Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn xây dựng hạ tầng hàng đầu Trung QuốcMới Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trảiMới Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ chào từ biệtMới Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM LàoMới Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nướcMới Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt NamMới Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong thời gian tớiMới Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Chính phủ và chính quyền địa phươngMới Tăng trưởng cao nhưng phải trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớnMới Chuyển đổi căn bản mô hình tăng trưởng dựa vào năng suất và đổi mới sáng tạoMới Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phươngMới Ảnh: Đồng chí Trần Cẩm Tú làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan về công tác chuẩn bị Đại hội XIV của ĐảngMới Tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị Đại hội XIV của ĐảngMới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời phỏng vấn báo chí nhân năm mới 2026Mới Tổng Bí thư: Xây dựng Nghị quyết phải có tầm nhìn xa, bảo đảm tính khả thi và tính hành động caoMới Ban Bí thư điều động, chỉ định đồng chí Vũ Hoàng Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Đồng chí Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội XIV của Đảng Tiếp tục xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, phát huy dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp Kỷ niệm trọng thể 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Học Bác từ việc làm thiết thực, gắn đạo với đời

 - Từ những chuyến xe nghĩa tình, bữa cơm sẻ chia đến làm cầu, sửa đường, Nhân dân tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) ở An Giang góp sức lo an sinh xã hội. Những việc làm cụ thể ấy cũng là cách học Bác từ điều gần gũi nhất.

Ông Lê Ngọc Lợi - Phó trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH cho biết, cuối năm 2025, ngay từ khi bão lũ vừa hoành hành ở các tỉnh phía Bắc, Ban Trị sự đã ủng hộ 100 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng thời, những chiếc xe tải chở đầy gạo, sữa, nhu yếu phẩm nối đuôi nhau rời An Giang hướng về nơi bị bão lũ trở thành biểu tượng của sự sẻ chia.

Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chuyển 45 tấn hàng nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Tại các điểm tập kết chuyến xe nhân ái, bà con tín đồ và tình nguyện viên tỉ mỉ đóng gói từng kiện hàng với tất cả sự trân trọng. Mỗi phần quà gửi đi không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn chứa đựng hơi ấm tình thân, sự sẻ chia sâu sắc của người dân An Giang, mong muốn góp sức nhỏ giúp đồng bào sớm vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống.

Một trong những dấu ấn đậm nét của bà con tín đồ PGHH sống tốt đời, đẹp đạo chính là tham gia phong trào xây dựng giao thông nông thôn. Ông Nguyễn Tấn Đạt - Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH nhớ về những ngày đầu triển khai đầy khó khăn. Ban đầu, kinh phí hạn hẹp khiến Ban Trị sự rất trăn trở, tính đến việc phải đi vận động các ngân hàng lớn. Thế nhưng, nhờ sức mạnh của sự đoàn kết, tất cả đã làm nên những điều khó tin. “Chúng tôi luôn tâm niệm: Phải chứng minh với nhà hảo tâm bằng hành động thật, việc thật, minh bạch và rõ ràng. Chính vì vậy, khi khởi công hay khánh thành bất kỳ công trình nào, chúng tôi đều mời nhà tài trợ về tận nơi tham dự. Họ ngạc nhiên vì số tiền họ ủng hộ ban đầu không lớn, nhưng quy mô và chất lượng công trình vượt xa mong đợi”, ông Đạt chia sẻ.

Bằng cách tính toán cự ly hợp lý, kiên trì vận động bà con hiến đất, đặc biệt là sự góp sức của đội ngũ thi công thiện nguyện, hàng trăm cây cầu vững chãi đã mọc lên. Những “kỹ sư chân đất” ấy làm việc không quản ngày đêm, không nhận tiền công, chỉ một mong muốn giúp trẻ em đi học an toàn, bà con giao thương thuận tiện. Đây chính là minh chứng sống động cho việc học tập theo gương Bác ở đức tính hy sinh, tận tụy vì lợi ích chung.

Toàn tỉnh hiện có 14 tôn giáo, 478 tổ chức tôn giáo trực thuộc, hơn 2,2 triệu tín đồ, chiếm gần 46% dân số toàn tỉnh. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, bà con tín đồ, trong đó có tín đồ PGHH hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực tham gia phát triển sản xuất, đầu tư kinh doanh, góp phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế chung của tỉnh nhà.

Điểm sáng là bà con tín đồ PGHH tích cực tham gia hoạt động từ thiện, xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng như: Vận động quyên góp tài lực, vật lực để cất nhà tình thương; tu sửa, cất mới cầu, đường giao thông; giúp đỡ bệnh nhân nghèo, phát động những mô hình như nắm gạo tình thương, hòm miễn phí, đất nghĩa trang an táng người qua đời; bếp ăn tình thương phục vụ trường học và bệnh viện… Nổi bật, năm 2025, tổng số tiền hoạt động từ thiện, xã hội trong toàn đạo hơn 650 tỷ đồng, riêng tại An Giang trên 190 tỷ đồng. Đây là con số không nhỏ, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Nhân chuyến thăm kỷ niệm 106 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ (25/11 năm Kỷ Mùi - 25/11 năm Ất Tỵ), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Giáo hội và bà con tín đồ PGHH vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời, mong muốn Giáo hội tiếp tục phát huy truyền thống tốt đời, đẹp đạo, nhân rộng phong trào “Hai an” (an ninh, trật tự và an sinh xã hội), góp phần cùng chính quyền xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Học Bác không phải ở những điều quá xa vời. Với những tín đồ PGHH, đó là sự chắt chiu từng nguồn lực tại chỗ, là tấm lòng và sự tận tâm vì cộng đồng. Những nỗ lực ấy đang ngày càng bồi đắp để quê hương An Giang thêm giàu đẹp, ca ngợi tinh thần đoàn kết giữa đạo và đời.

PHƯƠNG LAN


baoangiang.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Không có dữ liệu

Tin đọc nhiều