Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hà Nội
Hà Nội
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xã Suối Hai năm 2025: Chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn mới - Vững quản trị, bền hạ tầng, lan tỏa cộng đồng.

Năm 2025 đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của xã Suối Hai - năm đầu tiên địa phương chính thức đi vào vận hành theo mô hình chính quyền mới. Trong bối cảnh nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, từng bước ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Từ công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội đến xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững quốc phòng - an ninh, xã Suối Hai đã ghi dấu nhiều kết quả nổi bật, tạo nền tảng quan trọng cho chặng đường phát triển bền vững phía trước. Những chuyển biến tích cực trong năm 2025 không chỉ thể hiện tinh thần đổi mới, quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, mà còn khẳng định sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân trong xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhìn lại chặng đường một năm đã qua, có thể khẳng định 2025 là năm bản lề, đặt nền móng quan trọng để xã Suối Hai vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu xây dựng địa phương xanh - văn minh - hiện đại. Dưới đây là 10 sự kiện tiêu biểu, ghi dấu những nỗ lực, thành tựu nổi bật của xã trong năm qua.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định công tác cán bộ cho lãnh đạo xã Suối Hai

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định công tác cán bộ cho lãnh đạo xã Suối Hai

1. Công bố thành lập xã Suối Hai và kiện toàn bộ máy cán bộ

Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025, xã Suối Hai chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của xã Tản Lĩnh, Ba Trại và một phần của xã Cẩm Lĩnh, Thụy An (huyện Ba Vì cũ). Với quy mô 51,56km², gồm 24 thôn và khoảng 35.201 người, Suối Hai bước vào giai đoạn phát triển mới với bộ máy chính quyền được kiện toàn đồng bộ, hướng tới phục vụ nhân dân hiệu quả hơn. Chiều 30-6, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập xã và trao các quyết định của thành phố Hà Nội về công tác cán bộ, qua đó công bố các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2025–2030 nhằm bảo đảm vận hành ổn định mô hình chính quyền hai cấp tại cơ sở.

Theo các quyết định được công bố, đồng chí Đỗ Mạnh Hưng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Chu Huy Phương giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Mạnh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Ngay sau sắp xếp, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã đã chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thiện văn bản, xử lý công việc tồn đọng và phát sinh, tạo nền tảng để Suối Hai chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội Đảng bộ xã Suối Hai

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội Đảng bộ xã Suối Hai

2. Kiện toàn tổ chức, khơi dậy khát vọng phát triển bền vững

Năm 2025, xã Suối Hai ghi dấu bằng chuỗi sự kiện chính trị - xã hội mang tính “khởi đầu” và tạo đà bứt phá cho giai đoạn phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Mở đầu là Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Suối Hai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 12-8, với sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và 186 đại biểu đại diện 1.789 đảng viên. Đại hội có ý nghĩa lịch sử khi xác lập tầm nhìn, phương châm hành động và động lực đồng thuận trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền hai cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đại hội thống nhất mục tiêu: phát huy đại đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo - điều hành, đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, chuyển đổi số, quyết tâm đưa Suối Hai sớm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tiếp nối khí thế đó là chuỗi Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2025-2030, thể hiện rõ tinh thần “dân vận khéo” và sức mạnh cộng đồng. Tiêu biểu, chiều 16-9, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Suối Hai lần thứ I với 168 đại biểu, phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, có sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Đại hội đã hiệp thương cử 58 Ủy viên Ủy ban MTTQ xã Suối Hai khóa I; ông Nguyễn Minh Đức được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Suối Hai nhiệm kỳ 2025-2030. Ngay sau đó, các Đại hội Hội Nông dân (19-9), Đoàn Thanh niên (20-9), Hội Cựu chiến binh (22-9), Hội LHPN (23-9)… tiếp tục được tổ chức, kiện toàn, hướng tới các mục tiêu “nông dân số”, “bình dân học vụ số”, bảo vệ môi trường, chăm lo hội viên, góp phần xây dựng Suối Hai văn minh, giàu đẹp, phát triển bền vững.

