Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của ĐảngMới Giới thiệu đồng chí Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVIMới Thủ tướng chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo TW về chính sách nhà ở, bất động sảnMới Hình thành, xây dựng và phát triển trí tuệ nhân tạo tự chủ mang bản sắc và tri thức Việt NamMới Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộcMới (Ảnh) Đồng chí Trần Cẩm Tú dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ươngMới Tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh để Hà Nội phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thùMới Ảnh: Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của ĐảngMới Tập trung toàn lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn xây dựng hạ tầng hàng đầu Trung Quốc Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ chào từ biệt Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Chính phủ và chính quyền địa phương Tăng trưởng cao nhưng phải trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn Chuyển đổi căn bản mô hình tăng trưởng dựa vào năng suất và đổi mới sáng tạo Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên: Lá cờ đầu trên tuyến biên giới

 - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) là đơn vị 4 năm liền được Bộ Tư lệnh Biên phòng tặng cờ Thi đua Quyết thắng; Đảng bộ 4 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2022 - 2025).

Để đạt được thành tích cao quý trên, trong những năm qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đã đoàn kết một lòng, vượt mọi khó khăn, cùng nhau quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền đoạn biên giới phụ trách, xứng đáng là lực lượng tuyến đầu, lá chắn thép nơi cửa ngõ Hà Tiên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Đơn vị có nhiệm vụ quản lý hơn 14km đường biên giới trên bộ, bờ biển dài khoảng 21km, tiếp giáp tỉnh Kampot của Vương quốc Campuchia. Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên là cửa ngõ giao thương quan trọng giữa Việt Nam với Campuchia và các nước trong khu vực, cũng là nơi tiếp đón các đoàn khách hoạt động đối ngoại, giao lưu văn hóa, tham quan…

Để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phát huy truyền thống anh hùng, không ngừng học tập, trau dồi đạo đức, lối sống để đáp ứng tốt nhu cầu công tác và nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mở cửa hội nhập.

Đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác đối ngoại trong quản lý bảo vệ biên giới; thường xuyên gặp gỡ, họp bàn, trao đổi thông tin, tình hình trên khu vực biên giới với các lực lượng phía đối diện.

Đơn vị còn phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường trên đường biên, mốc quốc giới, có biện pháp xử lý nhanh chóng.

Thượng tá Nguyễn Tấn Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, nhận cờ Thi đua Quyết thắng năm 2025 do Bộ Tư lệnh Biên phòng trao tặng.

Năm 2025, đơn vị đã bắt 248 vụ, 422 đối tượng có hành vị vi phạm về xuất cảnh, nhập cảnh qua lại cửa khẩu; tiếp nhận 18 lượt trao trả với tổng số 489 công dân Việt Nam từ các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia do có hành vi nhập cảnh, cư trú, lao động bất hợp pháp và vi phạm pháp luật tại Campuchia.

Đơn vị đã bắt 7 vụ, tang thu giữ gần 4.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 7,6964 gram ma túy loại Methamphetamine; bắt 3 vụ, 3 đối tượng truy nã và bàn giao đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, Công an TP. Hải Phòng và Công an TP. Hà Nội di lý về địa phương để chấp hành án phạt; xử lý vi phạm hành chính 255 vụ, 425 đối tượng, phạt tiền trên 1,2 tỷ đồng...

Thiếu tá Hà Huy Mong, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, chia sẻ: “Trạm luôn có sự phối hợp tốt trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tội phạm khác, không gây phiền hà cho Nhân dân và doanh nghiệp”.

Không chỉ tuần tra, kiểm soát, quản lý tốt biên giới, làm tốt công tác tại cửa khẩu, những năm qua, chỉ huy đơn vị đã phối hợp với các đoàn thể nơi đóng quân làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chung tay vì người nghèo. Cụ thể, nhiều chương trình, phong trào được cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia, như: “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Hũ gạo tình thương”, “Tiết học biên cương”…

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tuyên truyền pháp luật, các quy định khu vực biên giới.

Thượng tá Nguyễn Tấn Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết, trong năm, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền tập trung về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo báo và không theo quy định (IUU) cho 320 chủ phương tiện, thuyền viên tham gia; tặng 100 ảnh Bác Hồ, 100 lá cờ Tổ quốc, phát 300 tờ rơi tuyên truyền.

Đơn vị tổ chức tuyên truyền riêng lẻ, kết hợp trong quá trình làm thủ tục xuất, nhập bến cho 1.100 lượt phương tiện, 5.500 lượt thuyền trưởng và thuyền viên, phát trên 2.000 tờ rơi tuyên truyền. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới quốc gia, các hiệp định, quy chế biên giới… cho Nhân dân ở khu vực biên giới.

“Ở khu vực này, mỗi khi có vụ việc trong dân, cán bộ Biên phòng có mặt giải quyết kịp thời. Người già, trẻ nhỏ khi đau yếu, bệnh tật đều nhờ các chú Bộ đội Biên phòng Hà Tiên giúp đỡ. Ngoài khám bệnh, cho thuốc, các chú còn thăm hỏi, động viên tinh thần. Chúng tôi rất vui khi được sống tại đây và yên tâm vì an ninh, trật tự khu vực biên giới luôn ổn định…”, chị Thị Loan, phường Hà Tiên chia sẻ.

Bài và ảnh: TIẾN VINH


baoangiang.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Không có dữ liệu

Tin đọc nhiều