phát biểu tại các cuộc làm việc, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Trưởng đoàn Nguyễn Quốc Phương trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ quý báu của Nhóm Ngân hàng Thế giới đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong suốt thời gian qua.
Trưởng đoàn Nguyễn Quốc Phương chia sẻ: “Để hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội của Việt Nam giai đoạn tới là rất lớn, tập trung vào hạ tầng chiến lược, chuyển đổi năng lượng và kinh tế số. Riêng đối với nguồn vốn vay IBRD của WB giai đoạn 2026–2030, nhu cầu dư kiến huy động khoảng gần 10 tỷ USD. Mặc dù ngân sách nhà nước đã nỗ lực cân đối, bài toán thiếu hụt nguồn lực tài chính tổng thể vẫn là thách thức lớn. Do đó, việc WB dự kiến có khả năng cung cấp nguồn lực khoảng 10 tỷ USD giai đoạn 2026–2030 (bình quân khoảng 2 tỷ USD/năm) có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đáp ứng khoảng 26% tổng nhu cầu vốn vay nước ngoài (khoảng 38 tỷ USD) cho giai đoạn 2026 – 2020”.

Đoàn công tác Bộ Tài chính làm viêc với Phó Chủ tịch IFC. Ảnh: Hà Vy
Trình bày định hướng chiến lược, Trưởng đoàn Nguyễn Quốc Phương đã đề xuất các nội dung trọng tâm, bám sát các trụ cột cải cách trong chiến lược hỗ trợ các quốc gia có thu nhập trung bình (MICs) mới như Việt Nam:
Thứ nhất, đổi mới hỗ trợ tài chính và tối ưu hóa danh mục: Đề nghị WB tiếp tục duy trì quy mô nguồn vốn IBRD ở mức hợp lý, cung cấp các sản phẩm tài chính tích hợp, linh hoạt, cạnh tranh về chi phí, kết hợp với các khoản vay hỗ trợ ngân sách (DPF) có khả năng giải ngân nhanh nhằm hỗ trợ kịp thời các cải cách thể chế và cân đối vĩ mô của Việt Nam. Cụ thể, trong cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách ngân khố, ông Nguyễn Quốc Phương đã trao đổi sâu về các giải pháp đa dạng hóa đồng tiền vay, tối ưu hóa kỳ hạn và quản lý rủi ro danh mục nợ dựa trên các cập nhật thị trường mới nhất của WB.
Thứ hai, áp dụng các công cụ tài chính thông minh và huy động tư nhân: Đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng các giải pháp tài chính tích hợp, mở rộng các công cụ bảo lãnh, chia sẻ rủi ro và các giải pháp tài chính bằng nội tệ để thu hút mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực từ khu vực tư nhân; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với IFC trong việc khơi thông dòng vốn đầu tư tư nhân vào hạ tầng xanh và năng lượng tái tạo.
Thứ ba, gắn kết chặt chẽ hỗ trợ tri thức với thực tiễn: Mong muốn WB tiếp tục đóng vai trò là “ngân hàng tri thức”, cung cấp các tư vấn chính sách vĩ mô sâu sắc, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc giải quyết các thách thức phát triển như bẫy thu nhập trung bình, già hóa dân số và phát triển thị trường vốn bền vững.
Trong cuộc làm việc song phương trực tiếp với Phó Chủ tịch WB phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Carlos Felipe Jaramillo, Trưởng đoàn Nguyễn Quốc Phương đã nhận được sự đồng thuận cao từ lãnh đạo cấp cao WB. Phó Chủ tịch WB Carlos Felipe Jaramillo đánh giá rất cao những bước tiến vươn mình mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam, khẳng định WB coi Việt Nam là đối tác chiến lược hàng đầu tại khu vực Đông Á - Thái Bình Dương và sẵn sàng dành nguồn lực ưu tiên cao nhất để đồng hành cùng Việt Nam.

Đoàn công tác Bộ Tài chính làm viêc với Ông Jorge Familiar, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Ngân khố của WB. Ảnh: Hà Vy
Phối hợp xây dựng Khung đối tác quốc gia (CPF) giai đoạn 2027–2032
Tâm điểm của các cuộc làm việc là quá trình thảo luận, thống nhất các bước đi chiến lược để phối hợp xây dựng Khung đối tác quốc gia (Country Partnership Framework - CPF) giai đoạn 2027–2032. Dựa trên định hướng chiến lược tổng thể của WB đối với các quốc gia có thu nhập trung bình nhằm vượt qua bẫy thu nhập trung bình và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hai bên thống nhất đánh giá CPF 2027–2032 sẽ đóng vai trò là “kim chỉ nam” vô cùng quan trọng, định hình toàn bộ khuôn khổ hợp tác tài chính và kỹ thuật giữa Việt Nam và WB trong giai đoạn này.
Trưởng đoàn Nguyễn Quốc Phương đề nghị quá trình xây dựng CPF cần bám sát thực tiễn phát triển của Việt Nam, tập trung vào ba trụ cột chính: (i) Hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng đô thị thông minh và ứng phó biến đổi khí hậu; (ii) Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; và (iii) Thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển nông nghiệp bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.
Lãnh đạo WB hoàn toàn nhất trí với các định hướng ưu tiên của phía Việt Nam và cam kết sẽ chỉ đạo các ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện Khung đối tác quốc gia với chất lượng cao nhất, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Các cuộc làm việc giữa Đoàn công tác Bộ Tài chính và lãnh đạo cấp cao Nhóm Ngân hàng Thế giới tại Hội nghị Thường niên IMF/WB năm 2026 đã thành công tốt đẹp, đạt được sự đồng thuận cao ở nhiều nội dung chiến lược quan trọng.
Kết quả này tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế và hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong quan hệ hợp tác quốc tế; đồng thời củng cố vững chắc niềm tin của định chế tài chính lớn nhất hành tinh đối với kỷ luật tài khóa, năng lực quản lý nợ công và tầm nhìn phát triển dài hạn của Chính phủ Việt Nam. Đây là tiền đề quan trọng để mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và WB sâu sắc hơn, hiệu quả hơn và mang tầm chiến lược cao hơn trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Nụ Nguyễn