3. Vận hành “Điểm Phục vụ hành chính công” - nâng chất lượng dịch vụ công phục vụ nhân dân doanh nghiêp, kết hợp thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số mạnh mẽ

Xã Suối Hai đã chủ động huy động lực lượng, bố trí nhân sự phù hợp nhằm bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp không bị đứt gãy hay gián đoạn trong quá trình sáp nhập và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cách làm quyết liệt, linh hoạt của địa phương đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ và đánh giá cao từ Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Song song với việc vận hành hiệu quả Điểm Phục vụ hành chính công, xã đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số ở cơ sở. Triển khai thực hiên Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Phát động phong trào “Bình dân học vụ số” và triển khai chiến dịch 45 ngày đêm ra quân hỗ trợ chuyển đổi số nhằm tạo khí thế thi đua, lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng. Khôi phục 78 chứng thư số; 100% văn bản đi đến qua phần mềm; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và xây dựng Trang thông tin điện tử, Fanpage Suối Hai News, Kênh Zalo OA góp phần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân trên môi trường mạng. Đồng thời, xã triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe, góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu, phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công chính xác, thuận tiện hơn cho người dân. Hoạt động kinh doanh số cũng được triển khai, với các hình thức bán hàng online trên các nền tảng số phát triển mạnh mẽ, doanh thu bán hàng online của Hội doanh nghiệp xã Suối Hai mỗi tháng đạt từ 1,2 - 1,5 tỷ đồng, các hoạt động chi trả, thanh toán không dùng tiền mặt trong giáo dục, chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách, tại các cửa hàng, chợ… được triển khai đồng bộ và đã tạo thành thói quen của nhân dân.

4. Tập trung công tác quy hoạch, thu ngân sách vượt kế hoạch

Năm 2025, xã Suối Hai tập trung mạnh vào công tác quy hoạch, giải ngân vốn đầu tư và quản lý thu - chi ngân sách, qua đó tạo nền tảng cho phát triển dài hạn. Điểm nhấn là việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 sân Gold MHD, góp phần cụ thể hóa định hướng không gian, mở ra dư địa thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ - du lịch và hình thành các dự án có tính động lực.

Đến hết năm 2025, Suối Hai đạt kết quả tích cực khi thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật nhất là thu ngân sách nhà nước đạt 3.993 triệu đồng (180% dự toán giao); thu ngân sách xã ước đạt 206.940 triệu đồng (123% kế hoạch), giải ngân vốn đầu tư công đạt 98%, phản ánh nỗ lực khai thác nguồn thu, quản trị tài chính công và tăng năng lực cân đối ngân sách địa phương.

Về hạ tầng, ngày 17-7, xã tổ chức khởi công dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 414 đi Vườn quốc gia Ba Vì - công trình trọng điểm dài hơn 8,6km, tổng vốn hơn 346 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Dự án có ý nghĩa như “đòn bẩy” phát triển: mở rộng không gian tăng trưởng, giảm ùn tắc mùa cao điểm, tăng kết nối các điểm du lịch lớn, thu hút đầu tư và cải thiện diện mạo - chất lượng sống nông thôn Suối Hai.

5. Tiếp tục quan tâm đến sản phẩm thương hiệu, thế mạnh của địa phương:

Xã tập trung thúc đẩy phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như Chè Ba Trại, Mai trắng An Hòa, các sản phẩm từ sữa,… triển khai hiệu quả chương trình“mỗi xã một sản phẩm” OCOP: 20 sản phẩm được đánh giá 3 - 4 sao, tăng 175% so với cùng kỳ. Xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương đánh giá 5 sao cho 5 sản phẩm, đồng thời rà soát, lập danh sách đăng ký tham gia OCOP cho 52 sản phẩm, tạo nền tảng mở rộng thị trường và gia tăng giá trị sản phẩm địa phương.

Cùng với nông nghiệp, xã chú trọng phát triển du lịch - thế mạnh của địa phương, định hướng vào du lịch trải nghiệm và du lịch cộng đồng. Năm 2025, du lịch phát triển ổn định với 27 cơ sở lưu trú, đón khoảng 397.000 lượt khách (tăng 8,5% so với cùng kỳ), doanh thu đạt 67 tỷ đồng (tăng 8,2%). Xã phối hợp tổ chức gian hàng giới thiệu sản phẩm và điểm đến du lịch tại Lễ hội Du lịch Hà Nội.

