64 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải Diên hồng lần thứ tư
(ĐCSVN) - Tối 18/12, Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư đã được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Lễ trao giải.

Dự buổi lễ có: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng Ban Chỉ đạo giải; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đại tướng Trịnh Văn Quyết; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể trung ương, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, các Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội một số tỉnh, thành phố...
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Năm 2025 là năm ghi dấu với nhiều quyết sách rất quan trọng, tạo bước ngoặt lịch sử của Đảng, Nhà nước, tất cả vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đây cũng là năm thiên tai, bão lũ, ngập lụt xảy ra nghiêm trọng tại nhiều địa phương, gây thiệt hại lớn về người và tài sản; tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, đất nước ta vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận: kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; phát triển văn hóa - xã hội đạt kết quả tích cực, nhiều mặt tiến bộ; an sinh xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, có mặt đột phá chưa từng có.

Năm 2025 cũng là năm Quốc hội tiếp tục kế thừa, phát huy, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, phản ứng nhanh trước yêu cầu của thực tiễn. Quốc hội đã xem xét, thảo luận, thông qua và quyết định khối lượng công việc rất lớn; lần đầu tiên tổ chức thành công Diễn đàn xây dựng pháp luật và Diễn đàn về hoạt động giám sát, khẳng định sự đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thi hành pháp luật; khẳng định phương thức giám sát mới, dân chủ, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Bên cạnh đó, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, với chủ đề “80 năm Quốc hội Việt Nam”, Giải Diên Hồng năm nay nhận được sự tham gia đông đảo của giới báo chí và sự quan tâm của công chúng. Ban Tổ chức giải nhận được những tác phẩm báo chí đầu tư công phu, kỹ lưỡng, mới mẻ, sáng tạo, có tác động lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, được độc giả đón nhận và Hội đồng chấm giải đánh giá cao. Nhiều bài viết đã nêu bật được những thành tựu của Quốc hội qua 80 năm hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của đất nước; phản ánh, phân tích sâu sắc về các hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu dân cử trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, bước sang năm mới 2026, các nhà báo tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng, phản ánh khách quan, đa chiều mọi mặt của cuộc sống; đồng hành cùng Quốc hội, chuyển tải kịp thời, đầy đủ hoạt động của Quốc hội; phát hiện những bất cập trong xây dựng và thi hành pháp luật, giúp cho các cơ quan dân cử hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, báo chí cần lan tỏa mạnh mẽ quyết tâm mới, khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; tiếp tục phản ánh những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, xác định công tác lập pháp là “đột phá của đột phá”, đi trước, mở đường; hoạt động giám sát phải thực chất, truy đến cùng trách nhiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo; nâng cao hơn nữa chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng phát biểu: mỗi quyết định của Quốc hội đều phải thể hiện tầm nhìn chiến lược, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa bảo đảm định hướng phát triển lâu dài.
Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức đã vinh danh 64 tác phẩm xuất sắc nhất trong tổng số hơn 3.500 tác phẩm tham dự giải, trong đó có 5 giải A, 12 giải B, 22 giải C và 25 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Văn phòng Quốc hội cho 15 cơ quan báo chí tiêu biểu, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân đã tích cực tham gia hưởng ứng giải.
Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng Đỗ Văn Chiến đã phát động Giải Diên Hồng lần thứ năm.
Để Giải Diên Hồng lần thứ năm đạt kết quả tốt hơn nữa, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng Đỗ Văn Chiến mong muốn, các tác phẩm cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, của Quốc hội, tuyên truyền sâu rộng, đậm nét về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; về đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Các tác phẩm phân tích, làm sâu sắc hơn nữa những chính sách mang tính chiến lược trong các luật, nghị quyết của Quốc hội; tăng tính phản biện và giám sát của nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi tổ chức và cá nhân; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.



