Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn xây dựng hạ tầng hàng đầu Trung QuốcMới Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trảiMới Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ chào từ biệtMới Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM LàoMới Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nướcMới Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt NamMới Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong thời gian tớiMới Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Chính phủ và chính quyền địa phươngMới Tăng trưởng cao nhưng phải trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớnMới Chuyển đổi căn bản mô hình tăng trưởng dựa vào năng suất và đổi mới sáng tạoMới Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phươngMới Ảnh: Đồng chí Trần Cẩm Tú làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan về công tác chuẩn bị Đại hội XIV của ĐảngMới Tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị Đại hội XIV của ĐảngMới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời phỏng vấn báo chí nhân năm mới 2026Mới Tổng Bí thư: Xây dựng Nghị quyết phải có tầm nhìn xa, bảo đảm tính khả thi và tính hành động caoMới Ban Bí thư điều động, chỉ định đồng chí Vũ Hoàng Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Đồng chí Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội XIV của Đảng Tiếp tục xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, phát huy dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp Kỷ niệm trọng thể 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc lịch sử quan trọng, thể hiện ý chí, niềm tin, khát vọng của toàn dân tộc Việt Nam trên hành trình xây dựng và phát triển đất nước. Hướng tới Đại hội, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bày tỏ niềm tin và kỳ vọng đại hội sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời, tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.


Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Phương Thảo: Tiếp tục hoạch định những chủ trương, quyết sách chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ để phát huy vai trò của thanh niên

Trong không khí phấn khởi hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tuổi trẻ Quảng Ninh bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng. Thế hệ thanh niên hôm nay nhận thức rõ vinh dự, trách nhiệm của mình trước vận mệnh đất nước, trước khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng và hạnh phúc.

Thanh niên Quảng Ninh cũng như thanh niên cả nước luôn mang trong mình khát vọng được học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến trong một môi trường ổn định, công bằng, phát triển. Chúng tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, tạo thêm động lực để thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong đổi mới, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.

Từ thực tiễn đó, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tin tưởng và giao phó trọng trách từ Đảng và xã hội; đồng thời có thêm cơ chế, chính sách thuận lợi để được rèn luyện, cống hiến, khẳng định mình. Tuổi trẻ Quảng Ninh sẵn sàng phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong ứng dụng KHCN, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó góp phần đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, hình thành lớp thanh niên có lý tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu khát vọng vươn lên và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Với niềm tin son sắt vào Đảng, tuổi trẻ Quảng Ninh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, không ngừng học tập, rèn luyện, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.


Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Hà Tu Dương Thị Thanh Nga: Tin tưởng Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, uy tín và tinh thần trách nhiệm

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng cho bước phát triển mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ thực tiễn cơ sở, chúng tôi mong muốn Đại hội XIV sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách mang tầm chiến lược và sát với thực tiễn đời sống, tạo động lực mạnh mẽ để các địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng đất nước nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc. Mong muốn Đại hội XIV tiếp tục quan tâm đến việc hoàn thiện thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố quốc phòng - an ninh, để mỗi địa phương đều có điều kiện phát triển hài hòa, ổn định và lâu dài.

Chúng tôi cũng đặc biệt kỳ vọng Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, uy tín và tinh thần trách nhiệm cao, đủ năng lực, tầm nhìn và quyết tâm để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh mới. Cùng với đó là việc tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.


Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Tam Hồng (phường An Sinh) Vũ Quang Hải: Mong muốn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân

Hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cán bộ, đảng viên và nhân dân khu Tam Hồng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc hoạch định những chủ trương, đường lối đúng đắn, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong toàn xã hội.

Chúng tôi kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra các quyết sách mang tầm chiến lược, sát thực tiễn cơ sở, tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến công tác xây dựng Đảng ở khu dân cư, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò nêu gương, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Nhân dân mong muốn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, nhất là trong phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững ANTT tại địa bàn dân cư.

Chi bộ và nhân dân khu Tam Hồng quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư văn minh, giàu đẹp; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng toàn quốc đề ra, vì sự phát triển bền vững của địa phương và của đất nước.


Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Bắc Sơn 4 (phường Vàng Danh) Phạm Công Song: Kỳ vọng vào những cải cách quyết liệt về thể chế và thủ tục hành chính

Tôi đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới của đất nước sau năm 2025. Đây là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi đất nước ta đã trải qua quá trình đổi mới sâu rộng, tích lũy được những tiền đề quan trọng; đồng thời đang triển khai những cải cách mạnh mẽ, toàn diện về thể chế, tổ chức bộ máy. Từ thực tiễn cơ sở, chúng tôi cảm nhận rõ hơn niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện.

Gửi gắm tới Đại hội, chúng tôi cũng mong muốn các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước tiếp tục được cụ thể hóa đồng bộ, sát thực tiễn hơn nữa; đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, như phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng hạ tầng cơ sở, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, người yếu thế và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Nhân dân rất kỳ vọng những cải cách về thể chế, thủ tục hành chính sẽ thực sự đi vào cuộc sống, giảm phiền hà, tăng tính minh bạch, để người dân, doanh nghiệp yên tâm lao động, sản xuất và đầu tư lâu dài. Tôi cũng kỳ vọng Đại hội XIV tiếp tục quan tâm xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ ở cơ sở, bảo đảm đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thực sự gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân.


Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, sinh viên Khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Hạ Long: Ban hành nhiều chủ trương, chính sách thiết thực dành cho thanh niên, đặc biệt là chính sách về việc làm

Là một sinh viên đang học tập tại Quảng Ninh, tôi cùng các bạn trẻ Trường Đại học Hạ Long luôn dõi theo từng bước chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng với niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao. Từ thực tiễn học tập và rèn luyện, chúng tôi mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách thiết thực dành cho thanh niên, đặc biệt là các chính sách tạo việc làm. Cùng với đó, sẽ có những giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng môi trường phát triển lành mạnh cho thanh niên - thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước, nhất là trong không gian số của thời đại chuyển đổi số hiện nay.

Chúng tôi tin tưởng Đại hội XIV sẽ đề ra những quyết sách mạnh mẽ nhằm hoàn thiện hạ tầng số, khung pháp lý cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm các gói hỗ trợ, các quỹ đầu tư mạo hiểm dành riêng cho sinh viên, để những ý tưởng khởi nghiệp từ giảng đường không chỉ dừng lại ở các cuộc thi, mà có thể phát triển thành những mô hình kinh doanh hiệu quả, đóng góp thiết thực cho xã hội.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bên cạnh việc trang bị kiến thức chuyên môn, chúng tôi mong muốn Đảng tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam. Chúng tôi cần những môi trường giáo dục và rèn luyện lành mạnh để bồi đắp bản lĩnh chính trị, để mỗi sinh viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có tâm trong, trí sáng, lòng trung thành và khát vọng cống hiến, phụng sự Tổ quốc.


Bà Phùn Nhì Múi (thôn Tình Á, xã Quảng Đức): Người dân vùng đồng bào DTTS tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Người dân thôn Tình Á, xã Quảng Đức luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong việc quan tâm, chăm lo cho vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa. Những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng trong thời gian qua đã góp phần từng bước cải thiện đời sống, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chúng tôi mong muốn Đại hội tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc hơn nữa đến khu vực đồng bào DTTS, nhất là đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế; đồng thời có thêm các chính sách hỗ trợ sinh kế bền vững, chuyển giao khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện miền núi, giúp nhân dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng bào vùng sâu, vùng xa cũng kỳ vọng được tiếp cận ngày càng tốt hơn với các dịch vụ giáo dục, y tế, thông tin, tạo điều kiện để con em được học tập, vươn lên, góp phần xây dựng quê hương.

Với niềm tin vào Đảng, người dân thôn Tình Á nguyện tiếp tục đoàn kết, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, giữ gìn ANTT, bảo vệ rừng và môi trường sinh thái, cùng chung tay xây dựng vùng đồng bào DTTS ngày càng ổn định, phát triển và giàu bản sắc văn hóa.


Thu Chung - Nguyễn Thanh / www.quangninh.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Không có dữ liệu

Tin đọc nhiều