6. Suối Hai chủ động ứng phó thiên tai, triển khai dự án chống sạt lở khẩn cấp

Hậu quả thiên tai tích lũy từ các năm trước cùng diễn biến thời tiết, khí hậu ngày càng cực đoan đã khiến xã Suối Hai xuất hiện nhiều điểm ngập úng, sạt lở và nguy cơ mất an toàn. Khi mô hình chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, nắm bắt kịp thời tình hình thực tế, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã chủ động huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, đồng thời đề nghị thành phố xem xét ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Qua rà soát, địa phương ghi nhận các “điểm nóng” như ngập úng trên 6ha tại thôn Cẩm Phương, sạt lở nghiêm trọng khu vực hồ Tiên Sa (Hóc Cua) và nguy cơ sạt lở lớn tại xóm Xẩm, thôn 9. Việc thành phố xem xét ban bố tình huống khẩn cấp không chỉ tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực, kinh phí và giải pháp kỹ thuật kịp thời, mà còn mở ra phương án di dân, tái định cư khi cần thiết, giúp người dân sớm ổn định đời sống và giảm thiểu thiệt hại trước thiên tai phức tạp.

Trên cơ sở đó, thành phố ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để triển khai Dự án: “Xử lý khẩn cấp các vị trí sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Suối Hai.” Mục tiêu dự án là ngăn chặn, khắc phục sạt lở, ổn định mái taluy sườn đồi giáp khu dân cư, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản Nhân dân, phục vụ công tác phòng chống thiên tai năm 2025 và các năm tiếp theo.

Dự án dự kiến xử lý 05 điểm sạt lở bằng giải pháp làm tường hộ chân, gia cố mái dốc, tổng chiều dài khoảng 650m.Tổng kinh phí dự kiến hơn 100 tỷ đồng. Tiến độ thi công phấn đấu hoàn thành trước 30-5-2026, và kết thúc tình huống khẩn cấp trước 30-6-2026.

7. Thành lập Hội Doanh nghiệp Suối Hai - tăng liên kết, hỗ trợ phát triển bền vững

Xã Suối Hai đặc biệt quan tâm xử lý các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và hộ kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể. Công tác hỗ trợ đăng ký kinh doanh, đăng ký hợp tác xã và phát triển doanh nghiệp được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Hiện nay, trên địa bàn xã có 844 hộ kinh doanh; riêng trong năm đã thực hiện cấp mới đăng ký kinh doanh cho 464 hộ, đạt 253% so với cùng kỳ năm 2024. Tính từ tháng 7/2025 đến nay, xã đã cấp được 137 giấy đăng ký kinh doanh, góp phần đưa các hoạt động sản xuất – kinh doanh vào nền nếp, đúng quy định pháp luật.

Đối với kinh tế tập thể, xã đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 2 HTX; hiện có 12 HTX đang hoạt động ổn định trên địa bàn và 1 HTX ngừng hoạt động. Các HTX cơ bản phát huy được vai trò trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhằm tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, UBND xã ban hành Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 08-10-2025 về việc thành lập Hội Doanh nghiệp xã Suối Hai. Đây là bước đi quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh trên địa bàn, tạo diễn đàn trao đổi, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau.

Các đồng chí lãnh đạo xã Suối Hai tặng hoa chúc mừng BCH Hội doanh nghiệp xã Suối Hai

Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Suối Hai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Suối Hai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức thành công ngày 24-11-2025 tại Khu du lịch Ao Vua, đánh dấu sự trưởng thành của khu vực kinh tế tư nhân địa phương. Chỉ sau hơn 2 tháng thành lập, Hội đã thu hút 64 hội viên. Đại hội thống nhất mục tiêu củng cố tổ chức, thúc đẩy liên kết sản xuất - kinh doanh, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao; đặt chỉ tiêu phát triển hội viên 10-15% mỗi năm, đồng thời tín nhiệm bầu ông Nguyễn Mạnh Thản làm Chủ tịch Hội, kỳ vọng Hội sẽ trở thành cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp với chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương bền vững.

Ủy ban MTTQ xã Suối Hai tổ chức chương trình “Bữa cơm tri ân” tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Lê

Tổ chức chương trình “Bữa cơm tri ân” tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Lê

8. Lan tỏa nghĩa tình an sinh - Tri ân người có công, sẻ chia cộng đồng

Ngay sau khi được thành lập; Công tác an sinh xã hội tại xã Suối Hai được triển khai đồng bộ, hiệu quả và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Với sự vào cuộc của MTTQ và sự đồng hành thiết thực của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, nhiều hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, người yếu thế, người có công đã được thực hiện kịp thời, đúng nhu cầu. Nổi bật là chương trình hỗ trợ cải tạo, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng: 17 căn nhà được sửa chữa, nâng cấp với tổng kinh phí 690 triệu đồng, góp phần ổn định đời sống, củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Bên cạnh hỗ trợ vật chất, các hoạt động tri ân mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc cũng được tổ chức trang trọng. Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), MTTQ xã Suối Hai đã tổ chức chương trình “Bữa cơm tri ân” tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Lê và gia đình vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Bình. Đây không chỉ là bữa cơm ấm áp nghĩa tình, mà còn là dịp nhắc nhớ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh, cống hiến cho độc lập tự do của dân tộc.

Tinh thần sẻ chia còn được thể hiện qua các đợt vận động hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai của hội Doanh nghiệp xã Suối Hai: Ủng hộ đồng bào Thái Nguyên 214 triệu đồng; ủng hộ đồng bào Phú Yên và Đắk Lắk 189 triệu đồng. Song song với đó, chính sách người có công và bảo trợ xã hội trên địa bàn xã được thực hiện nghiêm túc: trao trên 1.050 suất quà dịp 27-7 và 2-9 (hơn 1,8 tỷ đồng), giải quyết hồ sơ trợ cấp đúng hạn; cấp thẻ BHYT cho trên 1.500 đối tượng, chi trả trợ cấp 100% qua chuyển khoản, góp phần nâng cao chất lượng quản trị, bảo đảm an toàn và minh bạch, hướng tới mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.

9. Đẩy mạnh văn hóa - xã hội: Tuyên truyền hiệu quả, phong trào bứt phá thành tích

Trong năm 2025, các hoạt động văn hóa - xã hội trên địa bàn xã Suối Hai được triển khai sôi nổi, thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, củng cố khối đoàn kết cộng đồng và nâng cao đời sống tinh thần nhân dân. Các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục phát triển rộng khắp, tạo khí thế thi đua tích cực và môi trường rèn luyện lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bài bản, đa kênh và hiệu quả, giúp thông tin nhanh, đầy đủ, sinh động về các sự kiện chính trị - xã hội: phát hơn 220 chương trình phát thanh; đăng tải hơn 1.000 tin, bài trên fanpage của xã và hơn 200 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử. Hoạt động cổ động trực quan được đẩy mạnh tạo diện mạo trang trọng, rực rỡ, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm công dân.

Thành tích phong trào được ghi dấu qua nhiều sân chơi, hội thi: “Tuyên truyền sách và ca khúc măng non”, “Dân ca, dân vũ, dân nhạc” đạt giải khuyến khích và 01 giải triển vọng; “Đạt giải nhất thành phố thi Liên hoan thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu”; tham gia dự thi liên hoan“Cán bộ thư viện giỏi”. Tham gia Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hà Nội, xã Suối Hai đạt 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 11 Huy chương Đồng. Công tác bảo tồn di sản được chú trọng với 04 di tích xếp hạng cấp thành phố; di tích Đền Nam Cung đã trình hồ sơ đề nghị xếp hạng năm 2025, và 04 di tích khác rà soát để đề nghị năm 2026.

Đặc biệt, chiều 5-9-2025, xã tổ chức gặp mặt, biểu dương và khen thưởng 20 cá nhân tiêu biểu tham gia phục vụ, tuyên truyền và các khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Hoạt động này không chỉ ghi nhận đóng góp cụ thể, mà còn tiếp thêm động lực để lớp trẻ Suối Hai tiếp tục dấn thân, phụng sự, viết tiếp niềm tự hào quê hương anh hùng.

10. Xã Suối Hai vào top 4 xã, phường xuất sắc nhất và đạt giải Nhì cuộc thi: “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” Hà Nội năm 2025

Năm 2025 đánh dấu một sự kiện nổi bật của xã Suối Hai trong hành trình xây dựng nếp sống văn minh và cảnh quan nông thôn mới: triển khai phong trào, cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. Sau khi thành lập, Suối Hai đối mặt nhiều khó khăn với xuất phát điểm thấp: địa bàn rộng, dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn; quá trình thi công cầu gây bụi, ùn tắc và ảnh hưởng môi trường. Tuy vậy, với sự vào cuộc quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân, phong trào nhanh chóng trở thành điểm nhấn quan trọng.

Tại lễ phát động ngày 2-8-2025, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Mạnh kêu gọi toàn dân chung tay xây dựng “miền quê đáng sống”. Ngay sau đó, các thôn đồng loạt ra quân, tạo khí thế thi đua lan tỏa. Đảng ủy ban hành nghị quyết chuyên đề; UBND xã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo - Ban tổ chức - các tổ kiểm tra; đẩy mạnh tuyên truyền qua truyền thanh, fanpage và cổng thông tin, đồng thời hỗ trợ 24 thôn (2 triệu đồng/thôn/tháng) để tạo nguồn lực khởi động.

Phong trào phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các đoàn thể với nhiều mô hình sáng tạo. Tiêu chí “Sáng” đạt kết quả rõ rệt khi 95% ngõ xóm có chiếu sáng đạt chuẩn với hơn 3816 bóng LED (762 bóng lắp mới). Tiêu chí “Xanh”: trồng mới 1.909 cây xanh, hoa; nhiều điểm rác cũ được cải tạo thành vườn hoa, tiểu cảnh. Tiêu chí “Sạch”: tổ chức hơn 200 buổi vệ sinh với 7.300 lượt người; duy trì “Ngày thứ Bảy xanh”; 2.823/8.253 hộ phân loại rác tại nguồn (34%). Tiêu chí “Đẹp”: treo mới 550 pano; sơn sửa 4.846m tường bao, vẽ 670m² tranh bích họa; 7.560m² hàng rào được phát quang, hàng nghìn mét tường rào được sơn sửa; nhiều thôn hình thành điểm check-in, góp phần nâng tầm cảnh quan.

Đáng chú ý, xã huy động xã hội hóa hơn 2,1 tỷ đồng; 125 hộ dân hiến 1435 m2 đất thổ cư, đất nông nghiệp để làm đường giao thông và công trình phúc lợi; nhiều mô hình lan tỏa như “Ngôi nhà xanh - biến rác thành tiền”, điểm chữa cháy công cộng, 100% hộ gắn biển tên đường - số nhà; cơ chế chấm điểm - trao thưởng hàng tháng tạo động lực bền vững. Kết quả, Suối Hai vinh dự lọt Top 30 xã, phường Hà Nội có video dự thi xuất sắc, được đoàn công tác Thành phố kiểm tra thực tế và đánh giá cao. Là 1 trong 4 xã, phường xuất sắc nhất của Thủ đô Hà Nội và đạt giải Nhì cuộc thi năm 2025 của thành phố Hà Nội.

Phong trào không chỉ làm đẹp cảnh quan, cải thiện môi trường sống, mà quan trọng hơn đã vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc thi để trở thành nếp sống đẹp, hun đúc tinh thần trách nhiệm cộng đồng và khát vọng xây dựng Suối Hai văn minh, đáng sống.

Từ dấu mốc thành lập xã đến những bước tiến rõ nét trong cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng, ứng phó thiên tai, củng cố đoàn kết và phát triển kinh tế, Suối Hai 2025 đã khẳng định một tinh thần đổi mới - hành động - trách nhiệm. Đây chính là nền tảng quan trọng để xã tiếp tục tăng tốc giai đoạn 2025-2030, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân, xây dựng Suối Hai trở thành địa phương văn minh, giàu đẹp, bền vững.

Khuất Duyên


thanhuyhanoi.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều